Việc giá cổ phiếu lao dốc sau khi Mỹ khẳng định Nga nhờ Trung Quốc hỗ trợ trong cuộc chiến ở Ukraine khiến tài sản của 78 tỷ phú Trung Quốc bốc hơi 52,1 tỷ USD.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/3, thị trường chứng khoán Trung Quốc lao dốc mạnh khiến tài sản của nhóm tỷ phú hàng đầu bốc hơi 52,1 tỷ USD.

Theo Bloomberg Billionaires Index, tài sản của doanh nhân Zhong Shanshan - "ông vua nước đóng chai" tại Trung Quốc - sụt giảm 5 tỷ USD.

Giá cổ phiếu Tập đoàn Nongfu Spring của ông Zhong lao dốc 10% trên sàn Hong Kong, sâu nhất trong vòng 18 tháng. Tuy vậy, ông Zhong vẫn là người giàu nhất Trung Quốc với khối tài sản trị giá 60,3 tỷ USD.

Tương tự, tỷ phú Pony Ma của Tencent Holding mất 3,3 tỷ USD. Giá cổ phiếu tập đoàn ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2011.

Tỷ phú Zhong Shanshan là người giàu nhất Trung Quốc. Ảnh: Getty Images.

Trong phiên này, giá cổ phiếu Tencent giảm 9,8% xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3/2020. Theo WSJ, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc mới đây phát hiện nền tảng thanh toán WeChat Pay thực hiện giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp. Đây không phải lần đầu tiên tập đoàn này dính dáng đến những vấn đề pháp lý.

Pony Ma từng là người giàu nhất Trung Quốc, song ông hiện đứng thứ ba với tài sản ròng khoảng 35,2 tỷ USD.

Sau Zhong Shanshan, Zhang Yiming của ByteDance là người giàu thứ hai tại Trung Quốc khi sở hữu 44,5 tỷ USD.

Jack Ma hiện đứng thứ tư với giá trị tài sản ròng khoảng 34,2 tỷ USD. Tài sản của Ma từng vượt 60 tỷ USD vào cuối năm 2020 trước khi chính phủ Trung Quốc khởi động kế hoạch chống độc quyền, đồng thời tạm dừng niêm yết công ty tài chính Ant Group chỉ 2 ngày trước thời điểm IPO.

Đáng chú ý, trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần trước, cổ phiếu của Didi Global giảm kỷ lục 44% sau khi gã khổng lồ mảng gọi xe tạm ngừng niêm yết tại Hong Kong. Điều này khiến Cheng Wei, nhà sáng lập Didi, không còn là tỷ phú USD.

Sau khi giới chức Mỹ nói Moscow đề nghị Bắc Kinh giúp đỡ trong cuộc chiến ở Ukraine, chứng khoán Trung Quốc rơi tự do do lo ngại các công ty Trung Quốc sẽ là mục tiêu tiếp theo của lệnh trừng phạt từ phương Tây.

Chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm hơn 1.022 điểm, tương đương 4,97%, mức sâu nhất kể từ tháng 11 năm 2008; SZSE của Thâm Quyến giảm 384 điểm, tương đương 3,08%; SSE của Thượng Hải giảm 86,21 điểm, tương đương 2,6%.

  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.