Chủ tịch ủy ban điều tra cho biết, hành vi tránh thuế vô cùng đa dạng, từ đơn giản đến phức tạp, thậm chí là nghiêm trọng.
Tuy nhiên Microsoft và HP đã phủ nhận cáo buộc và cho rằng họ không làm điều gì sai trái.
Carl Levin đã điều tra về các thiên đường thuế nước ngoài nhiều năm qua. Ông cho biết, công nghệ được cho là khu vực sử dụng nhiều nhất yếu tố nước ngoài để chuyển giao tài sản trí tuệ. 5 trong số 10 công ty hàng đầu có bản cân đối tiền mặt nước ngoài lớn nhất nằm thuộc lĩnh vực công nghệ.
Ủy ban điều tra cho biết, từ năm 2009- 2011, Microsoft đã chuyển 21 tỷ USD ra nước ngoài, tương đương 1 nửa giá trị doanh thu bán hàng tại Mỹ.
Như vậy họ đã tránh được một khoản thuế khủng 4,5 tỷ USD đánh vào các sản phẩm được tiêu thụ trong nội bộ nước Mỹ.
Cơ quan này cho biết Microsoft đã chuyển khoản doanh thu chịu thuế sang các chi nhánh của mình ở các nước có mức thuế thấp hơn như Singapore và Cộng hòa Ailen.
Phó chủ tịch Microsoft chuyên phụ trách vấn đề thuế doanh nghiệp William Sampe khẳng định, lý do chính cho việc chuyển hoạt động ra ngoài nước Mỹ không phải là thuế mặc dù ông thừa nhận công ty đang cân nhắc về điều này. "Trong khi mục tiêu chủ yếu của cấu trúc khu vực Microsoft là cải thiện khả năng cạnh tranh cũng như tính hiệu quả trong kinh doanh thì đương nhiên chúng tôi cũng đánh giá cao những ưu đãi thuế hiện có.”
Trong khi đó, cơ quan điều cho cho rằng Hewlett-Packard đã hỗ trợ tài chính cho các cơ sở hoạt động tại Mỹ với những khoản nợ trong nội bộ công ty. Lợi dụng thiếu sót của bộ luật thuế HP đã cho đó là những khoản nợ ngắn hạn để tránh hàng tỷ USD tiền thuế.
Người phát ngôn của Hewlett-Packard cho biết, công ty đã tuân thủ đầy đủ những quy định của bộ luật và không thể trở thành nỗi “lo ngại” như lời chỉ trích của thượng viện.
Ông Michael Thacker, đại diện của HP cho nói: "chúng tôi rất thất vọng khi một động thái tấn công với mục đích chính trị lại nhằm vào HP- một trong những nhà tuyển dụng hàng đầu nước Mỹ!”
Bên cạnh những cáo buộc về xu hướng tranh thuế của các doanh nghiệp, Thượng nghị sĩ Tom Coburn cũng đổ lỗi cho hệ thống thuế của quốc hội. Chính nó đã tạo cơ hội giúp thực trạng này tồn tại: "Tránh thuế không phải một hành động phi pháp. Và chính quốc hội đã tạo ra điều kiện này".
Mỹ là một trong những quốc gia có mức thuế doanh nghiệp cao nhất thế giới 35%.
-
Apple không còn là công ty có giá trị lớn nhất thế giới
30/10/2021 11:15 AMSau khi Apple công bố doanh thu quý III/2021 với kết quả thấp hơn kỳ vọng của giới đầu tư, Microsoft đã vượt mặt Táo khuyết về giá trị vốn hóa.
-
Chân dung "người bí ẩn" nắm giữ "lệnh vũ" đế chế 2.000 tỷ USD
26/06/2021 11:11 AMLần đầu tiên sau 20 năm, Microsoft có CEO kiêm nhiệm cả vị trí chủ tịch, danh tính "người bí ẩn" khiến nhiều người ngỡ ngàng.
-
Microsoft chính thức “chung mâm” cùng Apple
25/06/2021 9:54 AMKết thúc phiên giao dịch hôm thứ Năm (theo giờ Mỹ), giá trị vốn hoá của Microsoft đạt mức hơn 2.000 tỷ USD.
-
CEO Microsoft: ‘Nâng nhóm mình lên, hạ người khác xuống’ không phải là lãnh đạo
05/03/2021 7:22 PMCEO Microsoft Satya Nadella đã chia sẻ quan điểm về các phẩm chất của một lãnh đạo doanh nghiệp.
-
Nền tảng họp trực tuyến Việt thất thế trên sân nhà, vì đâu nên nỗi?
27/02/2021 9:16 AMRa đời ngay khi xã hội phát sinh nhu cầu nhưng các phần mềm họp online của Việt Nam vẫn chưa thể cạnh tranh được với các phần mềm ngoại ngay trên chính sân nhà.
-
Các CEO hàng đầu nói về kinh tế năm 2021
12/02/2021 5:15 PMCác lãnh đạo của Apple, Microsoft, và những người khác, thận trọng về triển vọng sau năm Covid-19 và dự đoán tương lai mạnh mẽ của chuyển đổi số.