Nhiều nhà hàng trên khắp thế giới đã ghi nhận mức sụt giảm doanh mạnh trong thời gian đại dịch Covid-19 bùng phát. Theo Bloomberg, điều này có thể dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng.
Công ty tư vấn tài sản Aaron Allen & Associates ước tính hiện nay trên thế giới có khoảng 22 triệu nhà hàng. Khoảng 10% trong số đó sẽ phải đóng cửa và 20% số còn lại sẽ trải qua quá trình tái cấu trúc trong thời gian tới đây. Nhà sáng lập của công ty Aaron Allen & Associates cho rằng đây là hệ quả tất yếu của việc ngành du lịch, khách sạn phải đóng cửa trong nhiều tháng qua.
Để duy trì sự tồn tại, nhiều nhà hàng buộc phải cắt giảm nhân sự cũng như giảm lương. Tại Mỹ, khi nhiều tiểu bang và thành phố đã mở cửa trở lại và một số ngành công nghiệp đã bắt đầu hoạt động thì riêng lĩnh vực khách sạn vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và bị giới hạn về số lượng khách hàng.
Mặc dù vậy, vẫn có một số tín hiệu tích cực đối với các chủ nhà hàng. Thành phố New York đã nhận được khoảng 4.800 đơn đăng ký từ các nhà hàng nhằm thuyết phục chính phủ cho phép họ mở lại các hoạt động ngoài trời. Tuy con số này là tương đối khiêm tốn nhưng nó cũng đem lại một tín hiệu tươi mới cho nơi này.
Manish Mallick, chủ sở hữu của nhà hàng nổi tiếng ROOH Chicago thuộc bang Chicago, Mỹ cho biết doanh số bán hàng của nhà hàng trước khi đại dịch bùng phát đã tăng 10%. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã làm đảo lộn mọi thứ và khiến nhà hàng của ông chịu một khoản lỗ lớn. Ông cũng cho biết nhà hàng đang tìm cách để thay đổi trong phần còn lại của năm 2020.
“Chúng tôi thật sự cần khách hàng vào lúc này. Nếu có thể có khách sớm, chúng tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ tốt lên trong nửa cuối năm nay”, ông Manish Mallick cho biết.
-
Sau mùa dịch giới siêu giàu tại Mỹ ưa chuộng nhà ở phân khúc cao cấp
Khi nền kinh tế toàn cầu đối mặt với sự suy thoái do đại dịch Covid-19 gây ra, đây có thể là thời điểm không tốt để bạn có thể đầu tư vào thị trường nhà đất, trừ khi bạn là một người giàu có.
-
Thị trường bất động sản tại Mỹ diễn ra ảm đạm trong tuần qua
Nền kinh tế Mỹ tiếp tục chứng kiến sự ảm đạm trong tuần qua khi các doanh nghiệp liên tục phải cập nhật và làm theo các quy định của chính phủ. Chỉ trong vòng 13 tuần, đã có hơn 45 triệu người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp và 4,3 triệu người nộp đơn xin hoãn trả các khoản lãi suất thế chấp.
-
Giấy thuê đất 999 năm và khối tài sản 5,3 tỷ USD của Mỹ ở Hong Kong
Chính phủ Mỹ sở hữu nhiều villa, căn hộ cao cấp cùng hợp đồng thuê đất dài 999 năm cho tổng lãnh sự quán tại Hong Kong với tổng giá trị tài sản khoảng 5,3 tỷ USD.








-
Một thế hệ tại Mỹ giàu nhanh chưa từng thấy, nhưng vẫn không mua nổi nhà
Thế hệ Millennials của Mỹ đang bước vào giai đoạn tăng trưởng tài sản nhanh chưa từng thấy sau nhiều năm thắt lưng buộc bụng vì mòn mỏi trả các khoản vay sinh viên và lạm phát lối sống. Tuy nhiên, khả năng mua nhà của họ vẫn không chắc chắn....
-
Mỹ: Thị trường nhà ở khó khăn, vợ chồng đã ly hôn vẫn phải sống chung
Theo tờ Wall Street Journal, một số cặp vợ chồng đã ly hôn đang buộc phải sống cùng nhau do việc tìm một ngôi nhà khác trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
-
FED: Cổ phiếu và bất động sản đang quá đắt đỏ
Các nhà kinh tế của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cho biết cổ phiếu, nhà ở và bất động sản thương mại đều đang được định giá quá cao, nhưng giá trị của chúng có nhiều khả năng sẽ đi xuống....