Donald Trump trở thành cái tên xuất hiện dày đặc trên mặt báo sau khi tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ.
Ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Nổi lên với những phát biểu về vấn đề nhập cư, tấn công trực diện phụ nữ bằng cách chê họ béo và lời hứa hẹn biến nước Mỹ trở nên vĩ đại, Donald Trump trở thành cái tên xuất hiện dày đặc trên mặt báo Mỹ theo cả hướng tích cực lẫn tiêu cực sau khi tuyên bố tranh cử Tổng thống.
Nếu đắc cử, ông sẽ là vị tổng thống giàu nhất từ trước tới nay, với tổng tài sản ước tính lên tới 4,5 tỷ USD. Bên cạnh những tuyên bố gây tranh cãi nhằm thu hút sự quan tâm và ủng hộ của công chúng Mỹ, sự nghiệp kinh doanh và đời thường của người đàn ông thuộc danh sách giàu nhất nước Mỹ này vẫn bị soi thường xuyên.
Phong cách kiếm tiền và cuộc sống xa hoa
Là một nhà kinh doanh bất động sản nổi tiếng, chủ nhân của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới lừng danh, thu hút những người đẹp gợi cảm nhất, Donald Trump có cuộc sống xa hoa.
Tài sản nhà đất của ông trải dài từ Manhattan - khu đắt đỏ nhất ở New York tới Miami - một trong những thành phố đẹp nhất nước Mỹ.
Một năm, Trump hưởng lương 60 triệu USD từ chương trình Apprentice (Người học việc) - một trong những chương trình truyền hình thực tế có lượng người xem cao ngất ngưởng.
Ngoài ra, thu nhập của ông còn tới từ hệ thống bất động sản nằm rải rác khắp nước Mỹ, các thương hiệu mang tên Trump.
Dường như người đàn ông này sinh ra để khuấy động các cuộc tranh cãi. Ngay cả tài sản của ông thực sự là bao nhiêu cũng gây tranh cãi.
Trong khi rất nhiều các website thống kê cho rằng tài sản cá nhân của ông trị giá 4,5 tỷ USD thì Donald Trump không ngần ngại tuyên bố con số 8,7 tỷ.
Trong ước tính của ông, thương hiệu cá nhân của ông lên tới 3 tỷ USD, trong khi các báo cáo đều cho rằng thương hiệu đó chỉ trị giá từ 50-100 triệu USD, rất nhiều bất động sản gắn tên Trump nhưng lại không thuộc sở hữu của Donald mà thuộc về cháu hoặc con trai ông.
Bất kể điều ấy gây nhiều tranh luận đến thế nào, cũng không phủ nhận Donald Trump đang hưởng thụ cuộc sống cực kỳ xa hoa.
Năm 2011, ông mua lại chiếc máy bay Boeing 757 của nhà đồng sáng lập hãng Microsoft Paul Allen với giá 100 triệu USD.
Sau đó, ông cho dát vàng toàn bộ máy bay, đặt logo vàng của riêng ông lên đó. Hiện tại, ông sống cùng người vợ thứ ba tại căn hộ penthouse của tòa tháp Trump Tower trên đại lộ Fifth Avenue - khu vực sang trọng và đắt đỏ ở New York.
Căn hộ siêu cao cấp này có cửa ra vào được nạm vàng và kim cương, có đài phun nước trong nhà, trần nhà là một bức tranh khổng lồ được vẽ bằng tay với chùm đèn khổng lồ. Trị giá căn hộ này khoảng 50 triệu USD.
Ông còn sở hữu ngôi nhà Mar-a-Lago ở khu bãi biển Palm Beach trị giá 10 triệu USD. Ông đã sống tại đây 10 năm trước khi biến nó thành một câu lạc bộ riêng.
Khối tài sản là bất động sản của ông còn phải kể tới khu đất rộng hơn 86 ha trị giá 7,5 triệu USD tại Belford, New York thường được gọi là Bảy mùa xuân, cũng là nhà của vợ ông- bà Melania và con trai Barron.
Năm 2011, Trump trả 6,5 triệu USD mua tòa lâu đài rộng 23 nghìn m2 và 6,2 triệu cho khu vườn nho cùng nhà máy sản xuất rượu nho. Trước cuộc khủng hoảng, khối bất động sản này trị giá tới 70 triệu USD.
Năm 2005, khi Donald Trump cưới người vợ thứ ba Melania, cặp đôi đã có một đám cưới triệu đô dù họ tổ chức cưới ngay tại Mar-a-Lago. Vợ ông mặc chiếc áo cưới 125 nghìn USD của Christian Dior, tiền hoa cưới cũng mất tới 500 nghìn USD.
Một trong những căn nhà sa hoa của tỷ phú Donald Trump gồm 58 phòng ngủ, 33 phòng tắm,12 lò sưởi và 3 hầm tránh bom - Ảnh: L.L
Thua một trận đấu đôi khi là cơ hội để thắng toàn bộ cuộc chiến
Đó là câu nói nổi tiếng của Donald Trump nhưng người ta nhận ra rằng bên cạnh những thành công, có không ít thương vụ của ông thất bại.
Điển hình là Trump Airlines, hãng hàng không được ông mua lại từ Eastern Air Shuttle có chuyến bay hàng giờ giữa Boston, New York và Washington D.C. 27 năm trước với giá 365 triệu USD.
Sau khi quyết định cho khách hàng những trải nghiệm sang trọng với việc lát sàn gỗ cây phong, biến phòng vệ sinh thành màu vàng, Trump Airlines không mang lại bất cứ lợi nhuận nào ngoài những khoản nợ cao khiến ông chủ Donald vỡ nợ.
Quyền sở hữu công ty được chuyển giao cho các chủ nợ cho đến khi nó không còn tồn tại vào năm 1992.
Trải nghiệm thất bại đắng cay còn đến từ Trump Vodka, dòng rượu riêng được Trump giới thiệu vào năm 2006 với tuyên bố sẽ giành được sự tôn trọng và kính nể như những di sản và thương hiệu gắn tên Trump trước đây.
Ông đặt rất nhiều hy vọng vào thương hiệu này đồng thời tự dự đoán rằng T&T (Trump & Tonic - rượu Vodka Trump uống cùng Tonic) sẽ là loại đồ uống được yêu cầu nhiều nhất nước Mỹ. Tuy nhiên, công ty đã phải ngừng sản xuất vào năm 2011, do chẳng nhận được sự quan tâm của khách hàng.
Sòng bạc Trump cũng là thất bại đáng xấu hổ. Công ty sở hữu đệ đơn xin phá sản lần thứ 4 vào năm 2014. Donald Trump tuyên bố ông không liên quan tới công ty này mặc dù thực tế ông có 28% cổ phần trong đó.
Cùng chung số phận là một loạt các thương hiệu gắn với Trump là Trò chơi Trump, Tạp chí Trump ngưng xuất bản sau 1 năm rưỡi; Bít tết Trump đóng cửa vào năm 2012 sau 5 năm hoạt động do vi phạm 51 tiêu chuẩn sức khỏe, trong đó có phục vụ thịt vịt quá hạn; trang web du lịch Trump đóng cửa năm 2007, chỉ một năm sau khi đi vào hoạt động; Đại học Trump mở năm 2005 và bị kiện năm 2010 vì chất lượng học tập, năm 2011 trường đóng cửa, năm 2013, Tổng chưởng lý New York khởi tố vụ kiện trường đại học Trump cùng 40 trường khác với tội danh lừa đảo sinh viên...
“Chiến dịch tranh cử của Trump chỉ là một show giải trí”
Bà Clinton không ngần ngại chế giễu đối thủ của mình như vậy sau khi ông Trump phê phán nặng nề người dẫn chương trình của Fox News là Megyn Kelly trong suốt cuộc tranh luận với ông trên truyền hình Fox News, trên Twitter và cuộc phỏng vấn trên truyền hình sau đó với CNN.
Ông nói: “Tôi không thể tôn trọng Megyn Kelly. Cô ta bước ra sân khấu và hỏi tôi những câu hỏi kỳ cục. Trông như thể máu trào ra từ mắt cô ta và từ khắp nơi”.
Bà Hillary nhận xét: “Đúng là một trò giải trí, là thời của ông Donald Trump. Ông ta xuất hiện trên truyền hình, thể hiện và nói bất cứ điều gì ông ấy muốn khiến mọi người (cả những người ủng hộ hay phản đối ông) đều phấn khích. Xét cho cùng, đó đơn thuần là giải trí”.
Trước đó, ông Trump cũng tấn công bà Hillary bằng việc kể chuyện bà xuất hiện tại đám cưới của ông: “Bà ta đến vì tôi là một trong những nhà tài trợ lớn. Lý do bà ta đến đám cưới tôi, các bạn biết vì sao không? Vì bà ta không có bất kỳ lựa chọn nào khác. Vì tôi đã cho tiền”.
Với nhiều người ủng hộ ông Trump, họ cho rằng ông bị ghét chính vì sự thẳng thắn dám nói thật. Tuy nhiên, dù ủng hộ hay phản đối thì cũng không thể phủ nhận Donald Trump là ứng viên sáng giá của chức tổng thống vì tiềm lực tài chính quá mạnh mẽ, bất chấp cách tranh luận ngang ngạnh đôi khi thô lỗ.
Minh Hương (Giao thông)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.