CafeLand – Sau đợt công bố danh sách “đen” 12 khách sạn không đảm bảo điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch nhưng đã đưa vào hoạt động vào giữa tháng 1/2019. Mới đây, Khánh Hòa tiếp tục cập nhật danh sách này với 22 khách sạn, có mới và có cũ.

So với 12 khách sạn công bố đợt đầu thì đợt 22 khách sạn này đã vắng 5 khách sạn gồm: Venue ở 24 Tôn Đản, Lộc Thọ; Volga ở 6B Bãi Dương, Vĩnh Hải; Emeraldbay ở 100/8C/T25 Trần Phú; DTX ở 3A Quân Trấn, Lộc Thọ; Libra số 10 Hùng Vương, Lộc Thọ.

7 khách sạn của đợt 1 vẫn còn nằm trong danh sách đen gồm: Dubai, Euro Star, Ninh Phước Wild Beach, Mường Thanh Luxury Khánh Hòa, Lavender, Bounjour và Trường Thịnh.

Đợt cập nhật này có 15 khách sạn mới vào sổ đen gồm: Hồng Mai Boss, Mường Thanh Luxury Viễn Triều, Nha Trang Horizon, Le’s Cham, Sata, LE MORE, DHP, Skylight, Ecstasy, Atlantic, Agnes, Crown Hotel, Ân Điển, Bay Delight, Anrizon Hotel Nha Trang.

Tất cả các khách sạn đều nằm ở Tp Nha Trang, trừ Ninh Phước Wild Beach ở Ninh Phước, Ninh Hòa.

Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, các cơ sở kể trên không đảm bảo một hoặc các điều kiện, như: An toànxây dựng, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, môi trường, an toàn thực phẩm… theo quy định của Luật du lịch 2017.

Điểm khác biệt của danh sách 22 khách sạn công bố lần này là không có tên công ty sở hữu.

Theo dự báo Savills Việt Nam, vào năm 2020, lượng du khách tới Nha Trang sẽ tăng từ 5 triệu hiện tại lên 7,2 triệu lượt. Khi đó, sẽ phải có 19.200 phòng khách sạn 3 - 5 sao mới đáp ứng được nhu cầu. Nhưng với nguồn cung hiện tại, Nha Trang chỉ có thể cung cấp 17.600 phòng sau 4 năm nữa. Điều này cho thấy, thị trường khách sạn, condotel tại Nha Trang vẫn còn tiềm năng phát triển.
N.Đăng
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.