Giá nhà Hà Nội tiếp tục leo thang bất chấp lực cầu có dấu hiệu chọn lọc hơn.
Theo cập nhật mới nhất từ Sở Xây dựng Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm, Thủ đô có thêm 21.951 căn nhà ở hình thành trong tương lai được cấp phép mở bán, đến từ 21 dự án trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, gần 75% là căn hộ chung cư (16.412 căn), phần còn lại là nhà thấp tầng (5.538 căn).
Nguồn cung chung cư mới tập trung chủ yếu ở phía Đông Hà Nội, đặc biệt tại Gia Lâm với hơn 9.600 căn, trong đó một mình dự án của Masterise tại đại đô thị Ocean Park 1 đã chiếm 3.144 sản phẩm. Khu vực phía Tây cũng ghi nhận sức nóng với gần 6.600 căn hộ từ 6 dự án.
Ở phân khúc nhà thấp tầng, hai “ông lớn” Sunshine và Vinhomes gần như chiếm trọn sân chơi. Dự án Sunshine Grand Capital ở Hoài Đức – Đan Phượng cung cấp khoảng 2.300 căn, trong khi Wonder City của Vinhomes cũng đóng góp 2.279 căn biệt thự, nhà liền kề, đưa phía Tây Hà Nội trở thành “điểm rơi vàng” của dòng sản phẩm thấp tầng trong giai đoạn này.
So với cùng kỳ năm ngoái, lượng nhà được phép mở bán trong nửa đầu năm nay đã tăng gần gấp đôi. Năm ngoái, đến cuối quý 3, Hà Nội mới chỉ có khoảng 12.300 căn từ 14 dự án đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.
Tuy nhiên, giá nhà vẫn tiếp tục leo thang, bất chấp nguồn cung đang dần hồi phục. Theo báo cáo của Savills, giá bán sơ cấp căn hộ tại Hà Nội đạt trung bình 79 triệu đồng/m2 vào cuối quý 1/2025, tăng thêm 4 triệu so với cuối năm ngoái. Tính từ đầu năm 2024 đến nay, giá đã tăng 29%.
CBRE cũng đưa ra con số đáng chú ý, giá bán biệt thự – liền kề sơ cấp hiện lên tới 226 triệu đồng/m2 (gồm chi phí xây dựng, chưa bao gồm VAT), tăng 3% theo quý và 17% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu đến từ kỳ vọng tăng giá tại các khu vực được đầu tư hạ tầng mạnh, đặc biệt là các quận, huyện ven đô sau sáp nhập.
Dự báo trong năm 2025, Hà Nội sẽ có thêm khoảng 25.200 căn hộ mới gia nhập thị trường, và từ 2026 trở đi, con số này có thể tăng vọt lên 70.000 căn đến từ 91 dự án, chủ yếu đến từ Đông Anh, Hoài Đức, Hoàng Mai.
Theo các chuyên gia, việc nhiều dự án mới, đặc biệt là những dự án nằm xa trung tâm liên tục được mở bán với mặt bằng giá cao đã kéo theo làn sóng tăng giá ở các dự án cũ, nhất là tại khu vực nội đô. Thị trường hiện gần như không còn căn hộ mức giá 40 triệu đồng/m2. Thay vào đó, phần lớn căn hộ trong nội thành Hà Nội, kể cả nhà tái định cư, nhà ở giá rẻ hay thậm chí nhà chưa có sổ hồng đều đã vọt lên trên 50 triệu đồng/m2.
-
Bài toán nào để có giá nhà hợp lý?
Câu hỏi đặt ra là điều gì cần thay đổi để thị trường bất động sản có thể vận hành một cách hợp lý hơn?
-
Giá nhà tăng cao tại tỉnh mới sau sáp nhập, Phó thủ tướng nói gì trước Quốc hội?
Trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết sẽ có giải pháp với tình trạng giá nhà tăng cao tại các tỉnh được chọn đặt trung tâm hành chính mới sau sáp nhập.
-
Thị trường bất động sản (BĐS) đóng góp quan trọng cho nền kinh tế, tác động đến chuỗi sản xuất, thị trường vốn, tín dụng, lao động... nhưng trên hết là giải quyết nhu cầu an cư của người dân. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là diễn tiến giá nhà đất thời gian qua chưa phù hợp với khả năng của người có nhu cầu.








-
Hải Phòng đấu giá hơn 400 m2 đất gần sân bay Cát Bi với giá khởi điểm 67 tỷ đồng
Khu đất tọa lạc tại khu đô thị mới Ngã 5 - Sân bay Cát Bi, ngay mặt tiền đường Lê Hồng Phong, phường Gia Viên, (TP Hải Phòng) sắp được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm hơn 67 tỷ đồng.
-
Sau rà soát, khu đô thị hơn 1.230 tỷ ở Quảng Ninh tiếp tục được triển khai sau 2 năm tạm dừng thi công
Sau gần hai năm “án binh bất động” vì vướng vào vùng đệm di sản vịnh Hạ Long, dự án Khu đô thị 10B Quang Hanh, phường Quang Hanh đã chính thức được “bật đèn xanh” trở lại.
-
Chỉ đạo mới của Bắc Ninh tại khu công nghiệp hơn 2.600 tỷ đồng của Kinh Bắc
Trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh vừa có chỉ đạo tại buổi làm việc với các đơn vị liên quan về dự án Khu công nghiệp Minh Đức - Thượng Lan - Ngọc Thiện giai đoạn 1, có tổng vốn đầu tư hơn 2.600 tỷ đồng. Đ...