Thương hiện tivi Asanzo gắn liền với tên tuổi Phạm Văn Tam, người từng thu hút sự quan tâm của giới truyền thông xung quanh vấn đề nguồn gốc xuất xứ sản phẩm. Mới đây, ông Tam lại thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại sự kiện ra mắt trang trại nuôi chăn nuôi bò và sản xuất phân bón hữu cơ mang thương hiệu “Ba con bò”.

Ông Phạm Văn Tam tại buổi lễ

Truyền thông đưa tin ông Tam đã đầu tư vào 5 trang trại bò tại Hoà Bình và Nghệ An, với tổng số tiền đầu tư là 2.000 tỉ đồng. Trang trại có quy mô 20.000 con, nuôi theo mô hình khép kín không nước thải nhờ hệ thống đệm sinh học.

Ông Tam cho biết số tiền đầu tư 2.000 tỉ đồng không phải của mình ông, mà là của một nhóm nhà đầu tư, trong đó có ông.

Khu trang trại bò nhìn từ trên cao

Phân bón hữu cơ Ba con bò là một trong chuỗi sản phẩm trên dây chuyền chăn nuôi khép kín tại hệ thống trang trại bò nhập khẩu Australia.

Bò nuôi lấy thịt phục vụ thị trường địa phương. Chất thải, phế phẩm từ quá trình chăn nuôi được chuyển sang quy trình ủ hoai, phối trộn để sản xuất phân hữu cơ.

Trong những năm tiếp theo, ông chủ Asanzo còn định hướng sẽ mở rộng trang trại về các tỉnh như Đà Nẵng, Quảng Nam các tỉnh miền Tây Nam Bộ nhằm tận dụng lợi thế vùng nguyên liệu và tiềm năng thị trường.

Chân dung ông chủ thương hiệu “Ba con bò”

Ông Tam sinh năm 1980 tại Quảng Ninh. Trước khi trở thành CEO tại Asanzo, ông Tam đã trải qua nhiều công việc như chụp ảnh, áp tải hàng, buôn linh kiện điện tử.

Vào cuối năm 2013, nhận thấy những thương hiệu tivi nổi tiếng chỉ tập trung vào phân khúc cao cấp, ông Tam đã thành lập Asanzo - thương hiệu tivi vừa túi tiền nhắm số đông khách hàng.

Theo Cổng thông tin Quốc gia đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần tập đoàn Asanzo (Asanzo Group) được thành lập vào tháng 10/2016 với vốn điều lệ 100 tỉ đồng. Đây là đơn vị kinh doanh chính của thương hiệu Asanzo.

Chủ đầu tư lớn nhất của tập đoàn Asanzo là ông Phạm Văn Tam, khi ông góp vốn 90 tỉ đồng (tương đương tỷ lệ sở hữu 90%). Số cổ phần còn lại chia đều cho Công ty CP Điện tử ASanzo Việt Nam, Công ty TNHH Truyền thông Asanzo, bà Phạm Thị The, ông Phạm Văn Toản, ông Phạm Xuân Tình.

Hiện tại, ông Tam chỉ còn nắm 1% cổ phần của Asanzo Group, vị trí Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật do ông Phạm Xuân Tình đảm nhiệm.

Asanzo Group tập trung sản xuất các loại tivi có kích thước từ 21-32 inch, tập trung vào phân khúc khách hàng ở nông thôn.

Chỉ sau một năm có mặt trên thị trường, Asanzo đã đạt doanh số hơn 100.000 chiếc tivi.

Năm 2016, lượng tivi bán ra đã lên tới con số 500.000 chiếc, đưa tổng doanh thu của công ty cán mốc hơn 2.500 tỉ đồng.

Đến năm 2018, Asanzo đã bán ra trên 4 triệu sản phẩm các loại, đạt doanh thu 6.250 tỉ đồng, tăng 35% so với năm 2017.

Với hơn 70 dòng sản phẩm, Asanzo đã lọt vào top ba trên thị trường điện tử Việt Nam, chiếm 18% thị phần cả nước.

Không chỉ đầu tư vào ngành điện tử, ông Tam còn đầu tư thêm nhiều lĩnh vực khác như nha khoa, thực phẩm tiêu dùng, thức uống giải khát.

Cụ thể, tháng 9/2020 ông Tam thành lập Công ty cổ phần đầu tư tập đoàn Winsan (Winsan Group) với tổng số vốn điều lệ là 300 tỉ đồng. Ông Tam giữ vị trí Tổng giám đốc của Winsan Group.

Trong đó, ông Tam góp 285 tỉ đồng, chiếm 95% tỉ lệ sở hữu Winsan. Số cổ đông còn lại là bà Nguyễn Thị Hiền và ông Phùng Đông Hưng.

Xem thêm bài viết về: Ông Phạm Văn Tam
Tường Vy (TH)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
  • Đang sản xuất tivi, ông chủ Asanzo chuyển sang nuôi bò

    Đang sản xuất tivi, ông chủ Asanzo chuyển sang nuôi bò

    29/03/2021 4:47 PM

    Thương hiện tivi Asanzo gắn liền với tên tuổi Phạm Văn Tam, người từng thu hút sự quan tâm của giới truyền thông xung quanh vấn đề nguồn gốc xuất xứ sản phẩm. Mới đây, ông Tam lại thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại sự kiện ra mắt trang trại nuôi chăn nuôi bò và sản xuất phân bón hữu cơ mang thương hiệu “Ba con bò”.

Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.