Chiều 10/12, tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND thành phố Hải Phòng đã chính thức thông qua nghị quyết, đồng ý cho UBND thành phố lập Quy hoạch chung Hải Phòng đến năm 2050, tầm nhìn 2075.
Quy hoạch đặt ra hàng loạt mục tiêu tham vọng: quy mô dân số gần 10 triệu người vào năm 2050, phát triển sân bay mới, mở mạng lưới đường sắt liên vùng và xây dựng Hải Phòng thành cực tăng trưởng hàng đầu quốc gia, trung tâm công nghiệp - logistics - cảng biển quốc tế của Đông Nam Á.
Việc lập quy hoạch này xuất phát từ yêu cầu khách quan và cấp bách. Sau khi hợp nhất hai đơn vị hành chính, Hải Phòng đứng trước thách thức cần tổ chức lại không gian đô thị, đầu tư đồng bộ hạ tầng, nâng cao năng lực quản lý trong bối cảnh đô thị mở rộng mạnh mẽ.

Sau khi hợp nhất hai đơn vị hành chính, Hải Phòng đứng trước thách thức cần tổ chức lại không gian đô thị, đầu tư đồng bộ hạ tầng...
Các dự án hạ tầng tầm quốc gia, như sân bay Gia Bình, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tuyến đường sắt Hà Nội - Gia Bình - Hạ Long, cùng nhiều dự án trọng điểm khác sẽ được tích hợp trong quy hoạch, tạo nên mạng lưới kết nối chiến lược, thúc đẩy Hải Phòng trở thành trung tâm công nghiệp - logistics - cảng biển quốc tế.
Theo UBND thành phố, quan điểm phát triển là phát huy tối đa lợi thế cảng biển, mở rộng không gian đô thị - công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp hợp lý, đồng thời kết nối chặt chẽ giữa công nghiệp hóa, hiện đại hóa với phát triển đô thị biển.
Quy hoạch cũng đặt trọng tâm vào phát triển văn hóa ngang tầm kinh tế, giữ gìn truyền thống "Thành phố Cảng anh hùng, xứ Đông văn hiến", cùng với đó đầu tư mạnh cho giáo dục, y tế, an sinh xã hội.
Đặc biệt, Hải Phòng sẽ trở thành hình mẫu cân bằng giữa đô thị và nông thôn, giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa - xã hội, giữa khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Quy hoạch đặt ra các mục tiêu ngắn hạn, dài hạn và tầm nhìn vượt 50 năm, bảo đảm sự phát triển bền vững, đồng bộ về không gian, hạ tầng, dân cư và quốc phòng - an ninh.
Mục tiêu đến năm 2030, Hải Phòng sẽ là trung tâm du lịch biển, văn hóa và di sản, với các sản phẩm du lịch đặc sắc gắn với bản sắc văn hóa - lịch sử, tài nguyên biển đảo và nông thôn. Thành phố sẽ là đô thị cảng công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái, đáng sống ở tầm khu vực Đông Nam Á, tiên phong trong chuyển đổi số, xanh và đổi mới sáng tạo.
Đến năm 2050, Hải Phòng dự kiến đạt khoảng 9,73 triệu dân, với diện tích đất xây dựng mở rộng lên 175.000 - 195.000 ha, trở thành cực tăng trưởng chính của quốc gia, trung tâm logistics, công nghiệp và cảng biển hàng đầu khu vực Đông Nam Á.
Tầm nhìn 2075 hướng tới một đô thị có kinh tế tích hợp, khả năng cạnh tranh trực tiếp với các cực phát triển ven biển châu Á, là hình mẫu quốc gia về quản trị không gian đô thị, bảo vệ tài nguyên và phát triển hài hòa giữa con người, tự nhiên và công nghệ.
Quy hoạch chung Hải Phòng lần này không chỉ là bản đồ phát triển đô thị, mà còn là bản cam kết cho một tương lai vươn tầm quốc tế, mở ra cơ hội để Hải Phòng trở thành động lực mới của kinh tế Việt Nam, nơi hội tụ công nghiệp, thương mại, du lịch và văn hóa, tất cả trong một “siêu đô thị cảng biển” năng động, hiện đại và bền vững.
-
Dự án cầu hơn 6.300 tỷ đồng tại Hải Phòng đón tin vui lớn
Dự án cầu Nguyễn Trãi - công trình giao thông được kỳ vọng tạo diện mạo mới cho trung tâm Hải Phòng vừa đạt bước tiến quan trọng khi toàn bộ mặt bằng cuối cùng đã được bàn giao, mở đường để dự án bước vào giai đoạn thi công.
-
Vinaconex chi hơn 1.200 tỷ đồng thâu tóm doanh nghiệp sở hữu loạt đất vàng tại Hà Nội, Hải Phòng
Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã chứng khoán: VCG) vừa có động thái gây chú ý lớn trên thị trường khi quyết định chi hơn 1.231 tỷ đồng để mua trọn lô 56,95 triệu cổ phần Viwaseen, tương đương 98,16% vốn điều lệ, trong đợt đấu giá do SCIC tổ chức.
-
Loạt dự án lớn chậm tiến độ, Hải Phòng chỉ đạo nóng
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Trần Văn Quân mới đây đã có chuyến kiểm tra thực địa và đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công tại các dự án then chốt tại khu vực Kim Thành.
-
Động thái mới của Hà Nội đối với siêu đô thị thể thao Olympic
Sáng 31/12, Hà Nội chính thức công bố một trong những đồ án quy hoạch có quy mô và tầm ảnh hưởng lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây, đó là Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic, tỷ lệ 1/2.000....
-
Động thái của Bắc Ninh đối với loạt dự án hàng trăm nghìn tỷ trước thềm năm mới
UBND tỉnh Bắc Ninh mới đây đã tổ chức hội nghị chuyên đề nhằm đôn đốc tiến độ triển khai đầu tư xây dựng hàng loạt dự án quy mô lớn tại khu vực phía Nam sông Cầu.
-
Siêu đô thị thể thao Olympic 925.000 tỷ đồng vừa có diễn biến mới
Chỉ ít ngày sau lễ khởi công, Khu đô thị thể thao Olympic đã ghi nhận những chuyển động đầu tiên. Trong đó, phân khu C đang được chủ đầu tư Vinhomes triển khai các bước tham vấn, đánh giá tác động môi trường theo đúng quy trình pháp lý....
-
Bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam 2025: Năm bản lề của phục hồi và tái định vị chất lượng
Sau giai đoạn trầm lắng kéo dài bởi đại dịch và những biến động kinh tế toàn cầu, năm 2025 đang được giới chuyên gia nhìn nhận là năm bản lề của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam. Không còn là câu chuyện “hồi sinh kỳ vọng”, thị trường đã bư...
-
Khu đô thị 3.200 tỷ đồng tại Mê Linh, Hà Nội có diễn biến mới
Sau một thời gian dài khá im ắng, Taseco Land (mã chứng khoán TAL) đang tăng tốc trở lại trên đường đua bất động sản với khu đô thị mới quy mô hơn 40 ha tại Thủ đô Hà Nội.

.png)

