Lotte đã chính thức tiếp quản khách sạn 5 sao Lotte Legend Hotel Sai Gon tại TP HCM. Đây là khách sạn thứ 2 mà tập đoàn này đầu tư sau sự thành công của Lotte Hotel Moscow ở Nga.

Lotte Hotel, chuỗi khách sạn lớn nhất Hàn Quốc, sẽ mở rộng đầu tư hệ thống khách sạn ở trong nước lên con số 40 và ngoài nước là 15. Lotte đang muốn trở thành thương hiệu khách sạn toàn cầu, cạnh tranh với 2 đối thủ Hilton và Hyatt.

Giám đốc điều hành Lotte, Song Yong-dok cho biết giống các lĩnh vực khác, ngành khách sạn phải mở rộng đầu tư ở thị trường nước ngoài nếu muốn tồn tại trong thế giới ngày càng toàn cầu hóa hiện nay.

Lotte muốn bành trướng ra thị trường nước ngoài trong lĩnh vực khách sạn. Khách sạn Lotte Hotel Moscow được xếp vào danh sách những khách sạn tốt nhất ở Nga do Conde Nast Traveller bình chọn.

Lotte dự định xây dựng hơn một chục khách sạn ở Trung Quốc và Đông Nam Á vào vài năm tới. Ông Song cho hay Lotte mở một khách sạn ở thành phố Moscow vào năm 2010 và hiện đây là một trong những khách sạn hàng đầu tại Nga. Song nói: “Chúng tôi sẽ lặp lại thành tích này tại những địa điểm khác mà Lotte đến đầu tư”.

Vào tháng 3 năm nay, Lotte mở khách sạn thứ 2 bên ngoài Hàn Quốc, mang tên "Lotte Legend Hotel Sai Gon” tại TP HCM, Việt Nam. Khách sạn này được điều hành bởi những nhà quản lý nhiều năm kinh nghiệm từ Seoul, Hàn Quốc. Bên cạnh đó, Lotte cũng có kế hoạch khánh thành khách sạn ở Hà Nội vào năm tới và ở Shenyang, thủ phủ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc vào năm 2017.

Tại châu Á, Lotte sẽ xây dựng và điều hành hầu hết các khách sạn. Tuy nhiên, Lotte chủ yếu sẽ thuê các tòa nhả để xây khách sạn hay thuê nhóm quản lý từ nguồn bên ngoài đối với các khách sạn ở nước ngoài, nhưng vẫn mang thương hiệu Lotte.

Ông Song cho biết việc xây một khách sạn tốn khoảng hàng trăm triệu USD. Theo ông Song châu Á là thị trường phát triển nhanh nên việc xây dựng và quản lý khách sạn mang lại nhiều giá trị về kinh tế. Nhưng với châu Âu và các thị trường phát triển khác, điều này lại ẩn chứa nhiều rủi ro.

Tại thị trường Hàn Quốc, Lotte dự định mở một khu giải trí phức hợp, một khách sạn 6 sao và một số mô hình kinh doanh khách sạn trải khắp đất nước. Song song đó, Lotte định xây dựng nhiều khách sạn giá thấp để đáp ứng nhu cầu khách du lịch Trung Quốc đổ về Hàn Quốc ngày càng nhiều. Năm ngoái, hơn 3 triệu lượt khách Trung Quốc du lịch đến Hàn Quốc. Con số này có thể tăng lên 10 triệu khách vào năm 2020.

Mai Phương (VnExpress)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.