Bill Moggridge – nhà thiết kế Grid Compass – mẫu máy tính “vỏ sò” ra mắt năm 1982 và được công nhận rộng rãi là chiếc laptop đầu tiên của thế giới – đã qua đời ở tuổi 69.

Bill Moggridge - người được xem là đã thiết kế ra mẫu laptop đầu tiên. Ảnh: Internet

Ông qua đời vì bệnh ung thư ngày 9/9 tại San Francisco (Mỹ). Năm 1979, Moggride thiết kế Grid Compass – mẫu máy tính dạng vỏ sò với màn hình đặt phía trên bàn phím. Được công nhận rộng rãi là chiếc laptop đầu tiên trên thế giới, Compass ra mắt năm 1982 với giá bán lẻ 8.150 USD.

Chế tạo từ vỏ hợp kim magiê, Compass dùng chip Intel 8086, màn hình điện phát quang độ phân giải 320x240 pixel và modem 1.200bps. Mức giá cao và hệ điều hành đặc biệt khiến Compass chỉ sử dụng giới hạn trong quân đội Mỹ, song đã đi vào không gian khi NASA bắt đầu dùng thiết bị trong phi thuyền con thoi Discovery năm 1985.

Phi hành gia John Creighton chụp cùng Grid Compass tại Phi thuyền con thoi năm 1985. Ảnh: Wikipedia

Kể từ đó, gần như mọi laptop đều sử dụng vài yếu tố trong chiếc máy tính dạng vỏ sò của Moggridge. Dù tên Moggride xuất hiện trên bằng sáng chế “vỏ sò”, quyền sở hữu lại thuộc về công ty Grid, sau này được Tập đoàn Tandy mua lại năm 1988.

Sau đó, Moggridge đồng sáng lập công ty tư vấn thiết kế IDEO năm 1991. Ông trở thành Gáio sư giảng dạy Thiết kế tại Đại học Stanford (Mỹ) từ năm 1983 tới 2010, và là Giáo sư thỉnh giảng về Thiết kế tại Học viện Nghệ thuật Hoàng gia (Anh) năm 1993.

Moggridge nhận giải Thành tựu trọn đời năm 2009 tại lễ trao giải thưởng thiết kế của Mỹ và giải thưởng thiết kế lâu đời nhất của Anh - Prince Philip Designers năm 2010.

Theo Du Lam ( ICTnews )
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.