Trong đó, tuyến đường dài khoảng 6km băng qua sông Kinh Thầy tại phường Lê Đại Hành được xem là điểm nhấn lớn, mở ra không gian phát triển mới cho cả khu vực ven sông, đồng thời tạo thêm trục kết nối đối ngoại quan trọng cho thành phố.
Phường Lê Đại Hành hiện là một trong những địa bàn có quy mô lớn ở phía tây bắc Hải Phòng, với diện tích tự nhiên hơn 31,6 km2 và dân số khoảng 24.600 người tính đến năm 2025. Trụ sở UBND phường đang đặt tại vị trí cũ của Đảng ủy, HĐND, UBND Tân Dân.
Về hạ tầng giao thông, khu vực này đã có những nền tảng quan trọng như cầu Bình và các tuyến đường huyết mạch gồm Quốc lộ 37, đường huyện 184, đường Nguyễn Uyên và đường Tôn Thất Tùng, giúp kết nối phường với các khu vực lân cận cũng như mạng lưới giao thông liên vùng.
Tuy nhiên, theo định hướng quy hoạch mới, Lê Đại Hành sẽ không chỉ dừng lại ở các tuyến hiện hữu. Bản đồ điều chỉnh quy hoạch thành phố cho thấy sự xuất hiện của một tuyến đường hoàn toàn mới, dài khoảng 6km, chạy xuyên suốt địa bàn phường. Tuyến đường này có điểm đầu bắt qua sông Kinh Thầy, khu vực gần chùa Đoan, sau đó kéo dài về phía còn lại của phường và kết thúc ở khu vực gần chùa Vọng Ang.

Bản đồ phường Lê Đại Hành trên Map vệ tinh.
Với hướng tuyến này, đây được xem là trục giao thông đối ngoại quan trọng, không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa các khu vực hai bên sông Kinh Thầy mà còn tạo điều kiện khai thác hiệu quả quỹ đất ven sông, vốn được đánh giá là dư địa phát triển đô thị và dịch vụ trong trung và dài hạn.
>> Xem thêm các dự án hạ tầng mới tại Hải Phòng
Trên các bản đồ quy hoạch chuyên ngành, tuyến đường 6km này được thể hiện bằng các ký hiệu màu sắc riêng biệt, thường là đường viền xanh lá, giúp người dân và nhà đầu tư dễ dàng nhận diện lộ trình dự kiến đi qua từng khu vực, thửa đất cụ thể.
Đây cũng là cơ sở quan trọng để các địa phương chủ động trong công tác quản lý đất đai, đồng thời để người dân nắm bắt thông tin, tránh phát sinh các rủi ro liên quan đến xây dựng, chuyển nhượng trong vùng quy hoạch.
Song song với Lê Đại Hành, phường Trần Nhân Tông - một địa bàn khác ở phía bắc TP Hải Phòng cũng được quy hoạch bổ sung thêm tuyến giao thông mới nhằm hoàn thiện mạng lưới kết nối nội vùng. Phường Trần Nhân Tông có diện tích tự nhiên gần 40 km2, dân số hơn 27.000 người, trụ sở UBND đặt tại vị trí cũ của Đảng ủy, HĐND và UBND Hoàng Tân. Khu vực này hiện sở hữu hệ thống giao thông khá thuận lợi với các công trình quan trọng như cầu Kênh Giang, cầu Đông Mai, cùng các tuyến trục lớn gồm Quốc lộ 18, đường tỉnh 398B và đường huyện 184.

Hình ảnh tuyến đường mới sẽ mở tại phường Trần Nhân Tông trên Map vệ tinh.
Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch đến năm 2050, Trần Nhân Tông sẽ mở mới một tuyến đường liên xã chạy dọc khu vực phía nam phường, có tổng chiều dài khoảng 3,3km. Tuyến đường này bắt đầu từ khu vực gần chùa Đọ Xá và kéo dài đến gần trường Mầm non Khê Khẩu. Dù không quá dài, nhưng tuyến liên xã này được đánh giá có vai trò quan trọng trong việc giảm tải cho các tuyến đường hiện hữu, đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho các khu dân cư và quỹ đất dọc theo trục đường.
>> Bản đồ quy hoạch các dự án tại phường Lê Đại Hành
Trên bản đồ quy hoạch, tuyến đường liên xã 3,3km cũng được thể hiện rõ với các ký hiệu kỹ thuật về lộ giới, hành lang an toàn giao thông và hướng tuyến. Đây là căn cứ để chính quyền địa phương triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, cũng như để người dân tra cứu, theo dõi thông tin liên quan đến quyền sử dụng đất và kế hoạch phát triển hạ tầng trong tương lai.
Việc đồng loạt quy hoạch các tuyến đường mới tại phường Lê Đại Hành và Trần Nhân Tông cho thấy định hướng rõ ràng của Hải Phòng trong việc mở rộng không gian đô thị, tăng cường kết nối liên vùng và khai thác hiệu quả quỹ đất ven sông, ven trục giao thông.
Khi các tuyến đường này từng bước được triển khai, diện mạo hạ tầng khu vực phía tây bắc thành phố được kỳ vọng sẽ có những chuyển biến rõ nét, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội và gia tăng sức hút đầu tư trong giai đoạn tới.
-
Tin vui cho dự án khu đô thị tại Hải Phòng sau hơn 5 năm chờ mặt bằng
Sau hơn 5 năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, dự án khu đô thị Nam cầu Hàn tại Hải Dương (cũ) đã chính thức được giao hơn 12,5 ha đất để triển khai, mở ra cơ hội khởi động lại toàn bộ kế hoạch đầu tư, xây dựng hạ tầng và nhà ở sau thời gian dài “đứng bánh”.
-
Mở thêm trục đường 2,2 km tại Hải Phòng, mạng lưới giao thông được mở rộng ra sao?
Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch TP Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, phường Ái Quốc - khu vực nằm ở phía tây thành phố sẽ được bổ sung thêm nhiều tuyến giao thông mới nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng và đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị trong giai đoạn tới.
-
Hải Phòng sắp có gần 1.000 căn nhà ở xã hội trị giá hơn 1.100 tỷ đồng
Hải Phòng tiếp tục phát đi tín hiệu mạnh mẽ trong chiến lược phát triển nhà ở xã hội khi vừa chấp thuận chủ trương đầu tư một dự án quy mô lớn, tổng vốn hơn 1.100 tỷ đồng, hướng đến giải quyết nhu cầu an cư ngày càng cấp thiết của người lao động và các đối tượng thu nhập thấp trên địa bàn.
-
Hai tuyến đường mới vẽ lại trục phát triển phía Đông Hải Phòng, giá đất sẽ biến động ra sao?
Theo định hướng điều chỉnh quy hoạch TP Hải Phòng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, khu vực phía Đông và Đông Nam thành phố đang được đặt vào trọng tâm đầu tư hạ tầng giao thông.
-
Hải Phòng sắp có thêm tuyến đường 5,5 km qua sông Văn Úc
Một tuyến đường dài khoảng 5,5 km bắc qua sông Văn Úc, kết nối trực tiếp với Đường tỉnh 212 đang được định hình trong đồ án điều chỉnh quy hoạch TP Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050....
-
Hải Phòng quy hoạch đường 4 km vượt sông Đa Độ
Theo định hướng điều chỉnh quy hoạch TP Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, xã Kiến Hưng được bổ sung thêm các tuyến giao thông mới, trong đó nổi bật là một trục đường dài khoảng 4 km chạy qua phía bắc địa bàn và bắc qua sông Đa Độ....
-
Tin cực vui cho người dân Hải Phòng
Chính phủ vừa chính thức thành lập Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng với quy mô 5.300 ha, kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới của thành phố cảng và toàn vùng đồng bằng sông Hồng.
-
Hé lộ vị trí mở trục đường 2,3 km ven sông tại Hải Phòng
Phường Kinh Môn, TP Hải Phòng đang đứng trước một thay đổi đáng chú ý về hạ tầng giao thông khi theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, địa bàn này dự kiến sẽ hình thành một tuyến đường mới dài khoảng 2,...
-
Mở thêm trục đường 2,2 km tại Hải Phòng, mạng lưới giao thông được mở rộng ra sao?
Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch TP Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, phường Ái Quốc - khu vực nằm ở phía tây thành phố sẽ được bổ sung thêm nhiều tuyến giao thông mới nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng và đáp ứng yêu cầu phát triển đ...


.png)
