Cầu Nguyễn Trãi được xếp vào nhóm A, công trình giao thông cấp đặc biệt.
Theo Cổng thông tin điện tử TP. Hải Phòng, cầu Nguyễn Trãi được xếp vào nhóm A, công trình giao thông cấp đặc biệt. Cầu dài gần 1.500m, với nhịp chính rộng 300m – lớn nhất trong số các cây cầu hiện hữu tại Hải Phòng. Hai trụ tháp cao 111m, cùng kiến trúc nút giao hiện đại kết nối với đường Lê Thánh Tông, mở rộng đường Nguyễn Trãi từ 18m lên 50,5m, liên thông trực tiếp với tuyến Lê Hồng Phong và sân bay quốc tế Cát Bi.
Để triển khai dự án, thành phố phải giải phóng hơn 21ha mặt bằng xây dựng cầu, đồng thời thu hồi thêm 43ha phụ cận để chỉnh trang đô thị.
Đến nay, tổng giá trị giải ngân đã vượt 3.100 tỷ đồng, tương đương gần 50% vốn đầu tư. Riêng phần thi công đã đạt gần 22% khối lượng, với nhiều hạng mục quan trọng hoàn thành như 303/340 cọc khoan nhồi cầu dẫn, 19 thân trụ cầu nhánh, 16 thân trụ cầu dẫn và 14 tường thân. Phần cầu chính cũng đang được triển khai cùng lúc ở ba mũi, đã hoàn thành 71/88 cọc khoan nhồi, 1 trụ biên, 1 bệ trụ biên, đồng thời thi công thân trụ T10 và bệ trụ tháp T11.
Tuy nhiên, dự án vẫn đối diện nhiều thách thức. Hiện còn khoảng 26,5ha mặt bằng chưa bàn giao, trong đó có 35 hộ dân thuộc khu tập thể số 6 Nguyễn Trãi và số 8 Máy Tơ, cùng một số tổ chức. Việc di dời hạ tầng đường sắt trên cầu cảng và ga đường sắt cảng Hoàng Diệu cũng chưa hoàn tất, gây ảnh hưởng đến tiến độ.
Dù còn nhiều vướng mắc, Hải Phòng khẳng định quyết tâm đưa cầu Nguyễn Trãi “về đích” trong năm 2027, kỳ vọng công trình sẽ trở thành động lực kết nối mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đô thị và bất động sản khu vực Bắc sông Cấm.
Cầu Nguyễn Trãi được khởi công vào cuối năm ngoái, là cây cầu thứ 6 bắc qua sông Cấm nối quận Ngô Quyền (cũ) với huyện Thủy Nguyên (cũ).
Không chỉ thay đổi diện mạo đô thị, những cây cầu vượt sông Cấm đã trực tiếp tác động tới giá trị Bất động sản khu vực.
Báo cáo mới nhất từ Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) ghi nhận, thị trường Bất động sản Hải Phòng đang có những tín hiệu tích cực.
Trong quý 1/2025, Hải Phòng thu hút dòng tiền đầu tư từ Hà Nội và các tỉnh lân cận, với tỷ lệ hấp thụ dự án mới cao. Giá Bất động sản tại thành phố tăng từ 5% đến 30% trong quý, đặc biệt tại các khu vực như Dương Kinh và Thủy Nguyên .
-
Sáng ngày 31/8, trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại thành phố Thiên Tân (Trung Quốc), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi tiếp ông Kim Lập Quần – Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB).
-
Nhóm doanh nhân Nghệ An đứng sau thương vụ thâu tóm BĐS trăm tỷ ở Hải Phòng
Dự án cao tầng tại Golden Point thuộc Khu đô thị mới và chỉnh trang đô thị phường Đồng Hòa - TP.Hải Phòng đã được chuyển nhượng cho Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Bất động sản HP. Đây là DN có nhiều cổ đông là doanh nhân có gốc Nghệ An.
-
Thái Bảo Group đăng ký đầu tư gần 3.000 tỷ đồng vào dự án nhà ở xã hội tại Hải Phòng
Tại Hải Phòng, một dự án khu nhà ở xã hội có tổng vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng vừa chính thức có nhà đầu tư duy nhất đăng ký tham gia.








-
Loạt dự án khu đô thị nghìn tỷ tại Ninh Bình rục rịch tìm chủ mới
Thị trường bất động sản Ninh Bình sau sáp nhập địa giới đang chứng kiến những chuyển động đầy sôi động. Ngày 25/8, bốn dự án khu đô thị lớn trên địa bàn chính thức phát hành hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư, trong đó có ba dự án đấu thầu rộng rãi q...
-
Kho vận toàn cầu hạ nhiệt, vì sao Việt Nam lại nóng?
Báo cáo toàn cầu mới nhất của Savills cho thấy ngành logistics thế giới đang bước vào một giai đoạn cân bằng mới, nơi chi phí vận hành ổn định hơn, dòng vốn đầu tư quốc tế quay trở lại mạnh mẽ và nhu cầu diện tích kho bãi tiếp tục tăng cao. Tại Việt ...
-
Chính sách bất động sản nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2025
Trong tháng 9/2025, nhiều chính sách mới về bất động sản bắt đầu có hiệu lực thi hành. Theo đó, nổi bật là các quy định sau.