Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án khu vực, ba dự án lớn đang được triển khai đồng thời nhưng tiến độ chưa đạt kỳ vọng, chủ yếu do công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều tồn tại.
Đáng chú ý là tiểu dự án giải phóng mặt bằng phục vụ cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì, có tổng mức đầu tư hơn 556 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2024-2027. Dự án này ảnh hưởng tới khoảng 1.223 hộ dân với tổng diện tích thu hồi hơn 22 ha tại nhiều xã. Đến nay, một số địa phương như Tề Lỗ và Vĩnh Thành đã cơ bản hoàn thành gần 98% khối lượng, song các xã khác vẫn gặp khó khăn trong việc xác định nguồn gốc đất, kiểm đếm tài sản và bố trí tái định cư.
Trong khi đó, dự án hạ tầng giao thông kết nối vùng Thủ đô, bao gồm tuyến Vành đai 5 và đường ven chân núi Tam Đảo, có tổng vốn đầu tư khoảng 1.800 tỷ đồng và chiều dài gần 27 km, cũng đang chậm tiến độ. Sau hơn hai năm triển khai, dự án mới giải phóng được khoảng 60% diện tích, tương ứng 15/25km chiều dài tuyến. Phần còn lại chưa thể bàn giao do vướng mắc liên quan đến đất lâm nghiệp, tài sản trên đất, cùng với những khó khăn về nguồn vật liệu và vị trí đổ thải.
.jpg)
Dự án cải tạo, mở rộng QL2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì
Một dự án khác là tuyến đường kết nối từ ĐT.310B đến khu vực thôn Thanh Lanh (xã Trung Mỹ) với chiều dài 6,5 km hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ pháp lý. Các cơ quan chức năng đã xác định được phần lớn diện tích và chủ sử dụng đất, dự kiến hoàn thành rà soát trong quý 2/2026 và bắt đầu chi trả, bàn giao mặt bằng vào cuối năm.
Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành và địa phương đã chỉ ra những điểm nghẽn trong quá trình triển khai, đặc biệt là việc xác định nguồn gốc đất, giá trị bồi thường và thủ tục liên quan đến di dời hạ tầng kỹ thuật. Đây được xem là những yếu tố then chốt khiến tiến độ các dự án chưa thể bứt phá.
Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, giải phóng mặt bằng là điều kiện tiên quyết để đẩy nhanh tiến độ thi công, nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công và tạo động lực tăng trưởng kinh tế. Trong bối cảnh tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, việc tháo gỡ các “nút thắt” này càng trở nên cấp bách.
Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các địa phương huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tạo sự đồng thuận, đồng thời phân công rõ trách nhiệm trong từng khâu thực hiện. Các sở, ngành liên quan được giao nhiệm vụ hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục xác định giá trị bồi thường, đặc biệt đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật, nhằm đảm bảo minh bạch và đúng quy định.
Đối với các trường hợp còn tồn tại vướng mắc, các đơn vị cần tổng hợp, báo cáo kịp thời để UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết, tránh kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung.
-
Phú Thọ khởi công dự án nhà ở xã hội thứ 7 sau sáp nhập
Sáng ngày 30/3, Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì đã khởi công dự án khu nhà ở xã hội Tiên Cát, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ.
-
Cơ hội “săn đất” dưới 1 tỷ đồng tại Phú Thọ
Thị trường đất đấu giá tại Phú Thọ đang thu hút sự chú ý khi hàng trăm lô đất với mức giá khởi điểm khá “mềm” sắp được đưa ra đấu giá trong tháng 4 tới. Với mặt bằng giá chỉ từ hơn 2,7 triệu đồng/m2, nhiều thửa đất có tổng giá trị chưa tới 1 tỷ đồng.
-
Phú Thọ tìm chủ đầu tư cho dự án khu dân cư hơn 500 tỷ đồng
Một dự án khu dân cư quy mô lớn tại Phú Thọ vừa chính thức bước vào giai đoạn lựa chọn nhà đầu tư, mở ra tín hiệu đáng chú ý cho xu hướng phát triển đô thị hóa tại các khu vực nông thôn ven đô.
-
Tăng cường “lá chắn” phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản
Ngày 23/4, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng phối hợp với Cục Phòng, chống rửa tiền (NHNN) và Bộ Công an tổ chức Hội nghị tiếp cận, hướng dẫn cho các đối tượng báo cáo trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản về kết quả đánh giá rủi ro quốc gia (NRA), đánh giá r...
-
Ninh Bình tính làm tuyến đường 14.000 tỷ nối Nam Định, bất động sản khu vực nào sẽ được hưởng lợi trực tiếp?
Một trục giao thông quy mô lớn đang được Ninh Bình xúc tiến với kỳ vọng mở rộng không gian phát triển và tăng cường liên kết vùng.
-
Chỉ đạo nóng của Hải Phòng đối với quỹ nhà đất, tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở
Hải Phòng đang bước vào giai đoạn quyết liệt trong việc xử lý quỹ nhà, đất công sử dụng sai mục đích, với mục tiêu không chỉ thu hồi tài sản mà còn tái cấu trúc lại nguồn lực đô thị theo hướng minh bạch và hiệu quả hơn....
-
Bắc Ninh điều chỉnh dự án đô thị hơn 23 ha, định hình rõ cấu trúc hơn 500 lô đất ở
Một dự án đô thị tại Bắc Ninh vừa chính thức được điều chỉnh chủ trương đầu tư, mở ra giai đoạn triển khai mới với nhiều thay đổi đáng chú ý về ranh giới, cơ cấu sản phẩm cũng như tiến độ thực hiện....
-
Biệt thự liền kề Hà Nội lập đỉnh giá mới
Bức tranh thị trường nhà liền thổ Hà Nội trong quý 1/2026 tiếp tục ghi nhận một xu hướng rõ nét. Mặt bằng giá đã thiết lập những ngưỡng cao mới, bất chấp nguồn cung có dấu hiệu dịch chuyển ra xa khu vực trung tâm....



