Gần 30% tỷ phú trên thế giới năm 2018 đang sống tập trung tại 15 thành phố trên thế giới, trong đó đông nhất là tại New York, Mỹ, theo báo cáo về tỷ phú thế giới năm 2019 của Wealth-X.

London là nơi có nhiều tỷ phú thứ 5 thế giới. Ảnh: Drazen/Getty

15. Tokyo (Nhật Bản)

Ảnh: f11photo/Shutterstock

Số lượng tỷ phú: 29

Số tỷ phú năm 2018 tăng hay giảm so với năm 2017: giảm 1

Tại Nhật Bản, 81% số lượng tỷ phú sống tại Tokyo.

14. Hàng Châu (Trung Quốc)

Ảnh: rongyiquan/Shutterstock

Số lượng tỷ phú: 31

Số tỷ phú năm 2018 tăng hay giảm so với năm 2017: giảm 1

Theo báo cáo người giàu của Knight Frank, trong 5 năm qua, tỷ lệ người siêu giàu của Hàng Châu đã tăng 25%. Hiện thành phố này có 26 kỳ lân - công ty công nghệ có giá trị từ 1 tỷ USD trở lên.

13. Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ)

Ảnh: Mirelle/Shutterstock

Số lượng tỷ phú: 32

Số tỷ phú năm 2018 tăng hay giảm so với năm 2017: giảm 4

Istanbul chứng kiến số lượng tỷ phú giảm do sự mất giá của đồng Lira so với đồng đô la Mỹ cũng như sự giảm mạnh của thị trường cổ phiếu.

12. São Paulo (Brazil)

Ảnh: ESB Professional/Shutterstock

Số lượng tỷ phú: 33

Số tỷ phú năm 2018 tăng hay giảm so với năm 2017: 0

São Paulo là thành phố duy nhất không có sự thay đổi về số lượng tỷ phú. Một số người cực kỳ giàu có ở São Paulo sở hữu nhà ở các bãi biển thiên đường của Santos và ăn uống ở những nhà hàng đắt nhất của São Paulo.

11. Thâm Quyến (Trung Quốc)

Ảnh: HelloRF Zcool/Shutterstock

Số lượng tỷ phú: 37

Số tỷ phú năm 2018 tăng hay giảm so với năm 2017: giảm 2

Thâm Quyến đã trở thành một trung tâm công nghệ ở Trung Quốc và hiện là một trong năm thành phố có giá nhà ở đắt hàng đầu thế giới, theo Financial Times.

Đồng hạng 9. Mumbai (Ấn Độ)

Ảnh: Shutterstock

Số lượng tỷ phú: 38

Số tỷ phú năm 2018 tăng hay giảm so với năm 2017: giảm 1

Ở Mumbai, sự chênh lệch giàu nghèo ngày càng được thể hiện rõ qua cách sống của giới thượng lưu. Theo The Guardian, giới thượng lưu ở đây sẵn sàng bạo tay chi tiền tổ chức những bữa tiệc Bollywood xa hoa cho những đứa trẻ chỉ mới tám tuổi.

Đồng hạng 9. Dubai (Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất)

Ảnh: Luciano Mortula - LGM/Shutterstock

Số lượng tỷ phú: 38

Số tỷ phú năm 2018 tăng hay giảm so với năm 2017: giảm 2

Một trong những khu vực tập trung nhiều người giàu nhất của Dubai là Dubai Marina. Số lượng cá nhân siêu giàu ở Dubai dự kiến sẽ tăng 60% vào năm 2026, theo báo cáo người giàu của Knight Frank.

Đồng hạng 7. Los Angeles (Mỹ)

Ảnh: Sean Pavone/Shutterstock

Số lượng tỷ phú: 39

Số tỷ phú năm 2018 tăng hay giảm so với năm 2017: giảm 2

Các tỷ phú tại Los Angeles gia tăng sự giàu có nhờ sự ăn nên làm ra của nhiều ngành công nghiệp, từ công nghệ đến giải trí, theo Tạp chí kinh doanh Los Angeles.

Đồng hạng 7. Singapore (Singapore)

Ảnh: Molpix/Shutterstock

Số lượng tỷ phú: 39

Số tỷ phú năm 2018 tăng hay giảm so với năm 2017: giảm 5

Năm 2018, Singapore chứng kiến sự sụt giảm lớn nhất về số lượng tỷ phú ở tất cả các thành phố vì sự sa sút của thị trường chứng khoán.

6. Bắc Kinh (Trung Quốc)

Ảnh: HelloRF Zcool/Shutterstock

Số lượng tỷ phú: 55

Số tỷ phú năm 2018 tăng hay giảm so với năm 2017: giảm 2

Thị trường bất động sản cao cấp ở Bắc Kinh cung cấp nhiều ngôi nhà kiểu truyền thống của người Trung Quốc hơn là các biệt thự kiểu phương Tây để phục vụ nhu cầu của giới thượng lưu, CNN thông tin.

5. London (Anh)

Ảnh: Pajor Pawel/Shutterstock

Số lượng tỷ phú: 65

Số tỷ phú năm 2018 tăng hay giảm so với năm 2017: tăng 3

Năm 2018, London chứng kiến sự gia tăng dân số tỷ phú nhờ sự tăng trưởng của tỷ giá hối đoái.

4. Moscow (Nga)

Ảnh: Reidl/Shutterstock

Số lượng tỷ phú: 70

Số tỷ phú năm 2018 tăng hay giảm so với năm 2017: tăng 1

Moscow là nơi cư trú của tỷ phú giàu có nhất nước Nga - Leonid Mikhelson, CEO của tập đoàn khí khổng lồ Novatek, người có tài sản ròng ước tính trị giá 24 tỷ USD. Các tỷ phú của Moscow được hưởng lợi từ sự tăng trưởng của nền kinh tế và giá dầu lên cao.

3. San Francisco (Mỹ)

Ảnh: IM_photo/Shutterstock

Số lượng tỷ phú: 75

Số tỷ phú năm 2018 tăng hay giảm so với năm 2017: tăng 1

San Francisco là thành phố có tỷ lệ tỷ phú trên bình quân dân số cao nhất thế giới. Các tỷ phú sinh sống tại thành phố này chủ yếu làm trong ngành công nghệ.

2. Hồng Kông (Trung Quốc)

Ảnh: EarnestTse/Shutterstock

Số lượng tỷ phú: 87

Số tỷ phú năm 2018 tăng hay giảm so với năm 2017: giảm 6

Năm 2018, Hồng Kông đã chứng kiến sự sụt giảm số lượng tỷ phú khi trải qua một năm khó khăn do ảnh hưởng của thị trường chứng khoán châu Á và dòng chảy thương mại toàn cầu.

1. New York (Mỹ)

Ảnh: Atana Bezov/Shutterstock

Số lượng tỷ phú: 105

Số tỷ phú năm 2018 tăng hay giảm so với năm 2017: tăng 2

Thành phố New York là thành phố duy nhất trên thế giới có hơn 100 tỷ phú.

Kiều Châu (Bizlive)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.