Ở độ tuổi "tam thập nhi lập", Cường Luxury đã là chủ tịch của một tập đoàn kinh doanh đa lĩnh vực, ngành nghề như bất động sản, tài chính, khu công nghiệp.
Phan Hùng Cường, được giới chơi siêu xe Việt Nam gọi bằng cái tên Cường Luxury, thuộc thế hệ 8x đầu tiên. Ở độ tuổi "tam thập nhi lập", Cường Luxury đã là chủ tịch của một tập đoàn kinh doanh đa lĩnh vực, nghành nghề như bất động sản, tài chính, khu công nghiệp. Tập đoàn Vương Cường Group có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng trong đó số vốn của Cường Luxury chiếm 98%.

Ở lĩnh vực kinh doanh xe hơi cao cấp, dân chơi siêu xe và thành viên của các diễn đàn ô tô xe máy trong nước biết đến đại gia này với cái tên Cường Luxury và showroom Luxury Cars với nhiều siêu xe mơ ước. Ở những lĩnh vực kinh doanh khác, đại gia này tiết lộ còn được mọi người gắn với những biệt danh rất kêu khác.

Đại gia 8X Cường Luxury và tập đoàn nghìn tỷ

Cường Luxury (áo trắng, ngồi giữa) bên cạnh ông Đào Hồng Tuyển, "chúa đảo" Tuần Châu trong buổi ra mắt câu lạc bộ siêu xe Hà Nội.

Cường Luxury và Cường đô la cũng là hai người bạn thân và có chung một niềm đam mê siêu xe. Là chủ tịch của một tập đoàn lớn, ở Cường Luxury luôn toát lên phong thái lịch lãm của một doanh nhân. Ngoài ra, anh cũng khá dễ gần dù công việc kinh doanh bận rộn.

Chia sẻ về những kỷ niệm thời còn đi học, Cường Luxury cho biết có rất nhiều kỷ niệm nhưng đáng nhớ nhất là vào năm học lớp 9. Khi đó anh chưa từng học qua một lớp lái xe hay có người nào ngồi bên cạnh chỉ bảo, nhưng lần đầu tiên ngồi cầm vô lăng 1 chiếc xe của gia đình anh đã có thể lái thành thạo như người đã từng lái từ rất lâu.

Niềm đam mê siêu xe của đại gia này có từ nhỏ. Anh rất thích những gì liên quan đến xe và có thể ngồi cả ngày chỉ để ngắm, chơi đùa và nghiên cứu về những chiếc xe mô hình. Sau này khi đã trưởng thành và có điều kiện sở hữu những chiếc xe hơi thực sự thì niềm đam mê của đại gia này càng lớn hơn.

Đam mê siêu xe và thích rất nhiều xe, Cường Luxury sử dụng mỗi loại siêu xe khác nhau cho các công việc khác nhau. Nếu là đi chơi với bạn bè, anh thích Ferarri F458 vì sự trẻ trung. Nếu để đi làm công việc hàng ngày, anh lại thích chạy Rolls-Royce vì sự lịch lãm và sang trọng. Còn để đi các tỉnh với điều kiện đường không thật tốt anh sử dụng Range Rover Supercharged.

Nói về lý do dấn thân kinh doanh siêu xe, Cường Luxury cho biết chính vì quá đam mê và thay đổi qua nhiều xe nên anh mới có ý tưởng kinh doanh xe hơi cao cấp và việc kinh doanh này cũng chỉ để thỏa mãn về sở thích.

"Bất kể xe nào trên thị trường thế giới có mà tôi thích thì ngay lập tức tôi nhập về để ngắm, chiêm ngưỡng vẻ hào nhoáng của chiếc xe đó. Nhưng bạn biết đấy, ở thị trường Việt Nam còn nhiều yếu tố chưa thể đáp ứng được như đường sá, giao thông, kinh tế...nên không phải siêu xe nào nhập về Việt Nam cũng có thể tìm được chủ nhân mới. Đây chính là khó khăn trong công việc kinh doanh xe hơi cao cấp", Phan Hùng Cường chia sẻ về thuận lợi và khó khăn trong kinh doanh siêu xe.

Việc kinh doanh xe sang và siêu xe về cơ bản cũng giống như kinh doanh các mặt hàng hay sản phẩm cao cấp, xa xỉ khác. Tuy nhiên, những yếu tố giúp việc kinh doanh xe sang và siêu xe thành công theo Cường Luxury đó là sự am hiểu về xe, thị trường, tài chính và "độ lỳ" trong kinh doanh các mặt hàng xa xỉ.


Đại gia 8X Cường Luxury và tập đoàn nghìn tỷ

Showroom của đại gia này có những mẫu xe là niềm mơ ước của nhiều người như Ferrari 458 Italia, Audi R8 hay Rolls-Royce Phantom.

Không tiết lộ doanh số kinh doanh siêu xe hàng tháng của Luxury Cars, nhưng đại gia này cho biết, yếu tố thành công của showroom Luxury Cars là tất cả nhân viên của cửa hàng luôn ý thức rằng Luxury Cars không chỉ đơn thuần bán một chiếc xe mà bán cả sự "tận tâm" cùng chiếc xe đó và đây chính là yếu tố giúp Luxury Cars thành công đến thời điểm hiện tại.

Trước những thuận lợi, Cường Luxury cho rằng không một ai có thể thành công mà không gặp phải những thất bại. Anh cũng từng thất bại nhưng đã biết cách nhìn nhận và đứng lên.

Khi được hỏi về lời khuyên nào dành cho các bạn trẻ có niềm đam mê siêu xe và muốn kinh doanh trong lĩnh vực này, Cường Luxury nói rằng các bạn trẻ có hoài bão và điều kiện thì nên thực hiện đam mê của mình. Nhưng trong kinh doanh sản phẩm xa xỉ thì không hề đơn giản như mọi người nghĩ. Thành công và thất bại chỉ cách nhau trong gang tấc và 4 yếu tố là sự am hiểu về xe, thị trường, tài chính và độ lỳ trong kinh doanh các mặt hàng xa xỉ là điều cần có trong nghề này.

Đam mê và kinh doanh siêu xe cùng nhiều lĩnh vực khác nhưng bản thân Cường Luxury và tập đoàn Vương Cường vẫn tham gia các hoạt động xã hội như ủng hộ các quỹ bảo trợ trẻ em chất độc da cam, SOS, ủng hộ đồng bào bão lụt từ đầu năm đến nay với số tiền gần 20 tỷ đồng.

Về kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới, Phan Hùng Cường cho biết có rất nhiều việc phải thực hiện trong hệ thống tập đoàn. Trong lĩnh vực xe hơi, song song với Luxury Cars, công ty sẽ tiến hành làm đại lý phân phối chính thức cho một vài hãng xe tại thị trường Việt Nam để đem lại cho người dùng thêm nhiều lựa chọn hơn nữa.
Xem thêm bài viết về: Ông Phan Hùng Cường
Theo Bưu điện Việt Nam
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.