Ngày càng có nhiều lãnh đạo trẻ mới nổi ở khu vực châu Á, họ đóng một vai trò quan trọng trong nền chính trị của nước nhà. Dưới đây là 5 người đứng đầu quốc gia trẻ nhất ở châu Á trong năm 2015.

5. Tổng thống Syria Bashar al-Assad, 49 tuổi

Ông Bashar al-Assad lên nhậm chức vào ngày 17/7/2000, kế thừa vị trí Tổng thống Syria từ cha là ông Hafez al-Assad, người đã lãnh đạo Damascus trong suốt 30 năm cho đến khi qua đời. Ông Bashar al-Assad mới tuyên thệ tiếp tục nhiệm kỳ thứ 3, kéo dài 7 năm, vào ngày 16/7/2014.

4. Vua Bhutan, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, 35 tuổi

Ông Jigme Khesar Namgyel Wangchuck trở thành Vua của Bhutan vào ngày 9/12/2006 khi cha ông thoái vị, lúc đó ông mới 26 tuổi. Từng tốt nghiệp Đại học Oxford, lễ đăng quang của ông Jigme Khesar Namgyel Wangchuck được tổ chức vào ngày 1/11/2008, năm đánh dấu 100 năm chế độ quân chủ ở Bhutan.

3. Tamim bin Hamad Al Thani, 34 tuổi, Quốc vương Qatar

Ông Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani trở thành người thừa kế ngai vàng của Qatar từ ngày 5/8/2003 khi anh trai lớn của ông tuyên bố từ bỏ vị trí kế vị. Ông chính thức trở thành Quốc vương Qatar vào ngày 25/6/2013 sau khi cha ông thoái vị. Ông Tamim bin Hamad Al Thani hiện là vị vua trẻ nhất đang tại vị trên thế giới.

2. Thủ tướng Georgia, Irakli Garibashvili, 32 tuổi

Cựu giám đốc điều hành một doanh nghiệp Irakli Garibashvili trở thành Thủ tướng của Georgia vào ngày 20/11/2013. Ông bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình từ tháng 10/2012. Năm 2013, Thủ tướng Georgia khi đó là Bidzina Ivanishvili đã tự nguyện rời nhiệm sở và chọn ông Garibashvili làm người kế nhiệm của mình.

1. Chủ tịch Triều Tiên, Kim Jong-un, 32 tuổi

Ông Kim Jong-un là vị lãnh tụ thứ 3 của CHDCND Triều Tiên. Ông sinh ngày 8/1/1983, là nguyên thủ quốc gia trẻ tuổi nhất ở châu Á. Ông là lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên được sinh ra sau khi quốc gia này chính thức ra đời.

Tuệ Minh (Infonet)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
  • Các nguyên thủ quốc gia đi xe gì?

    Các nguyên thủ quốc gia đi xe gì?

    18/06/2019 10:04 AM

    Trong khi một số nguyên thủ quốc gia lựa chọn những chiếc sedan hay SUV, một số khác lại sử dụng xe limousine, gồm hiệu Bentley và Cadillac thiết kế riêng. Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện sử dụng chiếc Cadillac giá 1,5 triệu USD có tên là Quái Thú (Beast), còn Nữ hoàng Elizabeth II của Anh dùng limousine của Bentley.

  • Năm nguyên thủ quốc gia trẻ nhất châu Á

    Năm nguyên thủ quốc gia trẻ nhất châu Á

    13/02/2016 1:05 PM

    Ngày càng có nhiều lãnh đạo trẻ mới nổi ở khu vực châu Á, họ đóng một vai trò quan trọng trong nền chính trị của nước nhà. Dưới đây là 5 người đứng đầu quốc gia trẻ nhất ở châu Á trong năm 2015.

  • Các nguyên thủ quốc gia giàu nhất thế giới

    Các nguyên thủ quốc gia giàu nhất thế giới

    06/04/2013 11:04 AM

    Trang tin Therichest vừa công bố danh sách các chính khách giàu có nhất thế giới. Tập trung nhiều nhất vẫn ở các quốc gia Ả Rập, nhưng Vladimir Putin vẫn là chính trị gia giàu nhất thế giới vào thời điểm hiện nay khi ông sở hữu khối tài sản lên đến 40 tỷ USD.

Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.