Cafeland - 10 gương mặt giàu nhất trên sàn chứng khoán năm 2013 hầu như thay đổi không nhiều so với năm ngoái. Mặc dù kinh tế khó khăn nhưng tài sản của các doanh nhân Việt Nam hầu hết đều tăng mạnh. Nổi bật nhất là ông Phạm Nhật Vượng - tỷ phú đầu tiên của Việt Nam do Forbes bình chọn và Lê Phước Vũ - Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen lần đầu tiên có mặt trong top 10 người giàu nhất trên sàn chứng khoán.

Theo Danh sách 10 người giàu nhất trên sàn chứng khoán do doanhnhanthanhdat.net xây dựng thì top 10 tỷ phú Việt Nam hiện nay chủ yếu ở lĩnh vực bất động sản, mặc dù bất động sản gặp không ít khó khăn trong năm 2013.

1. Phạm Nhật Vượng – 4 năm giữ vững ngôi vương

Hiện Phạm Nhật Vượng đang nắm trong tay hơn 284 triệu cổ phiếu của Tập đoàn Vingroup (VIC), theo giá khớp lệnh ngày 23/12 giá cổ phiếu VIC là 70.000 đồng tương đương 19.923 tỷ đồng. So với cuối năm 2012 giá cổ phiếu VIC giảm 10.000 đồng/cp, mặc dù giá cổ phiếu giảm nhưng tài sản của ông Vượng vẫn tăng gần 2.739 tỷ đồng.

Năm 2013, Tập đoàn Vingroup (VIC) liên tiếp công bố những thương vụ "khủng" như bán Vincom Center A, khai trương Trung tâm Thương mại Vincom MegaMall Royal City và Vincom Mega Mall Times City, Quỹ đầu tư Warburg Pincus chi 200 triệu USD để mua 20% cổ phần Vincom Retail - công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup. Lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2013 Tập đoàn Vingroup ghi nhận trên 6.000 tỷ đồng, tăng hơn 310% so với cùng kỳ. Những thương vụ này mang đến cho tập đoàn Vingroup những khoản tiền không nhỏ, giúp củng cố thêm số tài sản của Phạm Nhật Vượng trên sàn chứng khoán và đây là lần thứ 4 liên tiếp ông chủ cổ phiếu VIC giữ vững vị trí đầu bảng này.

Tài sản của ông Vượng cao hơn 70% tổng tài sản 9 người giàu nhất trên sàn chứng khoán cộng lại, đó là chưa tính tài sản đứng tên của những người thân trong gia đình ông Vượng.

2. Bỏ bất động sản, Đoàn Nguyên Đức đem chuông đi đánh xứ người

Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAG) - ông Đoàn Nguyên Đức tiếp tục giữ vị trí người giàu thứ hai trên sàn chứng khoán khi nắm trong tay hơn 311 triệu cổ phiếu HAG. Số tiền này tương đương khoảng 6.606 tỷ đồng. Năm nay, tài sản ông Đoàn Nguyên Đức tăng gần 1.000 tỷ đồng (giá cổ phiếu của HAG là 21.200 đồng) nhờ triển vọng dự án cao su tại Lào, bất động sản tại Myanmar. Tuy nhiên, so với 11.336 tỷ đồng của năm 2010 thì khối tài sản là thì số tiền trên đã bị 'bốc hơi' gần 50%.

3. Đặng Thành Tâm - Lắm lúc tôi muốn tự tử

Tính đến thời điểm hiện nay, ông Đặng Thành Tâm đang giữ vị trí thứ 3 với tổng tài sản đạt 4.707 tỷ đồng.

Từng mạnh miệng tuyên bố trong năm 2012: “Khoản nợ 10.000 tỉ mà chị em tôi đang gánh vẫn trong tầm kiểm soát” thế mà năm 2013 ông Tâm buộc phải thốt lên “lắm lúc tôi muốn tự tử" có lẽ đây là câu nói "thảm hại" nhất trong cuộc đời người doanh nhân nổi tiếng này.

Ông Đặng Thành Tâm sở hữu số lượng lớn cổ phiếu ITA, KBC, SGT, NVB và SQC. Nửa năm qua, nhờ ITA và KBC tăng giá 20-30%, tài sản của ông cũng tăng thêm hơn gần 300 tỷ đồng dù số lượng cổ phiếu không thay đổi.

Ông từng dẫn đầu danh sách 100 người giàu trên sàn chứng khoán năm 2007, nhưng năm qua nhiều sóng gió ập đến với ông, cũng như các công ty do ông nắm giữ khiến cho kết quả kinh doanh vẫn chưa khởi sắc, mặc dù ông đã nỗ lực rất nhiều.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Đô Thị Kinh Bắc (KBC) thì 6 tháng đầu năm 2013, công ty lỗ 61 tỉ đồng. Saigontel (SGT) đứa con tinh thần của đại gia Đặng Thành Tâm bị Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM “tuýt còi” và quyết định hủy niêm yết bắt buộc. Dự kiến kết quả kinh doanh trong năm 2013 của Saigontel sẽ bị lỗ nguyên nhân chính là do doanh thu trong quý 4 không đủ lớn để bù đắp cho chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ. Đồng thời, việc tranh chấp giữa Saigontel và Tổng Công ty Truyền Thông Đa Phương Tiện VTC chưa dứt điểm vì thế chưa thể ghi nhận trong báo cáo tài chính. Với tình hình hiện nay, khả năng Saigontel sẽ tiếp tục lỗ trong năm 2013 và lỗ liên tiếp 3 năm.

4. Trần Đình Long - Khốn khổ đi đòi nợ Bầu Kiên

Trần Đình Long hiện đang nắm giữ 101 triệu cổ phiếu của Tập đoàn Hòa Phát (HPG) tương đương khoản 3.931 tỷ đồng, tăng hơn 1.800 tỷ so với năm ngoái. Số tiền này đã giúp ông Long vượt lên vị trí thứ 4 tăng 2 bậc so với bảng xếp hạng năm ngoái.

Theo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2013, Tập đoàn Hòa Phát đạt 1.520 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, theo đó đạt 127% kế hoạch lợi nhuận cả năm và gấp 1,9 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu tập đoàn cũng đạt 68% kế hoạch năm với 12.663 tỷ đồng.

Đồng thời, việc thu hồi được 264 tỷ đồng trong vụ bầu Kiên đã giúp Tập đoàn Hòa Phát gia tăng doanh thu không nhỏ. Ngoài ra, cổ phiếu của HPG luôn ở mức cao và tăng dần đều vì nhờ kỳ vọng vào nguồn thu trong tương lai của dự án BĐS Mandarin Garden sẽ chủ yếu được ghi nhận vào năm 2014.

5. Phạm Thu Hương - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

Xếp sau ông Long là phu nhân của ông Phạm Nhật Vượng - bà Phạm Thu Hương sinh năm 1969, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup (VIC). Hiện bà đang sở hữu 49 triệu cổ phiếu tương đương với số tài sản bà Hương đang sở hữu là 3.361 tỷ đồng, nếu so với năm ngoái thì tài sản của bà tăng gần 400 tỷ và bà cũng là người phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán tính đến thời điểm này. Giống như chồng mình, bà Phạm Thu Hương là người phụ nữ rất kín tiếng trong cuộc sống riêng, cũng như chưa từng để lộ hình ảnh với công chúng.

6. Phạm Thúy Hằng - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

Phạm Thúy Hằng, em vợ ông Phạm Nhật Vượng lại tiếp tục được nhắc đến khi đứng trong top 10 người giàu nhất trên sàn chứng khoán. Bà Hằng hiện cũng là Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup (VIC) và nắm hơn 32 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 2.163 tỷ đồng. Nếu so với cuối năm 2012 tài sản bà Hằng tăng 184 tỷ đồng và tăng 1 bậc so với năm ngoái, xếp vị trí thứ 6.

7. Nguyễn Hoàng Yến - Thành viên HĐQT Tập đoàn Masan

Bà Nguyễn Hoàng Yến hiện là Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Mansan (MSN). Chưa tính số cổ phiếu ESOP mà Masan vừa phát hành, hiện bà Yến nắm gần 22 triệu cổ phiếu MSN. Như vậy hiện bà đang nắm giữ khối lượng tài sản trị giá giá 1.894 tỷ đồng xếp ở vị trí thứ 7. Năm nay, tổng tài sản của bà giảm hơn 300 tỷ đồng so với cuối năm 2012.

Nguyễn Hoàng Yến sinh năm 1963 tại Hà Nội, có trình độ chuyên môn là Cử nhân Nga Văn, bà là vợ ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Masan. Bà Yến từng là giáo viên trường Cao đẳng Kiểm sát trong 3 năm (1987 – 1990) và từ năm 2000 đến nay bắt đầu giữ chức vụ tại Masan. Ngoài ra, bà Yến còn là Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Vina cà phê Biên Hòa và Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer).

Theo báo cáo kinh doanh trong quý 2/2013, doanh thu thuần của Masan Group đạt 2.736 tỷ đồng tăng 8,4% so quý 2/2012. Lợi nhuận gộp đạt 1.111 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ.

8. Lê Phước Vũ – Một năm nhân đôi tài sản

Ông Lê Phước Vũ là Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen (HSG), hiện ông đang sở hữu gần 43 triệu cổ phiếu HSG, tương đương với khối tài sản 1.843 tỷ đồng. So với cuối năm 2012 thì tổng tài sản của ông Vũ tăng hơn 1.000 tỷ, ông Vũ là người duy nhất trên sàn chứng khoán có tài sản tăng hơn gấp đôi trong vòng một năm.

Sở dĩ khối lượng tài sản này tăng chóng mặt do giá cổ phiếu HSG hiện đã tăng hơn hai lần so với đầu năm, đạt 43.000 đồng theo giá đóng cửa ngày 23/12, đưa ông Vũ lần đầu tiên vào danh sách 10 người giàu nhất trên sàn chứng khoán với vị trí thứ 8, tăng 8 bậc so với năm ngoái. Cũng giống như diễn biến chung trên thị trường, cổ phiếu HSG tăng giá mạnh trong gần 5 tháng đầu năm 2013 và vẫn đang giữ được mức giá cao vào thời điểm hiện tại và đi cùng với đó thì túi tiền của ông Vũ tiếp tục nở phình ra.

Lũy kế 9 tháng đầu tiên độ tài chính 2012-2013 (từ 1/10/2012 đến 30/6/2013), doanh thu thuần 9 tháng của Hoa Sen đạt gần 8.553 tỷ đồng, hoàn thành 77,8% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 538,3 tỷ đồng, vượt 34,6% kế hoạch năm.

Trong năm qua, ông Vũ cũng được báo giới nhắc đến nhiều khi mời chàng trai không chân tay Nick Vujicic tới Việt Nam cuối tháng 5, đơn vị này đã chi gần 40 tỷ đồng cho sự kiện. Cổ phiếu HSG tăng liên tiếp trong cả tuần Nick ở Việt Nam (cũng là dịp Hoa Sen công bố kết quả kinh doanh tích cực), giúp tài sản của ông Phước tăng 180 tỷ đồng.

9. Hà Văn Thắm - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

Ông Hà Văn Thắm, sinh năm 1971 tại Bắc Giang, ông Thắm hiện là Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group, OGC). Số cổ phiếu OGC ông Thắm hiện nắm là trên 133 triệu thông qua Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo do ông làm chủ. Như vậy tổng tài sản ông Thắm hiện đang nắm giữ là 1.568 tỷ tăng hơn 200 tỷ so với năm ngoái, nhờ sự mở rộng hoạt động của Tập đoàn Đại Dương. So với năm ngoái vị trí của ông không thay đổi trên sàn chứng khoán trong top 10.

10. Hồ Hùng Anh - Phó Chủ tịch HĐQT - CTCP Tập đoàn Masan

Năm nay, ông Hồ Hùng Anh giảm xuống 2 bậc từ vị trí thứ 8 năm ngoái xuống vị trí thứ 10. Ông Hồ Hùng Anh hiện là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), đồng thời là Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (MSN). Số cổ phiếu MSN ông Hùng Anh đang nắm khoảng 16 triệu, chưa tính tới lượng cổ phiếu ESOP mà Masan phát hành gần đây, tương đương với số tài sản trên sàn chứng khoán là 1.371 tỷ đồng, giảm 237 tỷ đồng so với năm ngoái.

Giá cổ phiếu chốt phiên giao dịch ngày 23/12/1013

Gia Bảo
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.