CafeLand - Hiroshi Yamauchi từng là người giàu nhất Nhật Bản và là ông chủ của hãng trò chơi game nổi tiếng Nintendo vừa qua đời ở tuổi 85.

Ông Hiroshi Yamauchi nói trong một cuộc họp báo tuyên bố rời ghế chủ tịch vào ngày 24/5/20002 tại Kyoto, Nhật Bản.

Hiroshi Yamauchi là cổ đông lớn thứ hai trong công ty với 10% cổ phiếu, theo số liệu tổng hợp của Bloomberg. Ông làm Chủ tịch Nintendo từ năm 1949 tới năm 2002. Từ đó đến nay, ông vẫn đảm nhận vai trò nhà tư vấn cho công ty.

Ông là người xây dựng Nintendo từ một công ty sản xuất bài hanafuda (một loại bài của Nhật) thành một đế chế video game của thế giới với các game “hit” như Super Mario và Zelda.

Triết lý kinh doanh của Yamauchi là chất lượng trò chơi quan trọng hơn so với phần cứng mà họ đang chơi. Ông từng chia sẻ rằng cuộc đời ông may mắn nhất là vào những năm 1977 ông đã gặp và thuê Shigeru Miyamoto làm giám đốc thiết kế game của Nintendo cho mình, Shigeru Miyamoto chính là người đã sáng tạo ra trò chơi nhân vật Mario, Donkey Kong và Zelda tồn tại và phát triển đến tận hôm nay.

Dưới sự lãnh đạo của ông, công ty đã phát triển hệ máy chơi game console gia đình (hệ máy chuyên dụng kết nối với tivi) Family Computer (năm 1983) và máy chơi game Game Boy cầm tay (năm 1980), giúp thúc đẩy kỷ nguyên của thiết bị giải trí gia đình.

Năm 2008, ông được tạp chí Forbes Châu Á xếp hạng người giàu nhất Nhật Bản với tổng tài sản 7,8 tỉ USD với sự ra mắt của game Wii. Năm 2013, ông xếp thứ 13 trong bảng xếp hạng những người giàu nhất nước Nhật với tài sản ròng ước tính khoảng 2,1 tỉ USD.

Hiện nay, thời kỳ đỉnh cao của công ty không còn được như trước, giá cổ phiếu của Nintendo đã giảm hơn 80 % kể từ khi đạt mức kỷ lục vào năm 2007 và gặp phải sự cạnh tranh mạnh mẽ từ Sony và Microsoft khiến doanh số bán hàng của Nintendo ngày càng giảm, nhất là khi smartphone và máy tính bảng thay thế dần các máy chơi game.

Gia Bảo (Bloomberg)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
  • Nhìn lại 130 năm Nintendo, cái nôi sinh ra Mario và Pokemon

    Nhìn lại 130 năm Nintendo, cái nôi sinh ra Mario và Pokemon

    30/09/2019 2:23 PM

    Nhìn lại những cột mốc đáng nhớ trong lịch sử 130 năm của Nintendo (23/9/1889 - 23/9/2019).

  • Các hãng game méo mặt vì Pokemon Go

    Các hãng game méo mặt vì Pokemon Go

    23/08/2016 9:38 PM

    Trong khi Nintendo vẫn đang phấn chấn nhờ Pokemon GO tiếp tục làm mưa làm gió trên thế giới thì các hãng khác lại đau đầu vì sức ảnh hưởng của game này.

  • Đằng sau cơn sốt Pokemon GO

    Đằng sau cơn sốt Pokemon GO

    26/07/2016 10:34 PM

    Với những gì đã thể hiện trên truyền thông và thực tế, Pokemon GO xứng đáng là trò chơi điện tử hàng đầu hiện nay. Nhưng bên cạnh đó còn khá nhiều vấn đề cần bàn về sản phẩm này.

  • Satoru Iwata: Người đưa Nintendo vào thế kỷ 21

    Satoru Iwata: Người đưa Nintendo vào thế kỷ 21

    22/07/2015 11:11 AM

    Trong số 40 game đứng đầu đã được bán ra hoặc được tải xuống hơn 15 triệu lần, có 12 game là được tung ra dưới thời ông Iwata trị vì Nintendo.

  • Báo Tây xin lỗi vì đã chỉ trích Flappy Bird

    Báo Tây xin lỗi vì đã chỉ trích Flappy Bird

    11/02/2014 1:53 PM

    "Mọi người vẫn thích những thứ không hoàn hảo", Nguyễn Hà Đông, tác giả của tựa game đình đám nhất thời gian qua Flappy Bird đã chia sẻ rất thật trên Twitter hồi tháng 3 năm ngoái như vậy.

  • Hãng Nintendo lên tiếng về game gây sốt Flappy Bird

    Hãng Nintendo lên tiếng về game gây sốt Flappy Bird

    11/02/2014 8:03 AM

    Hãng sản xuất game hàng đầu thế giới Nintendo ngày 10/2 đã lần đầu lên tiếng về trò game di động đang gây sốt trên toàn thế giới Flappy Bird của .GEARS studio, sau khi có một số ý kiến cho rằng tác giả đã sử dụng hình đồ họa từ trò Super Mario đình đám của Nintendo, cụ thể là hình ống nước.

Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.