Chặn đầu cơ, trục lợi liên quan đến giá nhà đất
Chất vấn Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình sáng 20/6, đại biểu Nguyễn Thị Thu Dung (đoàn Thái Bình) cho biết, sau khi có thông tin sáp nhập đơn vị hành chính, giá nhà, đặc biệt tại các đô thị lớn và những nơi được chọn làm trung tâm hành chính của tỉnh mới tăng cao bất hợp lý do với thu nhập người dân.
Giá nhà tăng cao gây ra nhiều khó khăn trong việc tiếp cận nhà ở, gia tăng đầu cơ và tiềm ẩn rủi ro cho nền kinh tế. Vấn đề này đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nhiều lần nhưng kết quả triển khai thực hiện mới ở mức độ nhất định, những khó khăn vướng mắc trên thị trường bất động sản chậm được xử lý.
“Xin Phó Thủ tướng cho biết nguyên nhân và các giải pháp trọng tâm để kiểm soát, khắc phục trình trạng nêu trên, đưa thị trường bất động sản phát triển lành mạnh”, đại biểu đặt câu hỏi.
Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình
Theo Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, sau sáp nhập, những khu vực được chọn làm trung tâm hành chính mới của địa phương tăng cao. Trong khi đó, các địa phương phải di dời nhập vào tỉnh khác, không được chọn làm trung tâm hành chính, giá nhà có thể sẽ đi xuống.
“Chính phủ đã chỉ đạo các địa phương được chọn làm trung tâm hành chính phải có giải pháp hỗ trợ nhà cho tất cả cán bộ. Nhiều địa phương đã lấy nhà sinh viên ký túc xá, nhà xã hội và các trụ sở dôi dư bố trí cho cán bộ sau sắp xếp”, Phó Thủ tướng thường trực cho hay.
Về việc kiểm soát giá lên xuống, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết Chính phủ sẽ có những giải pháp để ngăn chặn việc đầu cơ, trục lợi liên quan đến giá nhà đất.
Cả nước đang triển khai 686 dự án nhà ở xã hội, quy mô 628.000 căn
Trước khi trả lời chất vấn, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đã có bài phát biểu cập nhật tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng và những nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.
Cập nhật tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng, Phó Thủ tướng đánh giá xu hướng phát triển tích cực khi tăng trưởng được thúc đẩy, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm.
“Ước sớm tại thời điểm tháng 5, khả năng GDP quý 2 có thể đạt khoảng 7,6% so với cùng kỳ, tương ứng GDP 6 tháng đầu năm dự báo đạt khoảng 7,3% (kịch bản đề ra 7,58%), thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất khu vực, thế giới”, Phó Thủ tướng thông tin.
Trong đó cả 3 khu vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ duy trì đà tăng trưởng tốt. Dù vậy, ông cho biết đất nước đang đối mặt không ít hạn chế, bất cập và gặp nhiều khó khăn, thách thức.
Về các giải pháp đồng bộ, trọng tâm để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 8% trở lên trong năm 2025, lãnh đạo Chính phủ nhìn nhận đây là thách thức rất lớn.
Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn để thúc đẩy tăng trưởng đạt mục tiêu đề ra, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.
Một trong những mục tiêu Chính phủ hướng đến là sớm xây dựng khu thương mại tự do tại một số địa phương, nghiên cứu mô hình “cảng miễn thuế”; triển khai kịp thời Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách khai thác không gian vũ trụ, không gian biển, không gian ngầm…
Về phát triển nhà ở xã hội, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết, cả nước đã quy hoạch 1.309 vị trí với 9.737ha đất, hầu hết địa phương đều dành đủ quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội.
Đến nay, Phó Thủ tướng cho biết cả nước có 686 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai với quy mô khoảng 628.000 căn, trong đó 5 tháng đầu năm đã hoàn thành trên 22.600 căn.
Về xóa nhà tạm, nhà dột nát, đến hết ngày 14/6, cả nước đã hỗ trợ gần 207.000 căn, trong đó khánh thành hơn 155.000 căn, đang xây dựng hơn 51.300 căn.
“Đến nay, đã có 31/63 tỉnh, thành phố hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát”, Phó Thủ tướng thông tin.
Theo ông, tới đây Chính phủ, Thủ tướng sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, xóa nhà tạm, nhà dột nát; hoàn thành cơ bản mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước trước ngày 31/8. Riêng hỗ trợ nhà ở cho thân nhân liệt sĩ, người có công, sẽ hoàn thành trước ngày 27/7.
-
Khu vực nào sẽ trở thành “lõi phát triển” của TP.HCM sau sáp nhập?
Đề án sáp nhập TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu vừa chính thức được thông qua là cột mốc quan trọng đánh dấu giai đoạn tái cấu trúc toàn diện không gian đô thị, hạ tầng và dòng vốn đầu tư tại khu vực phía Nam.
-
Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sau sáp nhập, các giấy tờ về đất đai còn hiệu lực vẫn tiếp tục sử dụng, chính quyền không được yêu cầu người dân chỉnh lý.
-
Sáp nhập tỉnh, đất tăng giá: Hiệu ứng nhất thời hay cơ hội dài hạn?
Việc điều chỉnh địa giới hành chính cấp tỉnh đang diễn ra tại nhiều địa phương, hiện tượng tăng giá đất xuất hiện sớm ở các khu vực được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm hành chính mới. Phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Đức Toản – Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển BĐS EZ để lý giải động lực đằng sau hiện tượng này cũng như nhận định về cơ hội và rủi ro mà nhà đầu tư cần đặc biệt lưu ý.








-
Bộ Xây dựng thông tin về việc cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu “đội” vốn 3.700 tỷ đồng
Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 sơ bộ tổng mức đầu tư sau điều chỉnh tăng thêm hơn 3.700 tỷ đồng, chủ yếu do giải phóng mặt bằng.
-
Phó thủ tướng: Đang nỗ lực đàm phán với Mỹ để không xảy ra mức áp thuế 46%
Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết triển vọng đàm phán thuế với Mỹ "tích cực và Chính phủ nỗ lực để mức thuế 46% sẽ không xảy ra".
-
Kiểm soát rủi ro thị trường tài chính, vàng và bất động sản bằng cách nào?
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, thị trường vàng, bất động sản được ví như mạch máu lưu thông và phản ánh sức khỏe nền kinh tế. Tuy nhiên, các thị trường này cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro....