Nhiều hãng công nghệ lớn nhất thế giới đang chịu ảnh hưởng nặng nề sau khi các sàn chứng khoán toàn cầu tiếp tục đi xuống do Trung Quốc bất ngờ phá giá nội tệ hôm 11/8.

Chứng khoán tất cả các công ty công nghệ đều dắt tay nhau đi xuống. Khi thị trường mở cửa hôm 24/8 (giờ địa phương), so với giá đóng cửa hôm thứ Sáu (21/8), giá cổ phiếu Facebook giảm 12,1% còn 75,62 USD, Apple giảm 10% còn 95,17 USD, Amazon giảm 6,4% còn 463,93 USD, Microsoft giảm 5,8% còn 40,59 USD. Danh sách này chưa dừng lại ở đây do các công ty nhỏ hơn cũng bị ảnh hưởng. Netflix giảm 14,7% còn 88,67 USD sau nhiều tháng hoạt động tốt, PayPal giảm 9% còn 31,17 USD, Twitter giảm 8,9% còn 23,56 USD.

Gộp lại, hàng trăm tỷ USD giá trị thị trường “bốc hơi” chỉ sau một đêm. Vài hãng đã khôi phục so với thời gian đầu mở cửa, chẳng hạn cổ phiếu Apple hiện “chỉ” giảm 3,2% giá trị. Tuy vậy, việc chứng kiến tất cả các công ty đại chúng này chìm trong sắc đỏ cùng lúc là điều vô cùng hiếm gặp.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc trải qua ngày giao dịch tồi tệ nhất kể từ năm 2007, tiếp đến là thị trường chứng khoán châu Âu. Thị trường Mỹ cũng không có gì khả quan. Hôm 24/8, một phút sau khi mở cửa phiên đầu tuần tại thị trường New York, chỉ số Dow Jones mất ngay 1.065,4 điểm (6.5%), xuống 15.419.

Trước tình hình này, nhiều người bày tỏ sự lo ngại cho Apple khi Trung Quốc đang là 1 trong các thị trường quan trọng nhất của công ty. Nếu kinh tế nước này đi xuống, Apple có thể bán ít iPhone hơn dự báo.

Du Lam (ITC News)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.