Trong một cuộc gặp hôm qua tại Bắc Kinh với 25 thành viên Phòng thương mại Mỹ tại Hong Kong, Zhang Qingli - thành viên Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC) cho biết: “Trung Quốc không bao giờ muốn có chiến tranh thương mại với bất kỳ ai, chứ không chỉ riêng Mỹ - đối tác chiến lược lâu dài của Trung Quốc. Nhưng chúng tôi cũng không sợ một cuộc chiến như vậy”. Ông kết tội Tổng thống Mỹ - Donald Trump vẫn áp thuế nhập khẩu dù đàm phán thương mại có tiến triển. “Mỹ không quan tâm đến những điều đã đồng thuận với Trung Quốc sau hàng loạt vòng đàm phán, mà vẫn khởi động chiến tranh thương mại và khiến nó leo thang. Trung Quốc không còn lựa chọn nào khác ngoài phản kháng”, Zhang cho biết. Những bình luận của ông Zhang đã được Trung Quốc đưa ra trước đó. Tuy nhiên, với các lãnh đạo doanh nghiệp có mặt hôm qua, nó cho thấy cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới chưa có dấu hiệu sớm chấm dứt. Chủ tịch Trung Quốc - Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ - Donald Trump tại Bắc Kinh. Ảnh: AFP Dan Eberhart - CEO hãng cung cấp dịch vụ khoan dầu Canary nhận định: “Tuyên bố không muốn có chiến tranh, nhưng không sợ cho thấy Trung Quốc có cách phản kháng bình tĩnh hơn so với sự quyết liệt của Mỹ”. Ông cũng là một trong các lãnh đạo tham gia cuộc gặp này. Trong khi đó, trả lời CNBC, Phó thư ký Báo chí Nhà Trắng - Lindsay Walters cho biết Mỹ không muốn gây chiến thương mại với Trung Quốc: “Mục tiêu của Mỹ không phải gây hại cho kinh tế Trung Quốc hay phát động một cuộc chiến thương mại, mà để Trung Quốc tạo ra cạnh tranh công bằng và dừng các hoạt động thương mại bất công làm tổn hại lao động Mỹ nhiều năm qua”. Trong vài tháng qua, Mỹ và Trung Quốc đã áp thuế nhập khẩu lên hàng hóa của nhau với giá trị tới hàng trăm tỷ USD. Tổng thống Mỹ - Donald Trump còn đe dọa đánh thuế lên toàn bộ hàng Trung Quốc nhập khẩu vào nước này (trị giá khoảng 500 tỷ USD).








-
Hãng xe điện hàng đầu Trung Quốc ra mắt công nghệ sạc siêu nhanh, chỉ 5 phút đi được 400km
20/03/2025 2:57 PMMới đây, BYD, nhà sản xuất xe điện hàng đầu Trung Quốc vừa chính thức giới thiệu công nghệ sạc siêu nhanh mới trong khuôn khổ nền tảng Super e-Platform. Với công nghệ này, một chiếc xe điện có thể sạc đầy đủ năng lượng cho quãng đường 400 km chỉ trong 5 phút. Sự kiện này không chỉ giúp BYD khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực xe điện mà còn gây áp lực cạnh tranh mạnh mẽ lên các đối thủ như Tesla và các hãng xe phương Tây.
-
Trung Quốc sắp cho ra đời mẫu tàu cao tốc mới, tốc độ đạt 125m/giây
05/03/2025 4:55 PMTrung Quốc đang tiến hành thử nghiệm một mẫu tàu cao tốc mới mang tên CR450, được kỳ vọng sẽ thiết lập tiêu chuẩn mới trong lĩnh vực vận tải đường sắt nhờ tốc độ vượt trội và hiệu suất năng lượng cao.
-
Người giàu nhất Trung Quốc đã “đổi chủ”
22/02/2025 9:17 AMNgày 17/2, tỷ phú Mã Hóa Đằng (Pony Ma), đồng sáng lập tập đoàn công nghệ Tencent, đã trở lại vị trí người giàu nhất Trung Quốc với khối tài sản ước tính khoảng 43,9 tỷ USD. Sự thay đổi này đánh dấu lần thứ ba kể từ tháng 7/2023 danh hiệu này đổi chủ, phản ánh sự biến động mạnh mẽ trong thị trường chứng khoán và nền kinh tế Trung Quốc.
-
Mất hơn 14 tỷ USD trong 1 ngày, người giàu nhất Trung Quốc “tụt hạng không phanh”
27/08/2024 11:36 AMTheo cập nhật của Forbes, trong ngày 26/8 Colin Huang – người đứng sau “đế chế” thương mại điện tử Pinduoduo đã mất hơn 14 tỷ USD.
-
Hé lộ danh tính tỉ phú Trung Quốc nắm trong tay nhiều quỹ đất nhất nước Mỹ
10/01/2024 9:25 AMTỉ phú Chen Tianqiao đang sở hữu 198.000 Acre (80.127ha) đất rừng Oregon ở Mỹ, giúp ông xếp thứ 82 trong tổng số 100 người sở hữu nhiều đất nhất tại nước Mỹ, theo xếp hạng mới nhất của Land Report.
-
Tỉ phú Indonesia chi gần 6.000 tỉ đồng mua khách sạn đắt nhất Trung Quốc
04/01/2024 2:26 PMCông ty bất động sản Pacific Eagle của tỉ phú Indonesia Sukanto Tanoto vừa mua lại một khách sạn sang trọng ở Thượng Hải từ nhà phát triển Trung Quốc Dalian Wanda Group. Đây là khách sạn đắt nhất được xây dựng ở Trung Quốc.