Khung cảnh yên bình của tòa Tháp Đôi vào một ngày tháng 6/1999. Ảnh: AP.
Tuy nhiên chỉ 2 năm sau, bầu trời khu phố tài chính Manhattan đã phải chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp, thay đổi nước Mỹ mãi mãi. Ảnh: AP.
Liên tiếp 2 vụ máy bay liều chết đâm vào tòa Tháp Đôi hôm 11/9/2001 đã vĩnh viễn xóa sổ sự hiện diện của Trung tâm Thương mại Thế giới tại thành phố New York. Ảnh trên được chụp vào hôm 30/8/2001 và ảnh dưới được chụp sau 16 ngày kể từ vụ tấn công khủng bố. Ảnh: Reuters.
Năm 2003, bản thiết kế cho một trung tâm thương mại thế giới mới được công bố. Tòa tháp này cao hơn 541 m, đi cùng với đó là 4 công trình khác bao gồm: Đài Tưởng niệm và Bảo tàng 11/9, Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Ronald O. Perelman, Trạm xe điện ngầm WTC, và Công viên Tự do. Ảnh: AP.
Năm 2006, một hệ thống đèn đã được thiết lập để chiếu sáng tại vị trí mà tòa Tháp Đôi từng tọa lạc, để tưởng niệm các nạn nhân xấu số trong vụ khủng bố. Hệ thống vẫn hoạt động vào ngày 11/9 hàng năm. Ảnh: Reuters.
Đến cuối năm 2007, tiến độ xây dựng nơi đây vẫn còn rất chậm chạp do dính líu đến các vụ kiện tụng, thay đổi thiết kế, chi tiêu vượt ngân sách, và suy thoái kinh tế toàn cầu. Ảnh: AP.
Năm 2009, thác nước tưởng niệm ngày 11/9 dần được hình thành. Ảnh: AP.
Cũng trong năm 2009, Trung tâm Thương mại Một Thế giới, hay còn được biết đến với tên gọi Tòa tháp Tự do, bắt đầu mọc lên từ đống đổ nát, hoang tàn. Ảnh: AP.
Tháng 6/2010, tòa nhà chọc trời này vẫn ở tình trạng dần được hoàn thiện. Ảnh: AP.
Đến tháng 7/2011, những thác nước tưởng niệm đã bắt đầu được thử nghiệm, còn tòa Trung tâm Thương mại Một Thế giới đã đi vào các quá trình xây dựng cuối cùng. Ảnh: AP.
Khung cảnh chân trời Manhattan vào tháng 8/2011. Chiều cao Tòa tháp Tự do đang từng bước vượt qua những tòa nhà lân cận. Ảnh: AP.
Tháng 9/2011, các thác nước tưởng niệm chính thức đi vào hoạt động. Bảo tàng 11/9 (bên phải) được khai trương vào tháng 5/2014. Ảnh: AP.
Đến tháng 11/2014, Trung tâm Thương mại Một Thế giới đã hoàn thiện. Tuy nhiên, 3 tòa nhà trung tâm thương mại khác trong tổ hợp này vẫn đang trong quá trình xây dựng. Ảnh: AP.
Trạm xe điện ngầm WTC cũng đang được xây dựng vào cuối năm 2014. Ảnh: AP.
Trạm xe này chính thức được khai trương vào tháng 6/2016. Ảnh: AP.
Công viên Tự do trị giá 50 triệu USD cũng được khánh thành ngay trong tháng 6/2016. Du khách có thể tản bộ tại khu vực từng là trung tâm vụ thảm họa kinh hoàng. Ảnh: AP.
Phải đến giữa năm 2018 thì toàn bộ công trình này mới chính thức hoàn thiện. Ảnh: Curbed New York.
Và cảnh sắc quận Manhattan đã hoàn toàn đổi thay. Ảnh: AP.
-
10 thành phố giàu có nhất thế giới
27/04/2023 2:27 PMMỹ có tới 3 đại diện nằm trong bảng xếp hạng. Trong đó, New York đang là thành phố có nhiều triệu phú nhất trên thế giới.
-
Nơi trú ẩn của giới nhà giàu New York giữa Covid-19
07/10/2020 3:09 PMNhững chiếc dù lớn đã được xếp vào kho khi trời trở lạnh, nhưng người giàu New York vẫn ở lại Hamptons sau mùa hè vì sợ Covid-19.
-
Lao đao vì dịch bệnh, bất ngờ New York bắt đầu mở cửa lại kinh tế
30/05/2020 8:11 AMThị trưởng bang New York – ông Bill de Blasio đưa ra các nỗ lực đầu tiên nhằm mở cửa lại kinh tế tại thành phố sôi động nhất Mỹ.
-
Đời sống hào nhoáng tại thị trấn giàu thứ 2 nước Mỹ
05/03/2020 2:07 PMTheo Bloomberg, Scarsdale ở bang New York là thị trấn giàu thứ 2 nước Mỹ và giàu nhất bờ Đông của quốc gia này. Vị trí số 1 thuộc về thị trấn Atherton, bang California.
-
“Phố tỷ phú” ở New York dẫn đầu thế giới về số giao dịch nhà siêu đắt
19/12/2019 1:19 PMPhố 57 thuộc quận Manhattan của thành phố New York, Mỹ, nơi có dinh cơ của nhiều tỷ phú nổi tiếng, chính là nơi có nhiều căn nhà được mua với giá trên 25 triệu USD hơn ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới trong năm 5 qua.
-
13 sự thật về thành phố New York đắt đỏ
18/11/2019 4:08 PMTheo Business Insider, cư dân New York phải tốn rất nhiều tiền để sống thoải mái, giá thuê nhà đang cán mức kỷ lục và 1,5 triệu người dân thành phố đang phải sống trong nghèo đói.