Bất chấp việc ngày có càng nhiều bằng chứng cho thấy thật khó để kiếm tiền và làm giàu, câu chuyện dưới đây là bằng chứng cho thấy hoàn toàn có thể vượt qua nhiều thử thách trong cuộc đời và tạo ra cái gì đó tốt đẹp hơn cho chính bạn.
Ông Laliberté thường diễn trò nuốt lửa trên đường phố trước khi mang đến công ty Cirque du Soleil cho thế giới
Laliberté bắt đầu với nghiệp diễn xiếc trên đường phố, ông chơi đàn accordion và nuốt lửa. Ông đã đánh cược bằng cách tổ chức một gánh hát đi khắp nơi, từ Quebec cho đến Los Angeles trong Liên hoan nghệ thuật năm 1987. Tua diễn đã phát huy tác dụng tốt và cuối cùng gánh xiếc của ông đã đến được Las Vegas nơi họ trở nên nổi tiếng khắp thế giới như chúng ta biết ngày nay.
Hiện nay ông Laliberté đang đảm nhiệm chức vụ CEO của Cirque, công ty chuyên về dịch vụ game và du lịch không gian, công ty hiện có giá trị vốn hóa thị trường khoảng 2,5 tỷ USD.
John Paul DeJoria sống trong ô tô của mình trước khi thành công với John Paul Mitchell Systems
Là công dân Mỹ thế hệ thứ nhất, DeJoria gặp rất nhiều khó khăn ngay từ ban đầu. Cha mẹ người Đức và Italy của ông ly hôn khi ông mới 2 tuổi, ông đã phải bán thiệp giáng sinh và báo để giúp đỡ cho gia đình cho đến năm 10 tuổi. Cuối cùng ông đã được gửi đến một căn nhà từ thiện tại Los Angeles.
DeJoria từng làm “anh chị” trên đường phố trước khi gia nhập quân đội. Rời quân đội, sau khi làm việc tại phòng thí nghiệm Redken Laboratories , ông vay 700USD và thành lập nên John Paul Mitchell Systems . Công ty của ông đã tạo ra nhiều sản phẩm với chất lượng mà thị trường không thể phủ nhận được, công ty hiện đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ kim cương cho đến âm nhạc.
Ursula Burns sống trong một khu nhà ở xập xệ ở phía Đông Manhattan và nay bà đang điều hành Xerox
Khu vực nơi bà sống từng là tụ điểm của giới “anh chị”. Mẹ của bà sống đơn thân, bà đã nhận thêm việc giặt ủi để có đủ tiền cho bà đi học. Bà đi học tại đại học New York và sau đó học việc tại Xerox.
Hiện bà đang giữ chức vụ CEO và chủ tịch của Xerox. Lần đầu tiên trong bảng xếp hạng 500 công ty lớn nhất thế giới của Fortune có một người Mỹ gốc Phi.
Howard Schultz lớn lên trong một khu nhà ở nghèo khó tại Brooklyn và sau đó lãnh đạo Starbucks
Schultz lớn lên tại khu nhà ở thấp kém tại Brooklyn. Ông thường muốn phá bỏ các rào cản thông thường và sống khác với người cha làm nghề lái xe tải của mình. Dù sống trong cảnh nghèo khổ, ông chơi thể thao rất giỏi và giành được học bổng theo học ngành thể thao tại đại học University of Northern Michigan .
Sau khi hoàn thành chương trình học ngành truyền thông, Schultz đến làm việc tại Xerox và sau đó phát hiện ra một tiệm cafe nhỏ có tên Starbucks. Thích thú với cafe, ông rời Xerox để sau này trở thành giám đốc điều hành của Starbucks vào nưm 1987. Khởi đầu với 60 cửa hàng, Starbucks có hơn 16.000 cửa hàng trên khắp thế giới. Ông đã rất thành công khi đưa Starbucks ra khỏi khó khăn.
Ông Lý Gia Thành rời trường học vào năm 15 tuổi để làm việc trong xưởng nhựa và nay trở thành người giàu có nhất khu vực Đông Á
Gia đình ông Lý Gia Thành rời Trung Quốc đại lục đến Hồng Kông vào năm 1940. Cha ông Lý chết vì bệnh viêm phổi khi ông mới chỉ 15 tuổi. Ông đã bỏ học để đi làm giúp đỡ gia đình, ông Lý sản xuất nhựa và sau đó đến hoa nhựa và xuất khẩu sang Mỹ.
Đến năm 1950, ông đã mở được công ty Cheung Kong Industries của riêng. Sau khi thành công với nhà máy sản xuất nhựa, công ty mở rộng hoạt động sang lĩnh vực bất động sản, ông mua thêm nhiều công ty khác nhau trong nhiều lĩnh vực. Tập đoàn hiện hoạt động trong rất nhiều lĩnh vực, từ ngân hàng, kinh doanh điện thoại di động, truyền hình vệ tinh, sản xuất xi măng, bán lẻ, khách sạn, giao thông vận tải nội địa, sản xuất điện, thép, bốc dỡ hàng hóa tại cảng, vận tải…








-
Câu nói của giáo viên làm thay đổi cuộc đời vị tỷ phú từng là người vô gia cư
01/08/2021 8:59 AMKhởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, nhiều lúc phải ngủ ngoài lề đường, nhưng tỷ phú John Paul DeJoria đã có một cú nhảy vọt khỏi sự nghèo khó để trở thành người sở hữu khối tài sản ước tính 3,4 tỷ USD.
-
Thói quen của người thành công: 5 phút mỗi ngày của tỷ phú John Paul DeJoria
03/02/2019 11:37 AMTỷ phú John Paul DeJoria là nhà đồng sáng lập của hãng sản phẩm dành cho tóc Paul Mitchell và hãng rượu Patrón.
-
Từ bán dạo dầu gội thành chủ nhân đế chế tỷ "đô"
19/12/2017 1:16 PMTừ 700 USD ban đầu, John Paul DeJoria đã biến số vốn ban đầu ít ỏi đó trở thành một trong những công ty sản phẩm chăm sóc tóc lớn nhất thế giới...
-
3 quy tắc đơn giản của tỷ phú vô gia cư
18/12/2017 9:12 AMJohn Paul DeJoria từng phải ở trong ôtô, bán hàng tận nhà để kiếm sống trước khi có tài sản hơn 3 tỷ USD như hiện tại.
-
3 yếu tố quyết định tiềm năng của sản phẩm mới
21/09/2016 8:10 AMTrước khi đồng sáng lập ra hãng cung cấp dòng sản phẩm chăm sóc tóc Paul Mitchell và hãng rượu Patrón, John Paul DeJoria là một người vô gia cư và kiếm sống bằng cách nhặt vỏ lon. Còn hiện tại, vị doanh nhân 72 tuổi này sở hữu khối tài sản trị giá hơn 3 tỷ USD.
-
Tỷ phú vô gia cư chia sẻ cách giữ chân nhân viên
06/06/2016 3:28 PMTỷ phú Mỹ từng vô gia cư John Paul DeJoria cho hay trong bốn thập kỷ qua, chỉ có 70 nhân viên làm việc trong công ty của ông xin nghỉ việc. Vậy bí quyết giữ chân nhân tài của ông là gì?