Vào tối 7-1 (giờ địa phương), lần đầu tiên Tổng thống Donald Trump tỏ ra thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử.

Khi được mở lại Twitter sau 12 giờ bị khóa tài khoản, Tổng thống Trump đã truyền tải 1 thông điệp hòa giải qua đoạn băng ghi âm. "Chúng ta vừa trải qua 1 cuộc bầu cử căng thẳng và cảm xúc dâng trào. Thế nhưng bây giờ hãy thôi nóng nảy và khôi phục sự bình tĩnh. Một chính quyền mới sẽ lên nắm quyền vào ngày 20-1. Bây giờ tôi sẽ tập trung đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực trật tự và liền mạch. Thời khắc này kêu gọi sự hàn gắn và hòa giải" - ông Trump nói.

"Được phục vụ quý vị với tư cách tổng thống là vinh dự cả đời của tôi. Và với những người ủng hộ tôi, tôi biết các bạn đang thất vọng nhưng tôi cũng muốn các bạn hiểu rằng hành trình đáng kinh ngạc của chúng ta chỉ mới bắt đầu" - ông Trump nói thêm. Tổng thống cũng lên án cuộc bạo động ngày 6-1 và nói rằng những người nổi loạn đã làm ô uế nền dân chủ của Mỹ.

Tổng thống Donald Trump thúc giục người ủng hộ đến điện Capitol ngày 6-1. Ảnh: NY Times

Mỹ đã cáo buộc 55 người với các tội danh liên quan đến cuộc bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ và những hành động của Tổng thống Donald Trump trước vụ việc có thể bị các công tố viên liên bang điều tra.

Trong 1 cuộc họp báo, khi được hỏi liệu văn phòng Công tố viên Mỹ có xem xét vai trò của ông Trump trong việc kích động cuộc bạo loạn ở điện Capitol không, quyền công tố viên Mỹ tại Washington Michael Sherwin nói "tất cả những người liên quan" đang bị điều tra. "Bất kỳ ai có vai trò và bằng chứng phù hợp với yếu tố cấu thành tội phạm đều sẽ bị buộc tội" - ông Sherwin khẳng định.

Trước cuộc bạo động ngày 6-1, ông Trump đã thúc giục người ủng hộ đến tòa nhà quốc hội. Sau đó, đám đông người biểu tình đã ùa đến điện Capitol, phá tan hàng rào cảnh sát, đập vỡ cửa sổ và khiến các nhà lập pháp phải tháo chạy thoát thân.

TT Trump dịu giọng kêu gọi hòa giải, đối mặt nguy cơ bị điều tra  - Ảnh 2.

Hàng trăm người ủng hộ ông Trump bao vây tòa nhà quốc hội. Ảnh: Reuters

Cuộc bạo loạn khiến 5 người thiệt mạng và buộc các thành viên của quốc hội phải tạm thời ngừng chứng nhận chính thức về chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden trong cuộc bầu cử tháng 11. Các nhà lập pháp đã quay trở lại và hoàn thành việc chứng nhận sau khi tòa nhà được bảo đảm an toàn.

Một người đàn ông đã bị bắt gần điện Capitol cùng với 1 khẩu súng trường bán tự động và 11 quả bom xăng. Hầu hết những người khác đang đối mặt với các cáo buộc như xâm nhập bất hợp pháp hoặc hành hung. Dự kiến sẽ có thêm nhiều cáo buộc khác trong những tuần tới.

Trong một diễn biến khác, truyền thông Trung Quốc ngày 8-1 đưa tin cuộc bạo loạn tại điện Capitol phản ánh sự thất bại trong vai trò lãnh đạo cũng như sự chia rẽ sâu sắc trong xã hội Mỹ. Các tờ báo thuộc chính phủ Trung Quốc đã tận dụng các sự kiện này để đẩy mạnh cuộc chiến ngôn từ chống lại Washington khi quan hệ song phương vốn đã đi xuống vì căng thẳng xung quanh vấn đề thương mại, nhân quyền và đại dịch Covid-19.

TT Trump dịu giọng kêu gọi hòa giải, đối mặt nguy cơ bị điều tra  - Ảnh 3.

Ảnh: AP

Trên mạng xã hội Weibo, cư dân mạng Trung Quốc mô tả cuộc bạo loạn là "quả báo" và 1 người nói đùa rằng đây là cuộc đảo chính có chủ đích đầu tiên ở châu Mỹ xảy ra "mà không có sự tham gia của các đại sứ quán Mỹ".

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) sử dụng cuộc khủng hoảng để chê hệ thống chính trị Mỹ khi nói rằng "lá sung của cái gọi là nền dân chủ Mỹ đã bị lột sạch".

"Nếu chính quyền ông Joe Biden có thể rút ra bài học từ "ngày đen tối" trong lịch sử Mỹ, nỗi đau mà Mỹ trải qua trong những ngày này có thể được xem là nỗi đau ngày càng lớn. Tình trạng bạo lực và hỗn loạn nổ ra ở Mỹ trong năm qua cho thấy điều gì sẽ xảy ra khi người lãnh đạo của 1 đất nước không hiểu biết về thực tế" - trích bài báo trên tờ China Daily.

Xem thêm bài viết về: Donald Trump
Bảo Hạnh (Người Lao Động)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.