Người thất bại thường chỉ biết nói, không biết lắng nghe, dễ quẫn trí, ghét bỏ mọi thứ, lười biếng, không chịu học hỏi.

1. Dễ quẫn trí: Greg McKeown, tác giả có sách bán chạy nhất của New York Times, từng kể về bạn cùng lớp cũ của ông như một ví dụ cho kiểu người dễ thất bại. Nhiều năm sau khi tốt nghiệp, họ gặp lại. Người bạn kia phân vân giữa các lựa chọn công việc và nhờ ông tư vấn. Nhưng từ lúc bắt chuyện, anh ta thường dừng lại để đọc tin nhắn, phản hồi với vẻ gấp gáp, lo lắng. Cuối cùng, câu chuyện không đi đến đâu. McKeown khuyên người trẻ đừng chìm đắm trong quá khứ hay tương lai, đánh mất bản thân với quá nhiều suy tư, lo âu. Nếu cậu bạn chịu sống ở hiện tại, có lẽ, anh ta đã nhận lời khuyên đáng giá từ Greg McKeown. Ảnh: Getty Images.

2. Chỉ biết nói và nói: Một trong những biểu hiện của người yếu kém là họ chỉ biết nói về các dự định nhưng không bắt tay thực hiện. Doanh nhân người Mỹ Derek Sivers giải thích khi nói với người khác về mục tiêu của mình, người đó sẽ thừa nhận nó. Điều này khiến trí não bị đánh lừa là mọi thứ đã xong xuôi, thấy thỏa mãn, không còn động lực phấn đấu. Ảnh: Getty Images.

3. Dành nhiều thời gian với kẻ thất bại: Người dành nhiều thời gian với kẻ yếu kém sẽ trở nên yếu kém. Vì thế, để thành công, người trẻ nên giao lưu với người tài giỏi, để họ truyền kiến thức, năng lượng tích cực cho mình. Ảnh: Getty Images.

4. Ghét bỏ mọi thứ: Họ không thể vui mừng trước thành công của người khác và ghét bỏ những ai làm tốt hơn họ. Ai cũng có lúc trải qua ngày tồi tệ và trở nên cáu gắt nhưng việc luôn ghét bỏ mọi thứ, mọi người chỉ dành cho kẻ thất bại. Ảnh: Shutterstock.

5. Thường trì hoãn công việc: Khi muốn lùi deadline công việc, bạn cần đảm bảo sẽ làm tốt hơn với khoảng thời gian dôi ra đó. Nếu không thể cải thiện, đừng trì hoãn công việc bởi đó là thói quen của người yếu kém, thất bại. Ảnh: Getty.

6. Không lắng nghe người khác: Người thất bại thường chỉ biết yêu bản thân. Đương nhiên, ai cũng yêu chính mình nhưng kẻ yếu kém không biết yêu thương ai ngoài bản thân. Vì không quan tâm, họ không lắng nghe người khác, không tạo dựng được mối quan hệ hay học hỏi được gì từ người xung quanh. Trong khi đó, lắng nghe là kỹ năng quan trọng để thành công. Ảnh: Getty Images.

7. Lười biếng: Họ không chỉ lười làm việc mà lười mọi thứ, từ đi ăn tối với bạn bè, mua quà cho người thân đến chơi thể thao, tập luyện. Cuộc sống tươi đẹp vốn nằm ở những trải nghiệm phong phú, mới mẻ. Lười biếng đồng nghĩa việc không cho bản thân cơ hội trải nghiệm điều mới. Ảnh: Shutterstock.

8. Không học hỏi: Học tập là một trong những việc khó nhất. Vì thế, một số người không bao giờ đọc xong cuốn sách, hoàn thành việc học ở trường hay học hỏi từ sai lầm. Với họ, học hành là thử thách khó khăn. Những người này lãng phí cơ hội tiếp cận kiến thức dễ dàng hơn bao giờ hết. Do đó, họ khó lòng thành công. Ảnh: Getty Images.

9. Không tử tế: Người trẻ không cần phải trở thành “hoa hậu thân thiện” với tất cả người khác. Họ chỉ cần đối xử tử tế với người xung quanh. Trong khi đó, những người thích soi xét, cư xử thô lỗ, không biết tôn trọng người khác dễ thất bại trong cuộc sống. Họ thậm chí không hiểu thế nào là “người tử tế”. Ảnh: Shutterstock.

10. Dễ bỏ cuộc: Thomas A. Edison từng nói: “Yếu kém lớn nhất của chúng ta nằm ở sự từ bỏ. Cách chắc chắn nhất để thành công là luôn cố gắng thêm lần nữa”. Do đó, tác giả bài viết trên Business Insider khuyên để không thành kẻ thất bại, người trẻ cần nhớ đừng bao giờ dễ dàng bỏ cuộc khi chưa nỗ lực. Ảnh: Getty Images.

Nguyễn Sương (ZN)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.