Theo TMZ, đơn kiện trên của các nhà đầu tư lập luận rằng Zuckerberg thừa biết việc cổ phiếu Facebook được định giá quá cao ngay trước cuộc IPO lịch sử. Theo họ, Zuckerberg đã giấu giếm nhóm nhà đầu tư này sự thật là phương thức kinh doanh của Facebook không nhằm duy trì doanh thu từ quảng cáo đủ để thiết lập mức giá IPO ở 38 USD.

Mark Zuckerberg đối mặt với vụ kiện giao dịch nội gián

Đây không phải là lần đầu tiên CEO Facebook dính tới kiện cáo. Ảnh: TMZ


Trước IPO, các công ty bảo lãnh phát hành như Morgan Stanley, J.P. Morgan Chase, và Goldman Sachs đều cảnh báo Zuckerberg rằng công ty đang bị định giá cao quá mức. Tuy nhiên, nhóm đầu tư phát đơn kiện khẳng định Zuckerberg chỉ tiết lộ thông tin cảnh báo trên "một cách có chọn lọc" tới những nhà đầu tư lớn nhất.


Mark Zuckerberg đối mặt với vụ kiện giao dịch nội gián
Mark Zuckerberg trong phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Facebook. Ảnh: AFP

Kết quả là ngay trong phiên giao dịch đầu tiên, giá nhanh chóng đi xuống và liên tục giảm những ngày sau đó. Facebook tiếp tục mất thêm 3% cuối ngày hôm qua, đóng cửa ở 26,90 USD. So với mức giá chào bán IPO hôm 18/5, hiện cổ phiếu Facebook thấp hơn 30%.

Theo VnExpress
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.