Tổng công ty Viglacera - CTCP (mã chứng khoán VGC) mới đây đã công bố ước tính doanh thu hợp nhất năm 2023 đạt gần 13.000 tỷ đồng, giảm 11% so với năm ngoái.
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 1.593 tỷ đồng, giảm 31% so với mức lãi kỷ lục đã được thiết lập vào năm 2022. Tính riêng công ty mẹ, lợi nhuận ước đạt 1.919 tỷ đồng, vượt 12% so với kế hoạch cả năm.

Viglacera ước lãi trước thuế gần 1.600 tỷ đồng trong năm 2023. Nguồn VGC
Ban lãnh đạo cho biết, lĩnh vực xuất khẩu trong năm vừa qua tăng trưởng tích cực, với kim ngạch xuất khẩu đạt 46,3 triệu USD, tăng 53% so với cùng kỳ. Trong đó, gia tăng ở các sản phẩm gạch ốp lát, kính và sứ xây dựng.
Riêng về mảng bất động sản, các khu công nghiệp (KCN) của Viglacera hút 300 doanh nghiệp trong và ngoài nước với hơn 16 tỷ USD vốn FDI. Trong đó, có các doanh nghiệp tên tuổi lớn trên thế giới như Samsung, Amkor, Canon, Hyosung, Anam Electronics, IRC Tire, Toyoda Gosei…

Viglacera là chủ đầu tư KCN Yên Phong (Bắc Ninh), nơi đặt nhà máy sản xuất của Samsung
Hiện Viglacera sở hữu và vận hành 12 KCN trên cả nước với tổng diện tích hơn 4.210 ha. Doanh nghiệp này được đánh giá là một trong những đơn vị có quỹ đất KCN lớn tại miền Bắc với vị trí thuận lợi và giá chào thuê cao.
Đến năm 2025, Viglacera cho biết sẽ nâng tổng số KCN lên 20, tổng diện tích tăng thêm khoảng 2.000 - 3.000 ha.
Song song với việc phát triển các KCN, Viglacera cũng đã đẩy mạnh mảng bất động sản dân cư, đặc biệt là nhà ở cho công nhân, để hình thành hệ sinh thái dịch vụ khép kín với các KCN. Trong năm 2023, đã cung cấp thêm 4 dự án, 2.376 căn hộ.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp này cũng đang tiến vào lĩnh vực bất động nghỉ dưỡng với việc thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái cao cấp Vân Hải (Angsana Quan Lạn Hạ Long Bay).
Dự án này có tổng mức đầu tư 1.700 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 35 ha với quy mô 150 phòng khách sạn, 37 căn biệt thự villas tại xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.
Năm 2024, Viglacera lên mục tiêu tổng doanh thu 13.468 tỷ đồng, tăng gần 4% so với ước tính năm ngoái và lợi nhuận trước thuế 1.216 tỷ đồng, giảm 23%.
-
Mảng dịch vụ cho thuê bất động sản, hạ tầng khu công nghiệp kinh doanh hiệu quả giúp lợi nhuận của Viglacera đạt hơn 1.200 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023.
-
Viglacera có 740 ha đất khu công nghiệp sẵn sàng cho thuê, giá trung bình 110 USD/m2/chu kỳ thuê
Hiện Viglacera đang sở hữu và vận hành 12 khu bất động sản công nghiệp với tổng diện tích hơn 4.210 ha. Phần diện tích khu công nghiệp thương phẩm còn lại của doanh nghiệp này ước tính khoảng 740 ha.
-
Với việc sở hữu quỹ đất khu công nghiệp (KCN) lớn, vị trí thuận lợi, giá chào thuê cao… lợi nhuận của Viglacera năm 2024 được kỳ vọng có thể tăng tới 134% so với năm nay, đạt 2.425 tỷ đồng.
-
Tính đến cuối năm 2022, Kinh Bắc đã tạo lập 6.387ha đất, chiếm 5,2% quỹ đất khu công nghiệp của cả nước, tăng 22,54% so với năm 2021 do tập đoàn đã “gom” được quỹ đất mới ở Long An, Hưng Yên và Bắc Giang.
-
Một doanh nghiệp bất động sản lợi nhuận sau thuế quý 2 giảm gần 18%
Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 2/2026 giảm gần 18% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, dòng tiền đầu tư âm hơn 1.004 tỷ đồng, trong khi hàng tồn kho hơn 127 tỷ đồng chủ yếu nằm tại các dự án bất động sản....
-
IDICO: Doanh thu cho thuê đất khu công nghiệp tăng gần 50%
Tổng công ty IDICO (IDC) ghi nhận 917 tỷ đồng doanh thu từ cho thuê đất khu công nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 49,8% so với cùng kỳ. Đây là một trong những yếu tố góp phần giúp lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ tăng 37,4%....
-
Xây dựng KCN sinh thái, thông minh: Tài chính thúc đẩy chuyển đổi
Ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khu vực 2 - chia sẻ về định hướng tín dụng xanh và thực tiễn nguồn vốn ngân hàng cho bức tranh chuyển đổi xanh đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn....
-
Nguồn cung đất công nghiệp chạm 41.000 ha trong nửa đầu năm 2026
Trong nửa đầu năm 2026, tổng nguồn cung đất công nghiệp tại các thị trường trọng điểm miền Bắc và miền Nam đạt gần 41.000 ha, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm trước.
-
Hai doanh nghiệp được đánh giá sáng cửa khi FDI đổ vào khu công nghiệp xanh
Thị trường bất động sản khu công nghiệp được dự báo tăng tốc trong nửa cuối năm 2026, với hai xu hướng nổi bật là phát triển nhà xưởng, nhà kho xây sẵn và khu công nghiệp xanh (ESG).



