Năm ngoái, 50 nhà hảo tâm hàng đầu nước Mỹ đã chi ra 10,4 tỷ USD cho các hoạt động từ thiện, cao hơn rất nhiều so với con số 3,3 tỷ USD đạt được trong năm 2010, công bố mới nhất của trang The Chronicle of Philanthropy cho hay.
Trong số những nhà từ thiện hào phóng này, không ít "đại gia" đã quen mặt như Michael Bloomberg, Paul Allen, George Soros... Tuy nhiên, đáng chú ý hơn cả là nhiều người đã qua đời từ lâu nhưng tài sản của họ vẫn được chi cho hoạt động từ thiện.

Dưới đây là 10 gương mặt có đóng góp tiền của lớn nhất cho hoạt động từ thiện năm 2011 ở Mỹ.

1. Margaret A. Cargill

Chân dung các tỷ phú hào phóng nhất nước Mỹ

Số tiền quyên góp năm 2011: 6 tỷ USD

Tài sản ròng: Không rõ

Nơi nhận đóng góp: Quỹ từ thiện Anne Ray và quỹ Margaret A. Cargill

Chân dung nhà hảo tâm: Bà là con gái người sáng lập tập đoàn Cargill. Bà Cargill đã qua đời năm 2006.

2. William S. Dietrich II

Chân dung các tỷ phú hào phóng nhất nước Mỹ

Số tiền quyên góp năm 2011: 500 triệu USD

Tài sản ròng: Không rõ

Nơi nhận đóng góp: Quỹ Dietrich

Chân dung nhà hảo tâm: Dietrich đã tạ thế tháng 10 năm ngoái. Lúc sinh thời, ông là Chủ tịch hãng sản xuất khung kim loại Dietrich Industries ở Pittsburgh.

3. Paul G. Allen

Chân dung các tỷ phú hào phóng nhất nước Mỹ

Số tiền quyên góp năm 2011: 372,6 triệu USD

Tài sản ròng: 13,2 tỷ USD

Nơi nhận đóng góp: Quỹ gia đình Paul G. Allen; Viện khoa học não bộ Allen

Chân dung nhà hảo tâm: Allen là đồng sáng lập Hãng phần mềm Microsoft và là người sáng lập Công ty đầu tư Vulcan.

4. George Soros

Chân dung các tỷ phú hào phóng nhất nước Mỹ

Số tiền quyên góp năm 2011: 335 triệu USD

Tài sản ròng: 22 tỷ USD

Nơi nhận đóng góp: Các tổ chức xã hội mở

Chân dung nhà hảo tâm: Soros là Chủ tịch Công ty quản lý quỹ đầu tư Soros Fund Management có trụ sở ở New York.

5. Michael R. Bloomberg

Chân dung các tỷ phú hào phóng nhất nước Mỹ

Số tiền quyên góp năm 2011: 311,3 triệu USD

Tài sản ròng: 19,5 tỷ USD

Nơi nhận đóng góp: Các hoạt động vì nghệ thuật, các dịch vụ dành cho con người, giao thông...

Chân dung nhà hảo tâm: Bloomberg là Thị trưởng thành phố New York và là người sáng lập Hãng tin tức tài chính Bloomberg.

6. Raymond G. và Ruth C. Perelman

Chân dung các tỷ phú hào phóng nhất nước Mỹ

Số tiền quyên góp năm 2011: 227,3 triệu USD

Tài sản ròng: Không rõ

Nơi nhận đóng góp: Đại học Pennsylvania

Chân dung nhà hảo tâm: Perelman và vợ (người đã qua đời năm ngoái) đã đóng góp số tiền trên để xây dựng trường dược Raymond and Ruth Perelman. Perelman tốt nghiệp trường Đại học Pennsylvania vào năm 1940.

7. David và Dana Dornsife

Chân dung các tỷ phú hào phóng nhất nước Mỹ

Số tiền quyên góp năm 2011: 200 triệu USD

Tài sản ròng: Không rõ

Nơi nhận đóng góp: Đại học Nam California

Chân dung nhà hảo tâm: Cặp vợ chồng này đã quyên góp số tiền trên để hỗ trợ cho trường Nghệ thuật và Khoa học. David Dornsife là Chủ tịch Tập đoàn Herrick, hãng chuyên sản xuất thép.

8. Robert E. và Dorothy J. King

Chân dung các tỷ phú hào phóng nhất nước Mỹ

Số tiền quyên góp năm 2011: 166,5 triệu USD

Tài sản ròng: Không rõ.

Nơi nhận đóng góp: Đại học Stanford

Chân dung nhà hảo tâm: Robert E. King là người sáng lập Công ty đầu tư Peninsula Capital ở California.

9. Arthur G. và Margaret B. Glasgow

Chân dung các tỷ phú hào phóng nhất nước Mỹ

Số tiền quyên góp năm 2011: 125 triệu USD

Tài sản ròng: Không rõ

Nơi nhận đóng góp: Viện bảo tàng mỹ thuật Virginia, trường Đại học Virginia Commonwealth

Chân dung nhà hảo tâm: Cặp vợ chồng này đã qua đời vào những năm 1950. Arthur Glasgow là đồng sáng lập hãng Humphreys & Glasgow.

10. John và Julie Mork

Chân dung các tỷ phú hào phóng nhất nước Mỹ

Số tiền quyên góp năm 2011: 110 triệu USD

Tài sản ròng: Không rõ

Nơi nhận đóng góp: Đại học Nam California

Chân dung nhà hảo tâm: John Mork là Giám đốc điều hành Tập đoàn Năng lượng Mỹ. Ông tốt nghiệp trường Đại học Nam California vào năm 1970.
Theo Hoài An (VnEconomy)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.