CafeLand - Giá tăng chóng mặt, nhà sẽ chỉ của người giàu; Người dân phải ở tạm suốt 15 năm để chờ nhận đất tái định cư; Liều mình ôm "bom", nhà giàu Hà Nội thắng cú lớn chục tỷ đồng... là những thông tin đáng chú ý trong 24h qua.

Hình minh họa

Giá tăng chóng mặt, nhà sẽ chỉ của người giàu?

Tại các đô thị lớn như TP.HCM hay Hà Nội giá nhà đang gấp 20 lần thu nhập của người dân. Với giá nhà như vậy, ngay cả những người có thu nhập trung bình khá cũng khó có khả năng mua nhà chứ chưa nói đến người thu nhập thấp.

Cách đây vài năm, tại TP.HCM khái niệm căn hộ vừa túi tiền được xác định ở ngưỡng trên dưới 1 tỉ đồng. Ở thời điểm hiện tại mức giá này đã tăng gấp đôi. Thế nhưng, không dễ để tìm được những dự án có giá bán trên dưới 2 tỉ đồng như vậy. Khảo sát của CafeLand, người mua chỉ có thể tìm thấy những dự án này tại một số khu vực xa thuộc quận, huyện vùng ven như Thủ Đức, quận 9, Nhà Bè, Bình Chánh, Tân Phú…hay một số khu vực lân cận TP.HCM như Dĩ An, Thuận An thuộc Bình Dương...xem thêm

Quảng Nam: Bàn giao đất để làm dự án, người dân phải ở tạm suốt 15 năm để chờ nhận đất tái định cư

Đã bàn giao đất để thực hiện dự án nhưng người dân phải ở tạm trong những căn nhà chật hẹp, xuống cấp suốt 15 năm qua để chờ nhận đất tái định cư, chính là những bức xúc khó tả của 7 hộ dân hiện đang ở tạm tại Dốc Luyện, phường Cẩm An, thành phố Hội An.

Nỗi bức xúc lên đến đỉnh điểm, ngày 20/10/2020, 7 hộ dân gồm các ông, bà: Phạm Thành, Trần Thành, Trần Bốn, Trần Lạc, Trần Thị Rau, Trần Thị Lan, Đinh Thị Hà cùng trú tại khối An Bàng, phường Cẩm An, thành phố Hội An đã cùng nhau tìm đến Trụ sở tiếp công dân của UBND tỉnh Quảng Nam để kêu cứu. Trình bày với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam các hộ dân cho biết, năm 2005, Nhà nước thu hồi đất của các hộ dân để thực hiện dự án đường du lịch ven biển (603A) nhưng đến nay vẫn chưa bố trí đất tái định cư. Hiện nơi ở tạm của các hộ dân chật chội, xuống cấp, làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt; đề nghị chính quyền sớm bố trí đất tái định cư và có chính sách hỗ trợ để ổn định cuộc sống...xem thêm

Xây dựng trái phép trên đất rừng, nhiều ngôi nhà ở Phú Quốc bị san bằng

Ghi nhận những năm gần đây, Phú Quốc liên tục xuất hiện tình trạng sốt đất. Song, nếu đánh giá đúng bản chất, sốt đất tại địa phương này đang rơi vào tình trạng “sốt ảo”, “giá trị ảo”. Sốt đất là dấu hiệu tốt, đáng mừng, tuy nhiên "sốt ảo" lại là vấn đề khiến nhà đầu tư dễ gặp rủi ro nhất.

Việc sốt đất dẫn đến tình trạng nhiều cá nhân, đầu nậu ngang nhiên bao chiếm đất rừng, đất Nhà nước quản lý để phân lô, xây dựng nhằm thu lợi trái phép. Những diện tích đất này thường được các đối tượng giao dịch cho khách hàng bằng hình thức "chỉ tay" với giá khoảng 10 triệu đồng/m2 mà không hề có bất cứ giấy tờ hợp pháp nào...xem thêm

Liều mình ôm "bom", nhà giàu Hà Nội thắng cú lớn chục tỷ đồng

Trong hai năm 2018-2019, giá đất khu vực gần dự án sân bay Long Thành tăng hơn 35%, đặc biệt là tại các khu vực phụ cận phía Nam sân bay để phát triển dịch vụ như Bàu Cạn, Tân Hiệp... Sau 5 năm, ông Hải đã lãi một khoản tiền không nhỏ.

Ông Hải cho hay: “Ngày xưa đất đai xung quanh khu vực dự án đều là đồng không mông quạnh nên giá rất rẻ, chỉ khoảng vài trăm nghìn đồng/m2. Hiện giá đất tăng mạnh một phần cũng do cò thổi lên. Đầu tư vào những vùng đất mới lợi nhuận cao đi kèm với nhiều rủi ro có thể trắng tay”...xem thêm

Doanh nghiệp bất động sản phát hành hơn 3.000 tỷ trái phiếu trong tháng 10

Tháng 10/2020, theo số liệu phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ công bố thông tin qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), có 20 doanh nghiệp đã phát hành thành công 90 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trên tổng số 44 đợt đăng ký.

Giá trị phát hành thành công đạt 9.500 tỷ đồng, chiếm 62,7% tổng giá trị đăng ký phát hành, giảm 1.000 tỷ đồng so với giá trị phát hành tháng 9. Các doanh nghiệp có quy mô phát hành lớn nhất trong tháng 10 là các tổ chức tín dụng với 3.706 tỷ đồng, chiếm 38,99% tổng giá trị phát hành thành công, với kỳ hạn phát hành bình quân là 6,08 năm...xem thêm

Hoàng An (TH)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.