Trong chương trình thăm chính thức Cộng hoà Estonia, ngày 5/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân đã thăm Cảng Tallinn - một trong những cảng biển lớn nhất ở khu vực biển Baltic; thăm phố cổ Tallinn - di sản thế giới để tìm hiểu về lịch sử văn hoá, công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá phục vụ phát triển bền vững.
Thủ tướng và Phu nhân nghe giới thiệu về bản đồ phân bố tàu tại cảng. Ảnh: VGP
Chuyến thăm Estonia lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính được kỳ vọng sẽ mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, logistics thông minh, cảng biển số.
Thăm cảng Tallinn, trao đổi với lãnh đạo Cảng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam có bờ biển dài hơn 3.000 km, nằm trên tuyến vận tải biển quốc tế với trên 60% lượng hàng hoá thế giới và khu vực đi qua. Việt Nam có lượng hàng hóa xuất nhập khẩu đạt gần 800 tỷ USD vào năm 2024.
Với hệ thống danh lam thắng cảnh và nền văn hoá đặc sắc, Việt Nam đón hàng chục triệu du khách mỗi năm, năm 2024 đạt gần 17,6 triệu lượt. Trong đó, hàng năm có hàng chục nghìn du khách đa quốc tịch đã đến các cảng Việt Nam trên những tàu biển quốc tế hạng sang.
Hiện nay Việt Nam đã và đang phát triển hệ thống cảng biển và kết cấu hạ tầng cảng biển, với nhiều bến cảng cửa ngõ quốc tế có quy mô lớn như Lạch Huyện, Vân Phong, Cái Mép-Thị Vải, Cần Giờ, cũng như các cảng phục vụ các tàu du lịch như Hạ Long, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc…
Cho rằng Việt Nam có tiềm năng phát triển cảng biển quốc tế phục vụ vận tải hàng hoá, khách du lịch và đánh giá cao năng lực logistics, vận tải với công nghệ cao của Estonia, Thủ tướng đề nghị Cảng Tallinn hợp tác với Việt Nam để xây dựng cảng biển quốc tế; có các hình thức hợp tác đầu tư; chia sẻ công nghệ, chuyển đổi số, khoa học quản trị, vận hành cảng cho các đối tác Việt Nam trên tinh thần "hai bên cùng có lợi; lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ".
Nhân dịp này, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) đã trao đổi và ký thoả thuận (MOU) về hợp tác chuyển giao công nghệ vận hành cảng thông minh với Cảng Talinn - cảng biển lớn nhất Estonia.
Biên bản ghi nhớ thể hiện quyết tâm chung của hai doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực hàng hải tại Việt Nam và Estonia, hướng tới hợp tác trong lĩnh vực quản lý và khai thác cảng biển, tập trung vào nghiên cứu hợp tác phát triển cảng xanh, cảng thông minh hướng đến mục tiêu thúc đẩy bảo vệ môi trường và đổi mới sáng tạo.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) trao đổi và ký thoả thuận (MOU) về hợp tác chuyển giao công nghệ vận hành cảng thông minh với Cảng Talinn. Ảnh: VGP
Theo nội dung thỏa thuận, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Cảng Tallinn sẽ phối hợp nghiên cứu và triển khai các mô hình quản lý và khai thác cảng theo hướng hiện đại, xanh và bền vững. Cụ thể, hai bên thống nhất cùng tìm hiểu khả năng ứng dụng các công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, và tự động hóa trong vận hành cảng; thúc đẩy chuyển đổi năng lượng sạch và xây dựng hệ thống hạ tầng thân thiện môi trường.
Đồng thời, hoạt động hợp tác cũng tập trung vào việc chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quy hoạch, vận hành cảng thông minh, phát triển logistics số và xây dựng các tiêu chuẩn xanh theo xu hướng toàn cầu.
Cảng Tallinn hiện là tổ hợp cảng biển lớn nhất của Estonia, với bốn cảng chính: Old City, Saaremaa, Muuga và Paldiski South. Trong đó, cảng Muuga – cảng hàng hóa lớn nhất Estonia – xử lý 20 triệu tấn hàng mỗi năm và là trung tâm tiếp nhận hàng container, hàng rời lỏng, khô và hàng bách hóa. Bên cạnh đó, cảng Paldiski South có tiềm năng lớn với cơ sở hạ tầng hiện đại, phù hợp với các hoạt động hàng Ro-Ro – một lĩnh vực VIMC đang đẩy mạnh trong chiến lược phát triển vận tải đa phương thức.
-
Trong chuyến công tác châu Âu từ ngày 5-14/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chọn Cộng hòa Estonia làm điểm dừng chân đầu tiên. Đây là một quốc gia nhỏ chỉ khoảng 1,3 triệu dân, nằm ở vùng Baltic, nhưng lại được thế giới biết đến như “quốc gia số” tiên phong của châu Âu.
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính sắp công du 3 nước châu Âu
Từ ngày 5-14/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao tham dự Hội nghị cấp cao Liên Hợp Quốc về đại dương tại Pháp, kết hợp thăm chính thức Estonia và Thụy Điển.
-
CafeLand - Chia sẻ tại Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam 2020 (VRDF2020) diễn ra tại Hà Nội ngày 29/9, ông Toomas Hendrik Ilves – cựu Tổng thống Estonia giai đoạn 2006-2016 đã bài chia sẻ về “số hóa quốc gia” dưới góc nhìn cá nhân ông về cách thực hiện số hóa, lý do thực hiện và những bài học có thể rút ra từ quá trình đó.







