Vừa qua, công ty tư vấn bất động sản toàn cầu Knight Frank đã công bố báo cáo về giá nhà trên toàn cầu trong nửa đầu năm 2023. Theo đó, giá nhà vẫn bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố như việc các ngân hàng trung tiếp tục thắt chặt chính sách để kiềm chế lạm phát, xung đột địa chính trị ở nhiều khu vực,…
Kỳ vọng về những đợt cắt giảm lãi suất có thể sẽ bị trì hoãn cho tới nửa cuối năm 2024 ở một số thị trường lớn. Điều này dẫn đến số lượng giao dịch mua bán nhà tiếp tục giảm, theo báo cáo của Knight Frank.
“Nói chung, giá nhà trên toàn thế giới sẽ đối mặt với những thách thức do tăng lãi suất và lạm phát cao. Chỉ có một số quốc gia và vùng lãnh thổ ít bị tác động bởi vấn đề lạm phát, chẳng hạn như Trung Quốc, Hong Kong hay Nhật Bản”, Martin Wong, Giám đốc Knight Frank Trung Quốc cho biết.
Dù vậy, những thị trường này cũng khó tránh khỏi việc chứng kiến giá nhà giảm xuống. Theo Knight Frank, giá nhà tại Hong Kong dự kiến giảm 5% trong năm 2023.
“Lạm phát không phải là vấn đề đối với Hong Kong, nhưng môi trường lãi suất cao sẽ vẫn là một yếu tố cản trở đà tăng trưởng giá nhà trong thời gian còn lại của năm 2023. Kỳ vọng về lần cắt giảm lãi suất đầu tiên tại Hong Kong có sẽ không xảy ra trước quý II/2023. Do đó, tính thanh khoản của thị trường sẽ ở mức thấp trong vòng 6 tới 9 tháng tới”, theo báo cáo của Knight Frank.
Tỷ lệ tăng trưởng giá nhà hàng năm tại 56 thị trường trên toàn cầu được Knight Frank theo dõi đã giảm xuống 3,6% trong 12 tháng tính đến cuối tháng 3. Trước đó, tỷ lệ tăng trưởng giá nhà tại 56 thị trường trên toàn cầu trong quý IV/2022 là 5,7%/
Hong Kong là thị trường chứng kiến giá nhà giảm 10,3% trong giai đoạn này, mức giảm nhiều thứ ba trong số các thị trường mà Knight Frank theo dõi, chỉ sau New Zealand và Hàn Quốc.
Cùng kỳ năm trước, tức quý I/2022, giá nhà trung bình trên toàn cầu đã tăng 11,1%. Đây là thời điểm thị trường nhà đất bùng nổ sau thời gian dài chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.
Trong số 56 thị trường được Knight Frank theo dõi, có 17 thị trường chứng kiến giá nhà trung bình giảm, với 8 trong số đó chứng kiến mức giảm hơn 5%. Ngoài ra, có 23 trong số các thị trường được theo dõi chứng kiến giá giảm trong khoảng thời gian ba tháng gần đây.
Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia có tỷ lệ giá nhà trung bình tăng cao nhất trên toàn cầu, nhưng giá nhà đất tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi yếu tố tăng lãi suất và lạm phát.
Singapore là một thị trường nổi bật trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, với mức tăng trưởng giá nhà trung bình lên tới 11,3%. Những thay đổi gần đây ở Singapore về chính sách thuế nhằm hạ nhiệt thị trường chủ yếu nhắm vào người mua ở nước ngoài, nhưng những biện pháp này hiện vẫn chưa cho thấy tác dụng khi thị trường vẫn chưa hạ nhiệt.
-
Thị trường văn phòng châu Á - Thái Bình Dương hồi phục nhanh nhất thế giới, co-working là điểm sáng
Tỷ lệ lấp đầy, hiệu suất hoạt động, khối lượng đầu tư và triển vọng tăng trưởng của thị trường này đều vượt trội so với các khu vực khác trên thế giới.
-
Người Trung Quốc vung tiền mua nhà khắp thế giới
Người Trung Quốc đang sở hữu 54% số nhà của người nước ngoài tại Hàn Quốc. Theo các báo cáo, hàng tỷ đô la từ Trung Quốc đã ồ ạt chảy vào các thị trường bất động sản Singapore, Thái Lan, Malaysia, Canada và Úc sau khi đất nước tỷ dân chấm dứt chính sách zero-Covid.
-
Thế giới có thêm 60,4 triệu đơn vị nhà mới vào năm 2026
Tổng nguồn cung nhà ở mới trên toàn cầu dự kiến sẽ tăng 2,0% mỗi năm trong giai đoạn 2023 - 2026. Trong đó, tốc độ tăng trưởng nhà chung cư sẽ vượt xa nhà thổ cư.








-
Chứng khoán châu Á biến động trái chiều sau khi Fed giữ nguyên lãi suất
Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương biến động trái chiều trong sáng ngày thứ Năm (8/5) sau khi Fed giữ nguyên lãi suất và phát biểu của ông Trump là sẽ không giảm thuế quan với Trung Quốc trước khi quan chức hai bên gặp nhau vào cuối tuần...
-
Cách Trung Quốc “gia cố” nền kinh tế ứng phó thuế quan
Lần đầu tiên Trung Quốc đưa ra cách tiếp cận đa hướng cho doanh nghiệp gặp khó khăn với hàng loạt áp lực bên trong và bên ngoài.
-
Trung Quốc cân nhắc miễn thuế một số mặt hàng của Hoa Kỳ
Trung Quốc đang cân nhắc miễn một số mặt hàng nhập khẩu từ Hoa Kỳ khỏi mức thuế 125% và yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp danh sách các mặt hàng đủ điều kiện để thực hiện điều này.