Một du khách Trung Quốc trở thành người đầu tiên tử vong tại châu Âu sau khi dương tính với virus corona, giới chức Pháp thông báo hôm nay.

"Du khách 80 tuổi đến từ tỉnh Hồ Bắc và đặt chân tới Pháp hôm 16/1. Ông được điều trị cách ly tại bệnh viện Bichat từ ngày 25/1. Sức khỏe bệnh nhân xấu đi nhanh chóng và rơi vào tình trạng nguy kịch suốt nhiều ngày, buộc bệnh viện chuyển ông sang khu vực điều trị tích cực", Bộ trưởng Y tế Pháp Agnes Buzyn cho biết hôm nay nhưng không tiết lộ danh tính nạn nhân tử vong.

Con gái nạn nhân cũng nhiễm virus corona và được điều trị tại bệnh viện Bichat, phía bắc thủ đô Paris của Pháp. "Tình trạng người này không còn đáng lo ngại và cô sẽ sớm được xuất viện", Bộ trưởng Byzun nói thêm.

Đoàn xe đưa người tới địa điểm cách ly tại Pháp hôm 9/2. Ảnh: AFP.

Dịch viêm phổi corona (Covid-19) khởi phát từ Vũ Hán, Trung Quốc, đã xuất hiện tại 27 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, khiến 67.100 người nhiễm và 1.526 người chết, chủ yếu tại Trung Quốc đại lục. Pháp có 11 ca dương tính với virus corona mới (nCoV) tính đến sáng nay.

Ba ca tử vong được ghi nhận ngoài Trung Quốc đại lục trước hôm nay gồm một người đàn ông Vũ Hán ở Philippines, một người đàn ông ở Hong Kong và một cụ bà trong độ tuổi 80 ở Nhật Bản.

VnExpress
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.