Hình minh họa
Thông qua 2 đồ án quy hoạch mới tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi
HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa tổ chức Kỳ họp thứ 35 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, cho ý kiến và thông qua một số đồ án quy hoạch trọng điểm thuộc Khu Kinh tế Dung Quất.
Theo đó, trên cơ sở Tờ trình của UBND tỉnh, sau khi thảo luận kỹ lưỡng, HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã biểu quyết thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Dung Quất II và Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp phía Đông Dung Quất.
Cụ thể, Khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Dung Quất II có quy mô hơn 1.496 ha, trải rộng trên địa bàn xã Bình Tân Phú (huyện Bình Sơn) và xã Tịnh Phong (huyện Sơn Tịnh). Đây là khu vực có vai trò quan trọng trong việc phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp đa ngành thân thiện với môi trường, kết hợp khu đô thị và dịch vụ hỗ trợ.
Khu vực này cũng đóng vai trò cửa ngõ phía Nam của Khu kinh tế Dung Quất, kết nối với TP. Quảng Ngãi và vùng phụ cận thông qua các trục giao thông chính như: đường Hoàng Sa – Dốc Sỏi, đường Bắc Tịnh Phong – Bình Châu, đường Kinh tế phía Đông, và tuyến đường N6.
Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành tuyến Nhổn - ga Hà Nội vào 2027, khởi công 2 tuyến mới ngay trong năm nay
UBND TP Hà Nội mới chính thức ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù, đặc biệt phát triển đường sắt đô thị.
Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ tập trung triển khai đồng bộ 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, từ việc hoàn thiện cơ chế chính sách, rà soát quy hoạch và quỹ đất hai bên hành lang tuyến, lập dự án theo quy hoạch TOD, đến chuẩn bị nguồn vốn, giải phóng mặt bằng và tái định cư cho các tuyến.
Đặc biệt, thành phố sẽ xây dựng quy trình riêng cho việc lập, thẩm định, phê duyệt tuyến đường sắt và các công trình dọc tuyến, cập nhật định hướng phát triển theo TOD vào đồ án điều chỉnh Quy hoạch giao thông Thủ đô gắn với quy hoạch điện.
Mục tiêu trước mắt được xác định rất cụ thể: hoàn thành toàn bộ tuyến Nhổn – ga Hà Nội vào năm 2027, đồng thời khởi công hai tuyến mới ngay trong tháng 10/2025 gồm tuyến số 2 đoạn Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo và tuyến số 5 đoạn Văn Cao – Ngọc Khánh – Láng – Hòa Lạc.
Trong giai đoạn 2026–2030, Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai các tuyến quan trọng khác như tuyến số 3 đoạn ga Hà Nội – Yên Sở, tuyến số 2 đoạn Trần Hưng Đạo – Thượng Đình, tuyến số 2 đoạn Nam Thăng Long – Nội Bài và tuyến số 2A kéo dài đi Xuân Mai.
Thống nhất mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận lên 8 làn xe
Ngày 27/5, Sở Xây dựng tỉnh Long An xác nhận đã chấp thuận đề xuất mở rộng tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận đoạn đi qua địa bàn tỉnh. Theo Tập đoàn Đèo Cả, toàn tuyến sẽ được nâng cấp theo hướng mở rộng trùng tuyến hiện hữu, đảm bảo đồng bộ về mặt thiết kế và pháp lý.
Trong giai đoạn 1, dự án sẽ tập trung nâng cấp lên 8 làn xe, bổ sung hai làn dừng khẩn cấp, giúp tăng cường khả năng lưu thông và giảm thiểu tai nạn, ùn tắc kéo dài – vốn là tình trạng phổ biến trong dịp lễ, Tết hay cuối tuần.
Đáng chú ý, các nút giao then chốt trên địa bàn tỉnh Long An sẽ được đầu tư đồng bộ, bao gồm: Nút giao với ĐT.818; Nút giao với Vành đai 3; Nút giao với Vành đai 4 (ĐT.830) và Nút giao Tân An kết nối Quốc lộ 62.
Ngoài việc mở rộng quy mô các cầu tại những nút giao này, hệ thống đường gom cấp V cũng sẽ được đầu tư mới, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời kết nối linh hoạt giữa giao thông nội vùng và tuyến cao tốc chính.
Đất vùng ven Hà Nội có nơi trúng đấu giá gần 181 triệu đồng/m2
Hai phiên đấu giá đất tại huyện Thạch Thất (Hà Nội) vừa diễn ra cho thấy sức nóng khó ngờ của thị trường địa ốc vùng ven, với mức trúng đấu giá cao nhất lên tới gần 181 triệu đồng/m2, vượt xa giá khởi điểm ban đầu.
Mới đây, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thạch Thất phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 Quốc gia tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Bình Xá, xã Quang Trung. Đây là đợt đấu giá được chú ý khi có tới 361 khách hàng tham gia với 1.895 hồ sơ, tranh suất sở hữu 24 thửa đất có diện tích từ 69 đến 117m2.
Giá khởi điểm cho các thửa đất dao động từ 10 đến 15,9 triệu đồng/m2, bước giá chung là 15 triệu đồng/m2. Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng, trả giá lên từng thửa đất.
Kết quả, sau 5 vòng đấu căng thẳng, tất cả các thửa đều được đấu thành công với mức giá trúng dao động từ 70,4 triệu đồng/m2 đến gần 181 triệu đồng/m2. Tổng số tiền thu về gần 238 tỷ đồng.
Trước đó, huyện Thạch Thất cũng ghi nhận sức nóng không kém tại phiên đấu giá 34 thửa đất ở khu Đồng Ngà, xã Hương Ngải. Với diện tích mỗi thửa 150m2 và giá khởi điểm hơn 6,5 triệu đồng/m2, cuộc đấu giá thu hút 473 hồ sơ đủ điều kiện.
-
Bất động sản 24h: Mời gọi đầu tư cầu Đồng Nai 2 nối TP.HCM hơn 18.500 tỉ đồng
Sắp xây thêm cây cầu hơn 18.500 tỷ đồng kết nối TP.HCM với Long Thành; Đà Nẵng có thêm cụm công nghiệp mới quy mô gần 285 tỷ đồng; Kiến nghị bỏ sổ hồng giấy, tích hợp vào số căn cước công dân... là những thông tin đáng chú ý trong 24h qua.
-
Loạt ông lớn đổ bộ, Long An sẵn sàng "lột xác" trên bản đồ bất động sản vệ tinh; Ninh Bình sẽ xây dựng 8 khu tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam; Bình Dương động thổ 3 tòa nhà ở xã hội cao 18 tầng... là những thông tin đáng chú ý trong 24h qua.
-
Loạt dự án tại các quận Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng vào danh sách triển khai 2025; Đề xuất chuyển quyền nghiệm thu nhà ở xã hội cho chủ đầu tư để rút ngắn thủ tục; Tuyên Quang chốt thời hạn bàn giao mặt bằng sạch tuyến cao tốc hơn 6.800 tỷ đồng... là những thông tin đáng chú ý trong 24h qua.







