-
Người từng là nữ tỷ phú giàu nhất Trung Quốc mất 80% tài sản
12/08/2023 7:45 PMChủ tịch hãng địa ốc Country Garden Yang Huiyan ghi nhận tài sản giảm mạnh nhất thế giới khi công ty chìm sâu trong khủng hoảng nợ.
-
Các tỷ phú Trung Quốc thiệt hại hơn 52 tỷ USD
15/03/2022 12:30 PMViệc giá cổ phiếu lao dốc sau khi Mỹ khẳng định Nga nhờ Trung Quốc hỗ trợ trong cuộc chiến ở Ukraine khiến tài sản của 78 tỷ phú Trung Quốc bốc hơi 52,1 tỷ USD.
-
Năm thăng trầm của các tỷ phú Trung Quốc: Kẻ lụi bại, người lên đời
07/01/2022 3:55 PM2021 được xem là một năm đại thành công với một số nhà tài phiệt Trung Quốc nhưng cũng là nốt trầm buồn trong sự nghiệp của hàng loạt tỷ phú địa ốc, công nghệ.
-
10 tỷ phú công nghệ Trung Quốc mất 80 tỷ USD trong năm 2021
01/01/2022 9:15 AMCuộc trấn áp mạnh tay của chính quyền Trung Quốc đã khiến tài sản của những tỷ phú công nghệ hàng đầu lao dốc nghiêm trọng.
-
Vỡ mộng làm giàu từ vắc xin Covid-19, một tỷ phú “ngậm trái đắng”
25/12/2021 4:23 PMViệc không được cấp phép vắc xin đã ảnh hưởng lớn đến công ty của tỷ phú 54 tuổi.
-
Năm 2021, tỷ phú Trung Quốc hụt tiền nhiều nhất
22/12/2021 4:16 PMTheo Forbes, khối tài sản của các tỷ phú Trung Quốc đứng đầu danh sách sụt giảm nhiều nhất trong năm qua, phần lớn là do nỗ lực quản lý của chính quyền trong nước.
Li Hejun, doanh nhân từng giữ danh hiệu người đàn ông giàu nhất Trung Quốc, vừa bị một tòa án ở Hồng Kông ra lệnh cấm kinh doanh trong vòng 8 năm.
Ông Li Hejun
Theo CNBC, năng lực quản lý kém cỏi và tinh thần thiếu trách nhiệm trong vai trò chủ tịch công ty năng lượng công nghệ cao Hanergy Thin Film là lý do chính khiến tòa án Hồng Kông phải đưa ra quyết định loại ông Li ra khỏi vị trí chủ tịch, đồng thời cấm tỉ phú Trung Quốc tham gia vào việc quản lý tại bất kỳ công ty nào có hoặc không có niêm yết ở Hồng Kông.
Là một trong những người sáng lập công ty mẹ Hanergy Holding Group, nhưng năng lực quản lý của ông Li đã trở thành đề tài bàn tán vào tháng 5.2015 khi công ty con Hanergy Thin Film niêm yết tại Hồng Kông bị mất gần một nửa trong số 40 tỉ USD giá trị thị trường trong vòng chưa đầy 30 phút. Khoảng một tuần sau đó, Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông (SFC) bắt đầu vào cuộc điều tra và đình chỉ vô thời hạn cổ phiếu của Hanergy Thin Film.
Trước khi sự việc trên diễn ra, cổ phiếu của Hanergy Thin Film từng tăng lên hơn 600% vào năm 2015. Giai đoạn cao điểm hồi tháng 4.2015, công ty này đã có giá trị hơn 45 tỉ USD, giúp ông Li trở thành người giàu nhất Trung Quốc thời điểm đó. Tuy nhiên, tốc độ gia tăng nhanh chóng của hãng năng lượng này đã gây ra những lo ngại về tình trạng lúng túng trên thị trường giữa các nhà đầu tư và nhà quản lý. Người ta không hiểu rõ lý do vì sao giá cổ phiếu lại được đẩy lên cao, trong khi mô hình kinh doanh của công ty không có gì mới lạ. Hanergy Thin Energy cho biết 60% doanh thu của họ đến từ công ty mẹ Hanergy Holding ở Bắc Kinh.
Theo các chuyên gia, việc đình chỉ kinh doanh từ phía tòa án Hồng Kông đã làm nổi bật mối quan hệ phức tạp giữa các công ty niêm yết tại Hồng Kông và các công ty mẹ ở Trung Quốc, một cách bố trí cho phép doanh nghiệp tư nhân Đại lục tiếp cận tài chính từ thị trường Hồng Kông mà không cần phải tuân thủ quy định về công bố thông tin.
Hiện Hanergy Thin Energy không giải thích rõ ràng cho các nhà đầu tư về những gì đã xảy ra và các cổ đông có lẽ cũng sẽ không bao giờ có được câu trả lời về tiền của họ. “Không có gì đảm bảo rằng việc giao dịch cổ phiếu của Hanergy Thin Energy sẽ được tiếp tục trên Sở Giao dịch chứng khoán Hồng Kông”, đại diện công ty cho biết trong một báo cáo hôm 4.9.
Muốn giao dịch kinh doanh cổ phiếu trở lại, Hanergy Thin Energy phải đệ trình yêu cầu lên SFC, nhưng FSC cũng cho biết hiện việc tiếp tục giao dịch của công ty vẫn không chắc chắn. Theo SFC, một khi vụ việc đã được đưa ra tòa thì các giám đốc điều hành độc lập cũng không đủ năng lực xoay chuyển.
Được biết tòa án cũng tập trung vào các khoản cho vay không tiết lộ 900 triệu nhân dân tệ, khoảng 137,6 triệu USD, của công ty cho một công ty khác không được niêm yết. “Các vi phạm của ông Li là kết quả của năng lực quản lý sơ suất và thiếu hợp lý”, SFC nói trong một tuyên bố.
Phương Anh (Thanh niên)
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.