Hôm thứ Năm, giờ địa phương, cổ phiếu công nghệ Mỹ giảm mạnh, dẫn đến việc Jeff Bezos, Bill Gates và 4 tỷ phú khác đã mất giá trị 25 tỷ USD chỉ sau một đêm. 

Thị trường chứng khoán Mỹ đã ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ tháng Sáu. Trong đó, chỉ số Standard & Poor's 500 giảm 5,8%, khiến tổng tài sản của 10 tỷ phú hàng đầu thế giới bốc hơi 44 tỷ USD.

Trong số đó, thiệt hại lớn nhất là CEO Amazon Bezos và Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk. Giá cổ phiếu của Amazon giảm 4,63%, làm cho tài sản ròng của Bezos giảm mạnh 9 tỷ USD.

Cổ phiếu Tesla giảm 9,02%, cũng khiến số tài sản của Musk mất đi 9 tỷ USD. Ngoài ra, giá cổ phiếu Facebook giảm 3,76%, khiến tài sản ròng của CEO Zuckerberg giảm 4 tỷ USD. Tương tự, tài sản ròng của Bill Gates cũng bốc hơi 3 tỷ USD sau khi giá cổ phiếu Microsoft giảm 6,19%.

Tính chung, 4 tỷ phú công nghệ như Bezos, Musk, Zuckerberg và Gates đã mất tổng cộng 25 tỷ USD chỉ sau một đêm.

Xem thêm bài viết về: Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg
Điệp Lưu (Vietnamnet)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.