Gã khổng lồ tìm kiếm Google ngày 13.8 đã tuyên bố sẽ bắt đầu cắt giảm 20% lực lượng lao động (tương ứng khoảng 4.000 nhân viên) tại Motorola Mobility trong vài tháng tới.

Google vừa quyết định cắt giảm 4.000 việc làm tại Motorola Mobility, trong số này có 1/3 là nhân viên tại Mỹ - Ảnh: Reuters

Theo Reuters, ngay sau thông tin này được công bố, giá cổ phiếu của Google đã tăng gần 3%, tuy nhiên các nhà phân tích cho rằng không rõ liệu lần tái cấu trúc này có đủ để vực dậy Motorola hay không.

Đây được xem là bước đi đầu tiên của Google đối với Motorola Mobility sau khi hoàn tất thương vụ mua lại bộ phận di động một thời lừng lẫy này hồi tháng 5 vừa qua.

Còn theo bản tin trên tờ New York Times hôm 13.8, Google cũng cho biết sẽ đóng cửa 1/3 trong tổng số 94 văn phòng Motorola trên phạm vi toàn cầu.

Trong một lần phỏng vấn gần đây, tân Tổng giám đốc điều hành Motorola Mobility Dennis Woodside từng khẳng định hãng này (tức Motorola Mobility) có kế hoạch từ bỏ những thị trường không tạo ra lợi nhuận, ngưng sản xuất các dòng thiết bị giá rẻ, thay vào đó là tập trung vào vài mẫu điện thoại di động chứ không sản xuất ồ ạt như trước.

"Chúng tôi hứng thú với mảng kinh doanh điện thoại thông minh", tờ New York Times dẫn lời Woodside cho biết.

Theo Thanh niên
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.