Ảnh minh họa.
Theo báo cáo của DBS, mức thuế được áp dụng cho Việt Nam đối với thương mại nội khối RCEP ở mức trung bình là 1,2%, thấp hơn của Hàn Quốc là 4,8% hoặc Trung Quốc là 2,8%. Cần lưu ý rằng Việt Nam nằm trong số các nền kinh tế ASEAN có thể được hưởng lợi phần nào từ việc cắt giảm thuế quan, do độ mở thương mại cao.
Trong khi đó, báo cáo chỉ ra rằng hội nhập thương mại giữa Việt Nam và các thành viên RCEP đã ở mức cao và sẽ ngày càng chặt chẽ hơn khi các công ty khai thác các lợi ích của RCEP. Việt Nam liên tục nhập khẩu một lượng hàng hóa đáng kể từ các đối tác RCEP.
Báo cáo cũng lưu ý rằng RCEP mang lại cho Việt Nam cơ hội tăng cường xuất khẩu cho các đối tác. Ngoài ra, hiệp định cũng mang lại lợi ích cho Việt Nam trong việc gia tăng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Báo cáo cho biết: “Mặc dù Singapore tiếp tục nhận được tỷ trọng lớn của dòng vốn FDI, nhưng dòng vốn vào Việt Nam đang có xu hướng cao hơn và được xếp hạng trong số ba nước tiếp nhận nhiều nhất trong ASEAN-6”. Báo cáo khẳng định Việt Nam tiếp tục có nhiều lợi thế để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.
Được ký kết vào tháng 11/2020 và có hiệu lực vào ngày 1/1/2022, RCEP quy tụ 10 quốc gia thành viên ASEAN, cùng với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và New Zealand, chiếm 30% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu, tương đương 26,2 nghìn tỷ USD.
RCEP hình thành một thị trường với 2,2 tỷ người tiêu dùng, và trở thành khu vực thương mại tự do lớn nhất trên thế giới về dân số. RCEP sẽ loại bỏ thuế quan đối với 92% hàng hóa giao dịch giữa các bên ký kết, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho đầu tư, hài hòa hóa các quy tắc và quy định, và củng cố chuỗi cung ứng trong khu vực thương mại tự do rộng lớn.







-
Hà Nội siết chặt quản lý đất nông nghiệp: Tránh lạm dụng, thất thoát quỹ đất quý của Thủ đô
Hà Nội đang sở hữu quỹ đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp nhưng lại chịu nhiều áp lực từ phát triển đô thị và nhu cầu xây dựng công trình phụ trợ sản xuất. Trước nguy cơ lạm dụng, thất thoát, Thành phố đã đưa ra dự thảo nghị quyết siết chặt quản lý, q...
-
Đại đô thị từng “chết lâm sàng” phía Tây Hà Nội giờ ra sao?
Một thời từng được quảng bá là “biểu tượng phồn hoa” phía Tây Hà Nội, đại đô thị này sau khởi công đã rơi vào cảnh bỏ hoang suốt hơn cả thập kỷ, cỏ mọc um tùm. Giờ đây, sau nhiều năm “chết lâm sàng”, dự án đang dần được đánh thức, với những tín hiệu ...
-
Khu đô thị đắt đỏ bậc nhất Thủ đô sắp có trung tâm cao 35 tầng
Khu đô thị Tây Hồ Tây (Starlake) chuẩn bị đón thêm một trung tâm mới cao 35 tầng, kèm 3 tầng hầm.