Ảnh minh hoạ
Trong bối cảnh nhà ở đô thị ngày càng đắt đỏ, nhiều lao động trẻ đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nơi an cư ổn định. Theo ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, bên cạnh việc tiếp tục phát triển phân khúc nhà ở xã hội, Nhà nước cần nghiên cứu mô hình quỹ nhà ở cho thuê dài hạn với giá rẻ, đặc biệt ưu tiên lao động trẻ, công nhân viên chức, trí thức trẻ và các ngành nghề trọng điểm.
Giải pháp khả thi là khuyến khích doanh nghiệp tham gia xây dựng nhà ở giá rẻ thông qua chính sách ưu đãi thuế, hỗ trợ vay vốn hoặc giảm chi phí đất. Đồng thời, cần đẩy mạnh hệ thống giao thông công cộng để người lao động có thể dễ dàng di chuyển từ các khu nhà giá rẻ đến trung tâm làm việc.
Singapore: Hình mẫu đáng học hỏi
Ông Đính đề xuất cơ quan chức năng Việt Nam có thể tham khảo mô hình ký túc xá cho lao động đô thị của Singapore, nơi Chính phủ có nhiều chính sách hỗ trợ nhà ở cho người trẻ và lao động có thu nhập trung bình thấp.
Cụ thể, Singapore triển khai HDB Public Rental Scheme – chương trình cung cấp nhà ở giá rẻ cho người trẻ, người độc thân và lao động có trình độ. Người lao động trẻ có thể thuê căn hộ HDB với mức giá thấp hơn thị trường 40-50%. Khi tài chính ổn định, họ có thể mua nhà theo chương trình Build-to-Order (BTO) với trợ giá và lãi suất vay ưu đãi.
Ngoài ra, nước này còn phát triển Purpose-Built Dormitories (Ký túc xá chuyên dụng cho lao động) – mô hình nhà ở quy mô lớn với sức chứa từ 1.000 - 25.000 người. Những ký túc xá này không chỉ cung cấp phòng ở sạch sẽ, đảm bảo an ninh mà còn có khu sinh hoạt chung, bếp ăn, nhà tắm, phòng giải trí, được quản lý theo tiêu chuẩn hiện đại.
Cần điều chỉnh chiến lược phát triển bất động sản
Ông Đính nhấn mạnh, để thị trường bất động sản phát triển bền vững, các chủ đầu tư cần cân nhắc phát triển nhiều sản phẩm nhà ở với giá phù hợp hơn, thay vì chỉ tập trung vào phân khúc cao cấp. Hiện nay, thị trường đang mất cân đối cung – cầu, khiến sức mua suy giảm. Khi người có nhu cầu mua nhà không đủ tài chính, còn nhà đầu tư thì “chán” vì tỷ suất cho thuê thấp và giá trị khó tăng, thị trường buộc phải điều chỉnh.
Việc phát triển mô hình ký túc xá đô thị không chỉ giúp lao động trẻ và người thu nhập thấp có cơ hội sở hữu nhà ở mà còn tạo động lực phát triển bền vững cho toàn ngành bất động sản.
-
Giá thuê nhà không nằm ngoài vòng xoáy gia tăng, người thu nhập thấp khó chồng khó
Giá thuê căn hộ tại Hà Nội, đặc biệt là ở khu vực trung tâm, đã liên tục tăng cao trong thời gian qua. Sự gia tăng này đi cùng với xu hướng tăng giá của phân khúc căn hộ chung cư, khiến cho nhiều người lao động, đặc biệt là lao động trẻ có trình độ, gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nơi ở phù hợp với ngân sách của mình.
-
Ký túc xá 1.900 tỷ đồng bị "bỏ hoang" tại Hà Nội sắp "hồi sinh" thành nhà ở xã hội
Sau nhiều năm bị bỏ hoang, khu ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đang chuẩn bị bước sang một chương mới: trở thành khu nhà ở xã hội cho thuê, giúp giải quyết nhu cầu an cư của hàng nghìn người dân.
-
Doanh nghiệp bàn chuyện làm nhà ở xã hội 4 phòng ngủ
Trong khi tại Việt Nam, nhà ở xã hội thường bị giới hạn về diện tích, tối đa là 70m², thì Singapore lại có một cách tiếp cận khác biệt. Họ không chỉ xây dựng các căn hộ nhỏ cho các gia đình ít người, mà còn phát triển những căn hộ 3 – 4 phòng ngủ, nhằm đáp ứng nhu cầu của những gia đình đông thành viên, nhiều thế hệ cùng chung sống.








-
Khu công nghiệp Yên Phong I sẽ được điều chỉnh như thế nào?
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Yên Phong I, với nhiều thay đổi quan trọng nhằm tối ưu quỹ đất và kết nối hạ tầng.
-
Hải Phòng chuẩn bị có thêm dự án nhà ở xã hội hơn 1.400 tỷ
Hải Phòng đang tiếp tục khẳng định vị thế “đầu tàu” phát triển nhà ở xã hội khi vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án quy mô lớn tại khu công nghiệp Tân Trường – khu vực trước đây thuộc tỉnh Hải Dương....
-
Tỷ suất sinh giảm kỷ lục tác động ra sao đến thị trường nhà ở Việt Nam?
Việt Nam đang chứng kiến tỷ suất sinh thấp chưa từng có trong lịch sử, và xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục lao dốc trong những năm tới. Đây không chỉ là một cảnh báo nghiêm trọng về kinh tế – xã hội, mà còn là “cơn sóng ngầm” âm thầm định hình lạ...