Ngày 28/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức đã trực tiếp kiểm tra tiến độ thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn phường Rạch Giá, gồm: cầu Giải phóng 9, cầu trên tuyến đường bộ ven biển kết nối từ An Biên - Rạch Giá, tiến độ lập quy hoạch cảng hàng không Rạch Giá và nút giao cầu Rạch Sỏi.

Cầu Giải phóng 9: thi công đạt 46%
Dự án cầu Giải phóng 9 có tổng vốn là 870 tỷ đồng, kết nối giữa 2 phường Rạch Giá và Vĩnh Thông. Cầu có chiều dài toàn tuyến hơn 323m, rộng 10,5m, kết cấu vĩnh cửu bằng thép và bê tông cốt thép dự ứng lực; nhịp chính của cầu là vòm thép mạng lưới dài 98m.

Lãnh đạo tỉnh An Giang kiểm tra tiến độ thi công các công trình trọng điểm tại phường Rạch Giá
Theo báo cáo từ UBND phường Rạch Giá và phường Vĩnh Thông, cầu Giải phóng 9 có thời gian thi công là 450 ngày. Hiện nhà thầu đang triển khai nhiều hạng mục như nâng cấp, mở rộng đường Huỳnh Tấn Phát; thi công kè dự ứng lực loại 1 dọc kênh đường thủy phía Nam; xây dựng mố, trụ cầu và sàn giảm tải khu vực công viên đường Huỳnh Tấn Phát. Đến nay, khối lượng thi công đạt khoảng 46%.
Cầu vượt vịnh Rạch Giá 3.900 tỷ đồng
Dự án cầu trên tuyến đường bộ ven biển kết nối từ An Biên - Rạch Giá, còn gọi là cầu vượt vịnh Rạch Giá có tổng vốn đầu tư khoảng 3.900 tỷ đồng, được khởi công vào ngày 30/9/2025, dự kiến hoàn thành vào ngày 15/9/2028.

Cầu được thiết kế quy mô 6 làn xe, chiều dài khoảng 3,5km, vận tốc thiết kế 60km/h. Điểm đầu tại xã Tây Yên và điểm cuối kết nối vào nút giao đường 3 Tháng 2 và Ngô Quang Hơn, thuộc phường Rạch Giá. Đây được xem là công trình có ý nghĩa đặc biệt trong việc mở rộng không gian phát triển đô thị ven biển, đồng thời tăng cường kết nối giữa các khu vực trọng điểm của An Giang.
Theo báo cáo, hiện dự án đã hoàn thành phê duyệt thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở; phê duyệt bản vẽ thi công các hạng mục; hoàn tất đấu thầu các gói tư vấn khảo sát, lập dự án, thiết kế kỹ thuật, giám sát và thẩm tra.
Công tác giải phóng mặt bằng đang được triển khai, đồng thời chuẩn bị đấu thầu các gói bảo hiểm công trình và thí nghiệm cọc nhằm đảm bảo tiến độ chung.
Chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, yêu cầu tăng tốc thi công
Bên cạnh dự án cầu Giải phóng 9, cầu vượt vịnh Rạch Giá, lãnh đạo tỉnh An Giang cùng đoàn công tác cũng kiểm tra thực tế Cảng hàng không Rạch Giá và nút giao cầu Rạch Sỏi.
Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Công Thức đã trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục, mặt bằng và tổ chức thi công.
Lãnh đạo tỉnh An Giang yêu cầu các sở, ban, ngành, chủ đầu tư và nhà thầu khẩn trương, tập trung cao độ, tăng cường nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án theo kế hoạch đề ra.
Việc hoàn thành đúng hạn các công trình này được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
-
Rà soát đất lúa kém hiệu quả quanh cầu vượt vịnh Rạch Giá: Chuyển sang đất thương mại, công nghiệp
Tại khu vực xã Tây Yên - nơi có dự án cầu trên tuyến đường bộ ven biển An Biên - Rạch Giá đi qua, quỹ đất lúa kém hiệu quả đang được rà soát theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nhằm đề xuất chuyển đổi sang đất thương mại, dịch vụ hoặc công nghiệp.
-
Tuyến đường 54km, vốn 16.000 tỷ: Rạch Giá - Long Xuyên sắp có trục kết nối mới
An Giang đang tăng tốc chuẩn bị đầu tư tuyến đường hơn 54km nối Rạch Giá với Long Xuyên, với mục tiêu khởi công giai đoạn 2026-2027, tổng vốn khoảng 16.000 tỷ đồng. Tuyến đường này khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ giảm tải cho Quốc lộ 80, đồng thời tạo trục kết nối chiến lược giữa các đô thị và hạ tầng giao thông trọng điểm trong khu vực.
-
Tin nóng về hạ tầng An Giang: Đang nâng cấp sân bay, làm đường kết nối Rạch Giá - Long Xuyên
Nhiều dự án hạ tầng lớn tại An Giang đang được thúc đẩy triển khai, từ kế hoạch nâng cấp nhà ga sân bay đến tuyến đường kết nối Rạch Giá - Long Xuyên. Đây được xem là những công trình quan trọng nhằm tăng cường kết nối giao thông và tạo động lực phát triển cho địa phương.
-
Quy hoạch An Giang 2030: Phú Quốc, Hà Tiên, Châu Đốc, Long Xuyên, Rạch Giá sẽ ra sao?
Theo định hướng điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, không gian phát triển của tỉnh An Giang mới được tổ chức theo 5 tiểu vùng kinh tế – xã hội, gồm 01 đặc khu Phú Quốc và 04 tiểu vùng đất liền (phía Tây, phía Bắc, phía Đông và phía Nam). Việc phân chia các tiểu vùng nhằm khai thác hiệu quả lợi thế tự nhiên, vị trí địa lý, khả năng kết nối và vai trò chức năng của từng khu vực, đồng thời hình thành các cực tăng trưởng phân bố tương đối đồng đều trên toàn tỉnh.
-
Tuyến cao tốc hơn 44.000 tỷ qua An Giang: Người dân sắp hưởng lợi lớn nhờ hạ tầng mới
Việc hoàn thiện cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển lớn về kết nối, giúp rút ngắn thời gian di chuyển, liên thông nhanh hơn tới các trung tâm logistics như cảng Trần Đề và giảm tải cho các tuyến giao thông hiện hữu....
-
Cao tốc, đường ven biển, tàu điện đô thị: An Giang tăng tốc loạt dự án lớn trong 2026
Năm 2026, An Giang đang triển khai nhiều công trình trọng điểm cấp tỉnh với quy mô vốn hơn 12.994 tỷ đồng, nổi bật là cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, các tuyến ven biển, cầu kết nối, công trình thủy lợi và cấp nước. Đây được xem là nhóm dự án...
-
Tuyến đường 58km gần 13.000 tỷ: Cú hích hạ tầng mới của An Giang
Dài hơn 58km, gần 13.000 tỷ đồng vốn đầu tư, hơn 44ha giải phóng mặt bằng - tuyến đường nối cao tốc đến cửa khẩu của An Giang đang dần lộ diện với quy mô đáng chú ý. Dự án hướng đến phát triển đồng bộ hạ tầng, nâng cao năng lực kết nối và mở rộng khô...
-
Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình điện phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc
Công tác chuẩn bị hạ tầng, đặc biệt là hệ thống điện phục vụ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 2027 tại Phú Quốc đang được triển khai khẩn trương, quyết liệt. Từ những công trình lưới điện trọng điểm đến sự vào cuộc đồng bộ của chính ...
-
Phú Quốc sắp có thêm 2 nhà máy xử lý nước thải trên 1.000 tỷ đồng
Ngày 8/4, Liên danh SERAPHIN - VINADIC đã khởi công 2 dự án Nhà máy xử lý nước thải tập trung tại đặc khu Phú Quốc, với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.



