Bà Hillary Clinton được nhiều người Mỹ đánh giá cao. Ảnh: Reuters
Có đến 75% người Mỹ ủng hộ bà Clinton, trong đó có khoảng 25% người của phe Cộng hòa, theo một cuộc thăm dò của Ipsos công bố hôm qua. Cuộc thăm dò diễn ra từ ngày 11 đến 15/5 trong hơn 1.500 người Mỹ.
Trong khi bà Clinton chưa tuyên bố ứng cử vào Nhà Trắng, bà vẫn được dư luận đánh giá là có triển vọng thành công cao. Có 56% người được hỏi đánh giá bà là nhà lãnh đạo gây ảnh hưởng, 62% cho rằng bà biết cách kết nối với những người đi bỏ phiếu.
Hơn một nửa số người tham gia thăm dò, gồm những người ủng hộ đảng Dân chủ và những người độc lập, nói họ sẽ bỏ phiếu cho bà trong các cuộc bầu cử của đảng. Trong khi Phó Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden chỉ được 10%.
Hillary Clinton cho biết bà vẫn chưa quyết định có tham gia cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ hay không trước thời điểm diễn ra cuộc bầu giữa kỳ vào tháng 11 tới.
Tháng 10 năm ngoái, cựu ngoại trưởng Mỹ được cử tri nước này lựa chọn nhiều nhất trong số những ứng viên tổng thống tiềm năng của cuộc bầu cử vào năm 2016, theo kết quả thăm dò của Đại học Quinnipiac, bang Connecticut.
Bà Clinton từng đảm nhiệm chức ngoại trưởng trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thổng Barack Obama, và trước đó là thượng nghị sĩ bang New York. Trước khi chính thức bước vào chính trường, bà Hillary là đệ nhất phu nhân Mỹ, vợ của cựu tổng thống Bill Clinton.
-
Triệu phú Canada chỉ ra 3 thứ 'ngu ngốc' mà người trẻ lãng phí tiền mua
16/02/2019 10:55 AMTới 65 tuổi, bạn sẽ có 1,25 triệu USD trong tài khoản nếu tránh xa được các món đồ "ngu ngốc" này, theo doanh nhân Canada.
-
3 nữ tướng dưới trướng Jack Ma là ai?
16/02/2019 8:23 AMNhắc đến Alibaba hay Taobao, nhiều người sẽ chỉ nhớ tới tên của Jack Ma, nhưng để tạo dựng nên một tập đoàn Alibaba lớn mạnh như ngày nay, không thể không kể đến những người luôn ở phía sau âm thầm dốc sức mà điển hình là 3 “nữ tướng” này.
-
Đô đốc Mỹ kêu gọi bổ sung nguồn lực đối phó Trung Quốc ở Ấn Độ-Thái Bình Dương
15/02/2019 10:10 PMĐô đốc Mỹ Philip Davidson, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương, kêu gọi Washington tăng cường đầu tư cho khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương nhằm kiềm tỏa ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực này.