Mark Zuckerberg đón mừng sinh nhật lần 28: Cột mốc đánh dấu sự trưởng thành cho tương lai ?
Thế giới đang ngóng trông thương vụ IPO của Facebook vào thứ 6 tới, và Mark Zuckerberg, người đón tuổi 28 hôm nay, được kỳ vọng sẽ duy trì ngọn lửa nhiêt huyết và trưởng thành hơn để tiếp tục “chèo lái” con thuyền Facebook.


Thành công khiến cả thế giới ngưỡng mộ

CEO của Facebook sẽ chính thức 28 tuổi vào hôm nay - thứ Hai, 14 – 5 – 2012, và đây cũng được coi là ngày đánh dấu cho một tuần cực kỳ quan trọng với Facebook khi công ty này sẽ lần đầu tiên bán cổ phiếu ra công chúng và bắt đầu được giao dịch trên sàn chứng khoán Nasdaq kể từ thứ Sáu. Thương vụ IPO của Facebook được dự tính có giá trị lên tới 100 tỷ USD, biến đứa con của Zuckerberg thành công ty danh giá vượt trên cả những tượng đài như Disney, Ford hay Kraft Foods.

28 tuổi, hiện Zuckerberg đang có số tuổi bằng đúng một nửa so với độ tuổi trung bình của các CEO trong nhóm S&P 500. Tính đến nay, Mark đã có tới 8 năm làm giám đốc điều hành, trong khi số năm trung bình của việc nắm giữ chức vụ tối cao trong nhóm các CEO kể trên thậm chí còn ít hơn con số 7!

Tuy nhiên, sức ép của việc điều hành một công ty đại chúng chắc chắn sẽ khiến Mark phải “đau đầu” hơn. Khi Facebook bắt đầu bán cổ phiếu, Zuckerberg được dự đoán sẽ phải làm thoả mãn một lượng lớn những cổ đông mới, bao gồm cả các hãng đầu tư tại phố Wall, quỹ phòng hộ và quỹ hưu trí trong việc giữ công ty luôn phát triển.

Giờ đây Zuckerberg đang có độ tuổi tương đương với Micheal Dell và già hơn Steve Jobs vào thời điểm khi cả 2 nhân vật này bắt đầu gây dựng công ty của họ: Dell và Apple. Trong những năm tháng làm CEO, Mark đã gặp gỡ những nhà lãnh đạo khắp thế giới, cưỡi trâu tại Việt Nam trong kỳ nghỉ, học tiếng Trung Quốc và thậm chí đã “cố gắng” bắt đầu tập….thắt cà-vạt !



Mark Zuckerberg...cưỡi trâu trong kỳ nghỉ tại Việt Nam cuối năm 2011

Facebook vốn được thai nghén từ chính căn phòng ký túc bề bộn của Mark tại ngôi trường lừng danh Havard vào đầu năm 2004, với tên gọi cũ là Thefaceboook.com. Trang web vốn được tạo dựng nhằm giúp các sinh viên Harvard kết nối với nhau online. Website bé nhỏ này sau đó đã phát triển, phục vụ cho cả học sinh cấp 3, sau đó là mọi người trên Internet. Ngày nay, hơn 900 triệu người đang là “con nghiện” của Facebook - mạng xã hội phố biến nhất toàn cầu.

Sức trẻ nhiệt huyết và khả năng thu hút những cá nhân xuất chúng

Trong ngần đấy năm gắn bó với Facebook, Zuckerberg đã thể hiện một tầm nhìn “già dặn” trước tuổi. Khi website tăng trưởng mạnh mẽ và lọt vào mắt xanh của nhiều công ty đối thủ lừng danh, Zuckerberg đã từ chối thẳng thừng với những lời mời gọi, bao gồm cả 2 đại gia Google lẫn Yahoo.

“Mục đích đơn giản: Chúng tôi không xây dựng dịch vụ để kiếm tiền, chúng tôi kiếm tiền để xây dựng dịch vụ tốt hơn” – trích từ lá thư Zuckerberg gửi cho những cổ đông tương lai – “Và chúng tôi nghĩ đó là cách tốt để phát triển mọi thứ. Hiện nay, tôi nghĩ rằng ngày càng nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ của các công ty với một niềm tin vào những thứ tốt đẹp hơn, vượt trên 2 chữ “lợi nhuận.”



Những người đã từng theo dõi từng bước chân của Zuckerberg đã nói rằng độ tuổi của anh ta là một tài sản quý báu. Mark chính là một các nhân thuộc thế hệ lớn lên cùng các trang mạng xã hội, với rất nhiều máy tính xung quanh và Internet thì luôn luôn hiện hữu. Rất nhiều nhân viên trong Facebook còn trẻ hơn cả Mark và họ được dự đoán sẽ chính là những nhà khởi nghiệp tiếp theo trong làng công nghệ - đối thủ tiềm tàng của chính Zuckerberg.

“Tôi không nghĩ rằng anh ta có thể xây dựng một công ty tương tự nếu anh ấy già như tôi” - dẫn lời David Kirkpatrick, tác giả 59 tuổi, người đã tóm lược thời kỳ đầu của Facebook trong cuốn “The Facebook Effect.”

Kirkpatrick đã gặp Zuckerberg 6 năm trước và ông nói rằng ông đã rất ấn tượng với tầm nhìn của Mark, thậm chí ông đã viết “đó là sự hân hoan đón nhận các rủi ro, sự hân hoan và quyết tâm theo đuổi viễn cảnh nảy sinh ngay tại thời điểm đó…..Tôi không nghĩ anh ta quá trẻ. Thực sự tôi nghĩ phần lớn các CEO đã quá già !”

Cha đẻ Facebook hiện đang sống tại Palo Alto, Calif cùng bạn gái và chú chó cưng tên Beast. Zuckerberg đã trưởng thành rất nhiều nhờ những người chỉ bảo đầy kinh nghiệm xung quanh, một trong những người thân cận nhất với anh là Sheryl Sandberg, người Mark đã mời về từ Google năm 2008 và hiện là COO của Facebook. Mark không phải là người ưa thích xuất hiện trước đám đông cũng như các chương trình quảng cáo, và Sheryl đã làm thay công việc này cho anh một cách hoàn hảo, với việc tạo dựng một bộ mặt thật tốt cho Facebook trước công chúng.



Sheryl Sandberg - COO (Chief Operating Officer) của Facebook

Kế đó là Donald Graham, chủ tịch và CEO 66 tuổi của tờ Washington Post, người đã cho Mark nhiều lời khuyên cũng như là thành viên hội đồng quản trị Facebook.

Rebecca Lieb, một phân tích viên tại Altimeter Group đã nói rằng Zuckerberg tập hợp quanh mình toàn những “nhân vật sừng sỏ”. Đơn cử như David Ebersman, CFO của Facebook từ năm 2009, vốn đến từ hãng công nghệ sinh học Genetech. Ebersman đã làm doanh thu của Facebook tăng trưởng từ 777 triệu USD năm 2009 lên tới 3,7 tỷ USD năm ngoái. Mới chỉ tính riêng quý 1 năm 2012, doanh thu đã lên tới 1 tỷ USD. Những con số hết sức ấn tượng.

Chặng đường dài vẫn còn phía trước

Tuy nhiên, Zuckerberg còn phải học hỏi rất nhiều, đơn cử như phong cách ăn mặc. Trong sự kiện roadshow của IPO tuần trước, Zuckerberg đã tới thămg một vài trung học viện tài chính có uy tín với chiếc áo trùm đầu đã trở thành “thương hiệu.”

Trong khi những nhân vật trong thung lũng Silicon ủng hộ lựa chọn của anh ta, nhưng những người khác đều đánh giá đó là biểu hiện của sự “chưa trưởng thành”, nó giống với sự “nổi loạn” thường thấy ở tuổi 20. Một chuyên gia đã nói “Anh ấy dường như chỉ chú tâm tới khách hàng và nhân viên, tôi không chắc là anh ta còn quan tâm tới ai khác nữa….nếu Facebook IPO, anh ta phải kết nối với các cổ đông. Đó là lý do tại sao Google thuê Eric Schmidt, tại sao Steve Jobss đã từng bị tống khứ khỏi Apple.”

Không có nhiều tài liệu kể về mối quan hệ giữa Steve và Zuckerberg, nhưng trong một cuộc nói chuyện với Walter Isaacson (tác giả quyển hồi ký của Steve), Jobs đã kể lại rằng “Chúng tôi đã nói về mạng xã hội và thực sự tôi không thấy một cái tên nào khác ngoài Facebook, chỉ Facebook mà thôi. Họ thực sự đã thống trị lĩnh vực này. Tôi hâm mộ Mark Zuckerberg vì đã không bán Facebook đi để kiếm tiền mà phát triển hẳn thành công ty. Tôi rất khâm phục điều đó.”


Hai con người tài ba đã làm thay đổi thế giới công nghệ luôn dành những lời tốt đẹp cho nhau

Khi Jobs qua đời vào tháng 10 năm ngoái, Zuckerberg đã viết trên trang Facebook của mình: “Steve, cảm ơn vì đã là người chỉ lối cho tôi, cũng như một người bạn. Cảm ơn vì đã cho tôi thấy những thứ ông tạo ra có thể thay đổi thế giới thế nào. Tôi sẽ luôn nhớ tới ông.”

Job Burgstone, giáo sư trường đại học California tin rằng Zuckerberg cần tiếp tục giữ vững quan điểm và tiếp tục phát triển thêm. “Anh ta hiện đã trở thành một trong những người nổi tiếng nhất thế giới, cũng như nằm trong nhóm những người giàu nhất. Anh ta đã học được cách đối mặt với sự giàu có và nổi tiếng, nhưng giờ là một giai đoạn mới, liệu anh ta sẽ xử lý các vấn đề có thể nảy sinh sau khi Facebook IPO như thế nào ?”

Không ai có thể phủ nhận, Mark Zuckerberg đã thực hiện rất tốt mọi việc từ khi Facebook hình thành cho đến nay, nhưng chắc chắn, mọi thứ sẽ khó khăn hơn rất nhiều để kiếm soát, một khi Facebook đã trở thành công ty đại chúng.

Tuần đầu tiên của tuổi 28, cũng là tuần lễ của thương vụ IPO - cột mốc đánh dấu những sự thay đổi quan trọng cho cả Facebook lẫn Zuckerberg. Liệu Mark có tiếp tục duy trì được nhiệt huyết cũng như “vững tay chèo” để đưa Facebook vượt qua những khó khăn đang chờ đợi trong tương lai ?

Theo Cafef/TTVN
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.