ít người biết đến rằng, sau những thành công Rovio luôn có một nhân vật bí ẩn luôn âm thầm giúp đỡ và dõi theo từng bước phát triển của công ty.
Rovio đã có được sự lớn mạnh như diều gặp gió nhờ siêu phẩm Angry
Bird. Nhưng ít người biết đến rằng, sau những thành công đó luôn có một
nhân vật bí ẩn luôn âm thầm giúp đỡ và dõi theo từng bước phát triển của
công ty.
Mặc dù trụ sở chính ở Phần Lan,
nhưng công ty đang có những kế hoạnh để phát hành cổ phiếu của mình tại 2
thị trường Mỹ và Hồng Kông, nơi mà các mặt hàng liên quan đến Angry
Bird bán chạy như tôm tươi.
Vẫn còn tồn tại
những câu hỏi liên quan đến giá trị thực sự của Rovio. Giá trị của công
ty này có thật sự là 9 tỷ đô, như một vài phân tích trước đó của Reuter
không ? Nếu điều đó là sự thật Rovio sẽ là công ty có giá trị thứ 2 tại
Phần Lan, đứng sau công ty đồng hương Nokia với giá trị 10 tỷ đô.
9
tỷ USD có thể là một con số quá cao nếu Rovio phát hành cổ phiếu ra thị
trường. Nhưng chỉ cần với giá trị từ 4-5 tỉ USD. Thì chắc chắn, vị chủ
tịch của Rovio cũng đã trở thành tỉ phú. Người đó là Kaj Hed, Chủ tịch
Rovio, cha đẻ của CEO Mikael Hed và là chú của giám đốc điều hành (COO)
Niklas Hed.
Dựa và nguồn tin được đăng tải
trên tạp chí tài chính Arvopaperi của Phần Lan. Kaj Hed là cổ đông lớn
nhất của Rovio với 69,7% trong tổng số cổ phần. Kaj đồng thời là chủ của
công ty dịch vụ vận tải Trema International Holdings BV, một hãng vận
tải có thế lực ở Phần Lan nói riêng và một số nước Châu Âu nói chung.
Cổ
đông lớn thứ 2 của Rovio là Quỹ đầu tư mạo hiểm Accel. Accel đã đầu tư
vào Rovio 42 triệu USD; qua đó có được 20% cổ phần của công ty này. Điều
đáng ngạc nhiên là CEO Mikael Hed chỉ có 0,6% cổ phần, ít hơn cả người
anh họ của mình - Niklas Hed (4,3%) và Giám đốc Marketing Peter
Vesterbacka (3,1%) . Điều thú vị là dường như bạn sẽ không bao giờ tìm
thấy thông tin về Kaj trên danh sách thành viên trong công ty.
Một bức ảnh của CEO Mikael Hed công ty Rovio chụp cùng 2 chú chim Angry Bird tại Espoo – trụ sở chính của công ty
Có
rất ít tin tức về Kaj Hed. Ông hiện là người sáng lập kiêm giám đốc
điều hành của tập đoàn Helsinki – hay còn gọi là Tập đoàn đối tác toàn
cầu AB. Ngoài ra, ông hầu như không bao giờ tham gia bất kỳ cuộc phỏng
vấn nào, mà giao toàn bộ việc đó cho con trai mình và đội ngũ quản lý
của Rovio.
Phải tốn rất nhiều thời gian mới
tìm thấy được một câu chuyện xảy ra năm 2001, trong một đoạn tin tức tài
chính nói về tương lai của Internet. Trong đoạn phim đó có một bức ảnh
một người đàn ông đeo kính, với chú thích "Kaj Hed, Trema”. Theo thông
tin trên mạng xã hội LinkedIn, Trema là tên của doanh nghiệp phần mềm
tài chính mà Hed thành lập năm 1992. Theo trang thông tin Wired, ông đã
bán nó trong năm 2006 cho một số nhà đầu tư với số tiền 50 triệu USD.
Một bức ảnh không rõ ràng và được cho là duy nhất của nhà đầu tư bí ẩn Kaj Hed( Nguồn: FinancialNew ).
Ông
đã đầu tư 1 triệu euro vào công ty còn non trẻ của con trai mình
Mikael. Có vẻ như vì một vài áp lực từ gia đình, Mikeal đã rời khỏi công
ty không lâu sau đó. Theo nguồn tin từ trang thông tin Wired, Mikael
nói rằng lúc đó cha mình đã nhúng tay khá nhiều vào cách vận hành của
công ty. Mikael đã bỏ đi một thời gian và chỉ trở lại sau đó vào năm
2009 khi Rovio có sự khởi sắc về tài chính; đồng thời Mikael có một số
thỏa thuận với Kaj, để có thể quản lý công ty theo cách của mình.
Mikael
và người anh họ của mình - Niklas đã phát triển kế hoạch tạo một trò
chơi đột phá trên nền tảng iPhone, với mong muốn chinh phục nền tảng App
Store còn rất mới mẻ tại thời điểm đó. Cuối cùng, những thành quả của
họ đã được đền đáp với sự ra đời của siêu phẩm di động Angry Bird. Kể từ
đó, Rovio từ việc một công ty không tên tuổi, đã trở thành một trong
những nhà phát triển game có tên tuổi trên nền tảng di động. Có thể nói
rằng, Kaj Hed đã không hề phải hối tiếc chút nào khi quyết định rót tiền
đầu tư cho con trai của mình.

Rovio hái ra tiền nhờ bán bản quyền các sản phẩm Angry Bird
Angry
Birds là trò chơi nền tảng iPhone thành công nhất mọi thời đại, với 648
triệu lượt tải về kể từ ngày phát hành. Rovio đã phát triển không
ngừng, khi danh sách nhân viên của công ty tăng từ 28 lên tới 224 trong
năm 2, từ năm 2010 - 2012. Mặc dù Rovio cũng đã thực hiện một số trò
chơi khác, nhưng Angry Bird vẫn là thương hiệu thành công nhất, đồng
thời là biểu tượng chính của công ty này.
Bên
cạnh đó, có thể nhiều người sẽ ngạc nhiên khi biết rằng, các sản phẩm
liên quan đến thương hiệu Angry Bird mang lại cho Rovio hơn 30% trong
tổng doanh thu hàng năm. Sau hơn 3 năm có mặt trên thị trường, Angry
Bird vẫn là trò chơi số 1 trên thị trường smartphone. Trò chơi đã rất
thành công nhắm vào đối tượng người dùng phổ thông, với lối chơi đơn
giản và gây nghiện cao.
Một số thông tin về Rovio: - Chủ tịch Rovio Kaj Hed là cha của CEO Mikael Hed và là chú của giám đốc điều hành (COO) Niklas Hed. - Giá trị của Rovio có thể lên đến 9 tỉ sau thương vụ IPO của hãng. - 30% doanh thu của Rovio đến từ bán các sản phẩm hình thương hiệu Angry Bird. |