Cầu Hà Bắc 2 sẽ kết nối huyện Việt Yên, Hiệp Hòa với huyện Yên Phong và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương giữa 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn gửi Sở Xây dựng và Ban quản lý dự án dân dụng và phát triển đô thị về việc phối hợp tổ chức lễ thông xe cầu Hà Bắc 2 và đường dẫn, dự kiến diễn ra vào ngày 26/4, nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Dự án xây dựng cầu Hà Bắc 2 và đường dẫn có tổng vốn đầu tư hơn 358 tỷ đồng, được kỳ vọng sẽ là công trình quan trọng góp phần tăng cường kết nối giữa hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Công trình có chiều dài tổng cộng khoảng 2km, trong đó phần đường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang dài khoảng 1,3km, cầu dài gần 500m và phần đường thuộc địa phận tỉnh Bắc Ninh dài hơn 101m.
Điểm đầu của dự án giao với đường Vành đai IV thuộc xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Tại đây sẽ hình thành ngã tư giao bằng với đường Vành đai IV. Điểm cuối của tuyến đặt tại địa phận xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, kết nối trực tiếp vào dự án đầu tư xây dựng đường ĐT.277B.
Ngoài cầu Hà Bắc 2, hai tỉnh cũng thống nhất ý kiến xây dựng cầu Hà Bắc 1 với chiều dài khoảng 970m, rộng 22,5m, sử dụng kết cấu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, đảm bảo độ bền vững và an toàn trong quá trình khai thác.
Với tổng mức đầu tư 1.700 tỉ đồng, dự án này sẽ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư trong năm 2025, khởi công vào năm 2026 và hoàn thành vào năm 2027.
Khi hoàn thành cầu Hà Bắc 1, cũng như cầu Hà Bắc 2 và tuyến đường dẫn sẽ tạo ra một trục giao thông mới, rút ngắn thời gian di chuyển giữa các khu công nghiệp trọng điểm như KCN Yên Phong và các tuyến quốc lộ quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội giữa hai tỉnh. Đồng thời, giúp việc di chuyển giữa Bắc Ninh và Bắc Giang trở nên dễ dàng hơn, rút ngắn thời gian đi lại cho hàng nghìn người dân mỗi ngày.
Được biết, sau khi chia tách từ tỉnh Hà Bắc, nhiều cây cầu lớn đã và đang được xây dựng, kết nối hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh qua sông Cầu, tiêu biểu như cầu Hà Bắc 1 (1.700 tỷ đồng), cầu Hà Bắc 2 (358 tỷ đồng), cầu Vân Hà (220 tỷ đồng), cầu Như Nguyệt mở rộng (450 tỷ đồng), và cầu Đáp Cầu mở rộng. Những công trình này không chỉ thúc đẩy giao thương, du lịch và phát triển kinh tế - xã hội mà còn mở ra tương lai mới, góp phần biến hai tỉnh thành một trung tâm kinh tế năng động của vùng Đồng bằng sông Hồng.
-
Bắc Giang sắp đấu giá 301 lô đất với giá khởi điểm chỉ từ 4,8 triệu đồng/m2
Bắc Giang đang chuẩn bị cho một đợt đấu giá “nóng” khi 301 lô đất tại các huyện, thị xã như Việt Yên, Tân Yên và Hiệp Hòa chuẩn bị được đưa ra thị trường.
-
Bắc Giang dồn lực hoàn thành 5.600 căn hộ trong năm 2025
Mới đây, Đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang nhằm kiểm tra tình hình triển khai Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội (NOXH).
-
Bắc Giang sắp đấu giá 121 lô đất tại khu vực có loạt dự án khủng trị giá hàng nghìn tỷ đồng
Bắc Giang đang tạo cơ hội đầu tư hấp dẫn với 121 lô đất ở tại Khu dân cư thôn Sơn Quang, xã Trung Sơn (nay là thị xã Việt Yên). Đây là cơ hội cho những ai mong muốn sở hữu đất tại khu vực phát triển năng động của tỉnh, với diện tích từ 85 đến 248 m2/lô.








-
Bắc Giang duyệt quy hoạch thêm khu công nghiệp 167 ha, bất động sản khu vực hưởng lợi gì?
Quy hoạch phân khu Khu công nghiệp (KCN) Thái Đào – Tân An vừa được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt, mở ra kỳ vọng lớn về một chu kỳ tăng trưởng mới cho thị trường bất động sản khu vực phía Đông Bắc tỉnh....
-
Dự án đô thị gần 50 ha chuẩn bị khởi động tại Bắc Giang: Những thay đổi nào đang đến gần?
Việc UBND tỉnh Bắc Giang chính thức phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án Khu đô thị số 6 tại thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam đang đặt người dân và giới đầu tư bất động sản địa phương trước nhiều kỳ vọng....
-
Bắc Giang yêu cầu tăng cường quản lý đất đai để ngăn ngừa sai phạm
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa phát đi công văn yêu cầu các sở ngành, địa phương tăng cường quản lý nhà nước về đất đai nhằm ngăn ngừa nguy cơ buông lỏng, sai phạm.