Theo Bloomberg, Scarsdale ở bang New York là thị trấn giàu thứ 2 nước Mỹ và giàu nhất bờ Đông của quốc gia này. Vị trí số 1 thuộc về thị trấn Atherton, bang California.

Dân số tại Scarsdale là 18.000 người, và thu nhập mỗi hộ gia đình ở thị trấn này lên đến 425.000 USD/năm.

Scarsdale nổi tiếng với nhiều ngôi nhà mang phong cách cổ điển Anh quốc, hầu hết được xây vào những năm 1920.

Một trong những công trình nổi tiếng nhất ở đây là tòa nhà Harwood, hiện là một khu thương mại với các cửa hiệu xa xỉ.

Thị trấn này có rất ít sự hiện diện của các nhà bán lẻ nổi tiếng. Thay vào đó, đường phố ở Scarsdale đầy những tiệm bánh, tiệm chăm sóc sắc đẹp, cửa hàng thời trang và phòng trưng bày nghệ thuật.

Vào giờ hành chính, các con đường ở thị trấn tương đối yên tĩnh. Dễ dàng nhận thấy nhiều xe hơi sang trọng đậu bên đường.

Bất động sản ở Scarsdale thu hút rất nhiều khách hàng đến từ thành phố New York. Một trong những lý do khiến nơi này trở nên hấp dẫn là chất lượng đào tạo giáo dục được đánh giá cao.

Công viên Chase tọa lạc tại trung tâm thị trấn tuy nhỏ nhưng vẫn mang vẻ đẹp hoang sơ. Đây là địa điểm tổ chức các buổi biểu diễn âm nhạc miễn phí vào mùa hè.

Nhiều cư dân của thị trấn tạo được tiếng tăm trong các lĩnh vực như y học, báo chí, tài chính, văn học, luật và công nghệ

Khu phố đắt đỏ nhất của Scarsdale có tên là Murray Hill. Giá trung bình mỗi ngôi nhà lên đến 3,4 triệu USD.

Tòa nhà Heathcote cầu kỳ, sang trọng tại Murray Hill cung cấp 14 căn hộ cho thuê với giá 9.500 USD/tháng.

Balducci's là một chợ đặc sản cao cấp, nhộn nhịp với người mua sắm của thị trấn Scarsdale.

Một số trường công ở thị trấn được xếp hạng cao trong hệ thống giáo dục của bang New York, Mỹ.

Minh Đức (ZN)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.