Nhiều doanh nghiệp giảm lãi
Bức tranh kinh doanh quý 1/2025 của các doanh nghiệp ngành thép với những kết quả đáng chú ý. Trong khi một số tập đoàn thị phần lớn báo lãi trở lại, một số đơn vị khác vẫn chật vật...
Mới đây, Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC (mã chứng khoán SMC) đã công bố Báo cáo tài chính quý 1/2025 với khoản lãi chỉ còn 127 triệu đồng, giảm đến 99% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu thuần trong giai đoạn này cũng giảm 17% so với cùng kỳ, đạt 1.847 tỷ đồng.
Giải trình về tình hình kinh doanh, theo ban lãnh đạo SMC, ngành thép đang đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức khi giá thép giảm và nhu cầu tiêu thụ kém. Cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp trong ngành và thép nhập khẩu làm ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng và doanh thu của công ty.
Ngoài ra, việc không ghi nhận lợi nhuận bất thường khác làm chênh lệch giảm mạnh kết quả hoạt động của công ty so với cùng kỳ.
Tương tự, kết quả của Công ty CP Gang thép Cao Bằng (mã chứng khoán CBI) cũng gây chú ý, với báo cáo tài chính quý 1.
Theo đó, trong quý vừa qua Gang thép Cao Bằng ghi nhận doanh thu thuần đạt 418 tỷ đồng, giảm gần 39% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty báo lỗ sau thuế hơn 50 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 958 triệu đồng.
Với Công ty CP Thép Thủ Đức (mã chứng khoán TDS), trong quý 1/2025, mặc dù doanh thu thuần tăng 18%, đạt hơn 401 tỷ đồng, song do giá vốn đội lên cao, cộng loạt chi phí tăng mạnh, nên doanh nghiệp báo lãi sau thuế sụt giảm 21% so với cùng kỳ, xuống còn khoảng 2,2 tỷ đồng
Trước đó, Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất (mã chứng khoán TNS) đã công bố Báo cáo tài quý 1/2025 khoản lãi 8,7 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, doanh thu trong quý lại giảm 44%, chỉ đạt hơn 450 tỷ đồng.
Doanh nghiệp này giải trình, mặc dù doanh thu sụt giảm mạnh, công ty vẫn nỗ lực mở rộng thị trường thông qua việc tìm kiếm khách hàng mới, duy trì quan hệ với đối tác hiện hữu và chủ động tìm nguồn hàng có mức giá hợp lý.
Công ty CP Thép Nam Kim (mã NKG) cũng công bố Báo cáo tài chính quý 1/2025 với doanh thu đạt 4.090 tỷ đồng, giảm 22,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ở mức 65 tỷ đồng, giảm 56%. Tuy nhiên, đây vẫn là mức lợi nhuận cao nhất 3 quý gần đây của doanh nghiệp thép này.
“Đại gia” lại báo lãi lớn
Điểm sáng trong bức tranh ngành thép quý 1/2025 nằm ở một số tập đoàn lớn như Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán HPG) của tỷ phú Trần Đình Long hay Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán HSG) của ông Lê Phước Vũ…
Nhiều doanh nghiệp ngành thép báo lãi lớn trong quý 1/2025
Quý 1/2025, doanh thu hợp nhất Hòa Phát đạt 37.951 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ở mức 3.350 tỷ đồng, tăng 17%. Trong đó, nhóm thép đóng góp lần lượt 94% và 85% vào doanh thu và lợi nhuận hợp nhất của doanh nghiệp này.
Ban lãnh đạo Hòa Phát cho biết, sau giai đoạn trầm lắng của năm 2023 và sự phục hồi chậm trong năm 2024, thị trường thép nội địa ghi nhận những cải thiện đáng kể về sản xuất và tiêu thụ thép.
Sự hồi phục chung của thị trường thép Việt Nam đến từ nhiều yếu tố bao gồm đầu tư công tăng tốc trở lại sau Tết, nhu cầu xây dựng dân dụng phục hồi tại các đô thị lớn, cùng với động lực từ các khu công nghiệp mới tại miền Trung và phía Nam. Đây là chỉ báo tích cực cho thấy thị trường nội địa đang trở thành điểm tựa cho toàn ngành.
Còn tại Báo cáo tài chính quý 2 niên độ tài chính 2024-2025, Tập đoàn Hoa Sen ghi nhận doanh thu 8.452 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 205 tỷ đồng, giảm 35,7%.
Lũy kế 6 tháng đầu niên độ tài chính 2024-2025, nhà sản xuất tôn mạ này ghi nhận doanh thu đạt 18.674 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 371 tỷ đồng, giảm 12% do áp lực chi phí gia tăng.
Dù doanh thu vẫn duy trì mức tăng nhẹ, sự gia tăng đồng loạt của các khoản chi phí đã thu hẹp đáng kể biên lợi nhuận của Hoa Sen. Sản lượng tiêu thụ hợp nhất trong 6 tháng đạt 946.648 tấn.
Lãnh đạo Hoa Sen cho biết, những kết quả này phản ánh hiệu quả của chiến lược thận trọng và linh hoạt trong điều hành tài chính, ứng phó với biến động và rủi ro thị trường.
Cùng ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan trong quý 1/2025 còn có Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNSteel) khi ghi nhận doanh thu thuần đạt 10.030 tỷ đồng, tăng 33,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế tăng mạnh 119%, đạt hơn 100 tỷ đồng.
Với những tín hiệu tích cực từ các doanh nghiệp thép lớn như Hòa Phát, Hoa Sen… ngành thép đang có cơ hội phục hồi mạnh mẽ nhờ vào các yếu tố hỗ trợ từ thị trường xây dựng, bất động sản, và các dự án đầu tư công.
Nhìn chung, ngành thép trong quý 1/2025 đang đối mặt với những thách thức nhưng cũng không thiếu cơ hội. Các doanh nghiệp cần tiếp tục chủ động tìm kiếm thị trường mới, tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất để tận dụng được những cơ hội, từ đó cải thiện kết quả kinh doanh trong thời gian tới.
-
Đại gia buôn thép SMC báo lãi giảm sốc 99%
Đầu tư thương mại SMC - một hãng thép 37 tuổi tại TP.HCM giảm gần hết lợi nhuận trong quý 1/2025 khi hoạt động cốt lõi suy yếu và không còn ghi nhận lợi nhuận từ đầu tư tài chính.
-
Một doanh nghiệp thép mất hết thành quả kinh doanh vì đầu tư chứng khoán
Tại thời điểm cuối quý 1/2025, doanh nghiệp này đang tạm lỗ khoảng 5,7 tỷ đồng cho toàn bộ danh mục chứng khoán kinh doanh.
-
“Vua thép” Hòa Phát vừa chứng kiến điều chưa từng có trong lịch sử 33 năm hoạt động
Trong quý 1/2025, Hòa Phát ghi nhận doanh thu đạt 37.951 tỉ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế ở mức 3.350 tỉ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ.








-
Gỗ An Cường nói về việc thu hồi khoản tiền cọc hàng trăm tỷ tại dự án NovaWorld Phan Thiết
Lãnh đạo Gỗ An Cường cho biết khoản nợ của Novareal cơ bản đã được xử lý xong. Trong đó, phần lãi dự kiến trả bằng 13 shophouse và tiền gốc sẽ trả dần 2-3 năm.
-
Đại gia buôn thép SMC báo lãi giảm sốc 99%
Đầu tư thương mại SMC - một hãng thép 37 tuổi tại TP.HCM giảm gần hết lợi nhuận trong quý 1/2025 khi hoạt động cốt lõi suy yếu và không còn ghi nhận lợi nhuận từ đầu tư tài chính.
-
Lợi nhuận Sunshine Group đạt 41,9 tỷ trong quý I/2025
Báo cáo giải trình kết quả kinh doanh quý I/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine vừa công bố cho thấy lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 41,9 tỷ đồng.