Một trong những tỷ phú giàu nhất Trung Quốc, từng là chỗ thân thiết với bí thư thành ủy bị cách chức Bạc Hy Lai, đang bị điều tra nghi vấn tham nhũng.

Tỷ phú thân cận với Bạc Hy Lai bị điều tra

Tỷ phú Xu Ming

Tỷ phú Xu Ming, 41 tuổi, là người giàu thứ 8 Trung Quốc năm 2005, theo xếp hạng của Forbes, và là một trong những tỷ phú trẻ nhất nước này, với khối tài sản hơn hai tỷ USD. Tuy nhiên theo ước tính hiện nay, tài sản của Xu còn gần 700 triệu.

Tập đoàn của ông là Đại Liên Shide chuyên sản xuất vật liệu xây dựng, xe hơi và nhựa PVC. Đại Liên Shide cũng hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, đầu tư trên diện rộng và sở hữu một câu lạc bộ bóng đá từng vô địch giải Trung Quốc 8 lần.

Theo Economy and Nation Weekly, một tạp chí liên kết với Xinhua, hãng thông tấn quốc gia Trung Quốc, tỷ phú Xu đã bị quản thúc từ hôm 15/3 vì để điều tra do có liên quan đến "các vụ việc về kinh tế" - từ ngữ thường dùng để ám chỉ tội về tham nhũng.

Theo báo trên, các nhà điều tra thuộc Ủy ban kiểm tra Trung ương, cơ quan chống tham nhũng cấp cao của Trung Quốc, đã lưu lại thành phố Đại Liên trong vài ngày và bắt giữ một người thứ hai nhưng chưa tiết lộ danh tính. Nhóm điều tra cũng được cho là cũng đến thành phố Trùng Khánh và một số doanh nhân của cả hai thành phố đã bị điều tra.

Các báo khác của Trung Quốc đưa tin ông Xu bị cáo buộc dính líu đến một đường dây tham nhũng của các quan chức, nhưng không chỉ rõ danh tính những người này.

Ông Xu và ông Bạc Hy Lai, cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh, là bạn bè thân thiết từ khi ông Bạc làm thị trưởng Đại Liên những năm 1990. Đại Liên từ lâu đã được xem như một căn cứ vững chắc của ông Bạc, nơi ông đã phục vụ trong 16 năm, trước khi được thăng chức và luân chuyển đến một thành phố khác.

Ông Xu bị nghi ngờ là đã chi tiền cho con trai của ông Bạc là Bạc Qua Qua theo học ở các trường Harrow, Oxford (Anh), và hiện là Harvard (Mỹ). Hiện chưa thể xác minh thông tin trên, còn ông Bạc cho hay con trai ông du học nhờ giành được học bổng toàn phần.

Ông Bạc vừa bị cách chức bí thư Trùng Khánh hôm 15/3, sau khi cánh tay phải một thời của ông, cựu giám đốc công an Trùng Khánh Vương Lập Quân đến lãnh sự quán Mỹ xin tị nạn chính trị. Vụ việc này là đề tài thu hút nhiều luồng ý kiến trái chiều của dư luận Trung Quốc thời gian qua, hoặc phê phán, hoặc ủng hộ ông Bạc. Ông Bạc và ông Vương trước đó từng nổi danh với chiến dịch chống tội phạm có tổ chức và tham nhũng ở Trùng Khánh, với những cuộc truy quét và bắt giữ hàng trăm nghi phạm, trong đó có cả các quan chức chính quyền.

Sau vụ cách chức ông Bạc, trên các mạng xã hội của Trung Quốc xuất hiện tin đồn "xe quân sự xuất hiện ở Bắc Kinh". Giới chức Trung Quốc đã bắt 6 người tung tin và thực hiện các biện pháp kỷ luật một số mạng cho đăng những đồn thổi đó. Các trang xã hội phổ biến ở nước này như Sina hay Tencent bị cấm đưa các comment từ cuối tuần trước đến hôm nay.

Theo Vnexpress
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.