Sáng 10/10, nhân dịp dự chuỗi hội nghị cấp cao ASEAN tại Vientiane (Lào), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol.
Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai nhà lãnh đạo bày tỏ quyết tâm tiếp tục đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ, sâu rộng hơn nữa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Yoon Suk Yeol nhân chuỗi hội nghị cấp cao ASEAN tại Lào. Ảnh: VGP
Hai bên nhất trí tăng cường các trao đổi, tiếp xúc cấp cao; đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, an ninh; thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, tháo gỡ các rào cản, tạo điều kiện cho hàng hoá vào thị trường của nhau, cũng như hợp tác trong các lĩnh vực mới, giàu tiềm năng, như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển.
Thủ tướng khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Hàn Quốc làm ăn lâu dài ở Việt Nam.
Thủ tướng đề nghị Hàn Quốc tiếp tục mở cửa thị trường cho hàng hoá Việt Nam, nhất là nông sản, nhập khẩu vào thị trường Hàn Quốc; cung cấp các khoản vay ưu đãi cho Việt Nam để triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn, mang tính biểu tượng như đường sắt, đường bộ cao tốc.
Thủ tướng cũng hoan nghênh sáng kiến của Hàn Quốc về đào tạo tài năng trẻ cho các nước ASEAN, bày tỏ mong muốn Hàn Quốc sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam trong khuôn khổ sáng kiến này.
Tổng thống Yoon Suk Yeol khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam, mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực. Ông đề nghị Việt Nam tạo điều kiện cho nhà đầu tư Hàn Quốc tham gia vào các dự án hạ tầng, phát triển đô thị, năng lượng, khí hóa lỏng (LNG) ở Việt Nam.
Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Hàn Quốc. Tổng thống Yoon cũng đánh giá cao vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN - Hàn Quốc (2021-2024) và sự ủng hộ tích cực của Việt Nam đối với việc nâng cấp quan hệ ASEAN - Hàn Quốc lên Đối tác Chiến lược toàn diện.
Về các vấn đề quốc tế và khu vực, lãnh đạo hai nước đồng ý tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương và cùng đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào xử lý các vấn đề chung của khu vực và toàn cầu.
Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ ủng hộ quan điểm, lập trường của Việt Nam và ASEAN về vấn đề Biển Đông, nhất là tuân thủ luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.
Về phần mình, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam nhất quán ủng hộ tiến trình hòa bình và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, sẵn sàng đóng vai trò cầu nối thúc đẩy đối thoại giữa các bên, góp phần vào hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực.
-
Bộ GTVT chỉ đạo gỡ vướng mặt bằng, vật liệu để hoàn thành 3.000km cao tốc
Ngày 10/10, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp trực tuyến kiểm điểm tiến độ triển khai các dự án đường bộ cao tốc hoàn thành năm 2025.
-
Thủ tướng: Kết nối đường sắt Việt Nam - Nga có vai trò chiến lược
Trong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, tại Thủ đô Moscow, sáng 25/3 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Nga (RZD).
-
“Đại lộ” tài sản số mở cửa: Dòng tiền trăm tỷ USD sẽ chảy về đâu?
Khi hành lang pháp lý dần hé mở, cuộc đua giành quyền vận hành sàn tài sản số tại Việt Nam bắt đầu nóng lên. Nhưng phía sau cơ hội “nắn dòng” hàng trăm tỷ USD là bài toán công nghệ, quản trị, vốn… – nơi không phải doanh nghiệp nào cũng đủ sức bước qu...
-
Việt Nam đang bước vào chu kỳ tăng trưởng khác biệt ra sao?
Một giai đoạn phát triển mới đang mở ra, nơi quy hoạch đô thị, hạ tầng chiến lược và đổi mới sáng tạo trở thành những trụ cột then chốt nâng đỡ nền kinh tế.
-
Chi phí leo thang, doanh nghiệp xoay xở đủ cách để giữ guồng vận hành
Các doanh nghiệp thuộc nhóm sử dụng nhiều xăng dầu đang đứng trước tính huống buộc phải linh hoạt xoay xở, chấp nhận giảm lợi nhuận để duy trì guồng quay sản xuất – kinh doanh.
-
Hai kịch bản xung đột Trung Đông và những bài toán doanh nghiệp cần giải
Không chỉ chịu áp lực chi phí và đứt gãy nguồn cung, nhiều doanh nghiệp đang rơi vào trạng thái vừa làm vừa sợ khi xung đột Trung Đông chưa có điểm dừng.