-
Chiến lược giúp Toyota ‘ung dung’ trong khủng hoảng chip toàn cầu
09/03/2021 2:11 PMQuyết định dự phòng chip của Toyota đã được khởi xướng từ một thập kỷ trước, sau thảm họa Fukushima.
-
Toyota đang âm thầm cải tổ ngành nông nghiệp Nhật
05/08/2019 8:08 AMMotor đã mang đến triết lý cải tiến cho người nông dân Nhật, theo đó, Toyota không ngừng muốn nâng cao năng suất lao động trong ngành nông nghiệp.
-
20 công ty lớn nhất toàn cầu theo doanh thu
24/07/2019 2:07 PMTrong bảng xếp hạng 500 công ty lớn nhất toàn cầu theo doanh thu Global 500 năm 2019 của tạp chí Fortune, Trung Quốc đã vươn lên ngang bằng với Mỹ về số lượng. Cụ thể, Mỹ có 121 đại diện, trong khi Trung Quốc có 129 đại diện (bao gồm cả 10 công ty Đài Loan).
-
‘Hiệu ứng cánh bướm’ trong kinh doanh: Đi tìm ‘cánh bướm’ Việt
27/04/2019 8:02 AMCú đập cánh của một con bướm có thể là động lực thúc đẩy nhiều con bướm khác cùng đập cánh. Nhiều thương hiệu ra đời không chỉ là sự khởi đầu, mà còn là điểm tựa để nhiều thương hiệu khác củng cố niềm tin, tạo đà phát triển.
-
Dứt tình với Tesla, Toyota tự phát triển “xe của tương lai”
07/06/2017 10:28 PMMới đây, đại diện hãng sản xuất ô tô lớn nhất Nhật Bản Toyota cho biết, Công ty đã bán toàn bộ cổ phần tại hãng xe điện của Mỹ là Tesla Motors. Đây là dấu hiệu cho thấy, Toyota đang ấp ủ kế hoạch tự xây dựng mảng sản xuất xe điện của riêng mình để cạnh tranh với Tesla.
-
Tinh thần Sakichi - Bí quyết trường tồn 100 năm của Toyota: “Trước khi nói không thể làm được điều gì, hãy cứ thử xem sao”
22/02/2017 3:07 PM“Tinh thần Sakichi” đã được kế thừa bởi rất nhiều thế hệ lãnh đạo Toyota Motor.
Julie Hamp - một trong những nữ giám đốc đầu tiên của hãng xe Toyota (Nhật Bản) - vừa tuyên bố từ nhiệm sau khi chỉ mới giữ chức 90 ngày do bê bối liên quan đến ma túy.
Chủ tịch Toyota Motor Akio Toyoda cúi đầu tại cuộc họp báo về vụ bắt giữ Giám đốc truyền thông Julie Hamp (ảnh nhỏ) hôm 19.6 - Ảnh: Reuters
Theo Bloomberg, Giám đốc truyền thông Toyota Julie Hamp vừa tuyên bố từ chức sau khi bị bắt hôm 18.6 ở Nhật Bản vì bị cáo buộc vận chuyển ma túy bất hợp pháp.
Theo truyền thông Nhật, các đơn vị hải quan đã tìm thấy khoảng 50 viên thuốc dạng nén có chứa chất oxycodone ở dưới cùng gói đồ bao gồm nữ trang, được gửi cho bà Julie từ Mỹ. Dược chất giảm đau này nằm trong danh sách chất ma túy cấm theo luật của Nhật Bản.
Toyota vừa đưa ra thông báo chính thức về việc chấp nhận đơn từ chức của giám đốc 55 tuổi, quốc tịch Mỹ này kể từ ngày 1.7 và từ chối nói về thông tin chi tiết.
Bà Hamp vừa mới nhậm chức Giám đốc truyền thông hồi tháng 4, gần 3 năm làm việc tại chi nhánh Bắc Mỹ. Trước đó, bà công tác tại hãng General Motors và từng là phó chủ tịch cấp cao trong tập đoàn PepsiCo.
The Washington Post cho hay Hamp là một trong những nữ giám đốc cấp cao đầu tiên của hãng Toyota. Ngoài ra, bà còn là giám đốc điều hành nước ngoài đầu tiên của hãng ô tô châu Á được làm việc hoàn toàn tại Nhật Bản.
5 ngày sau khi bà Hamp bị bắt, cảnh sát khám xét trụ sở của Toyota tại Toyota City ở trung tâm Nhật Bản, cùng nhiều văn phòng của hãng này tại Tokyo và Nagoya.
Chủ tịch Akio Toyoda đã tổ chức một cuộc họp báo sau khi Julie Hamp bị bắt, cho biết nữ nhân sự không có ý định vi phạm pháp luật vì bà hoàn toàn không biết loại thuốc giảm đau này có trong danh mục cấm.
Vụ việc là biến cố lớn với hãng xe đang cố gắng quốc tế hóa bộ máy lãnh đạo doanh nghiệp và chấp nhận nhiều phụ nữ nắm giữ chức vụ cao hơn. Nó cũng gây trở ngại cho Thủ tướng Shinzo Abe, người có chủ trương đặt việc trao quyền cho phụ nữ là ưu tiên giúp tái khởi động nền kinh tế Nhật Bản.
Thu Thảo (Thanh niên)
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.