"Đừng sống nhanh đến nỗi quên mất rằng bạn đã ở đâu và bạn sẽ đến đâu. Cuộc sống không phải là cuộc đua mà là chuyến du lịch để thưởng thức từng bước của đường đời".
Tất cả chúng ta chỉ sống một cuộc đời, và ai cũng muốn rằng đó sẽ là những ngày tháng tuyệt với nhất. Thế nhưng, những sai lầm, cảm xúc tiêu cực, thất bại, những điều không may, sự thất vọng từ người khác, hiểu nhầm... vẫn cứ liên tục xảy đến.
Quan trọng là, bạn có vượt qua được không? Liệu bạn có nhận ra trong cuộc sống, có rất nhiều chữ "Đừng" bạn nên học đễ khiến mọi thứ dễ dàng hơn?
Hãy tự tôn trọng giá trị của bản thân mình
Đừng để những ý kiến của đám đông ảnh hưởng đến cuộc đời và những lựa chọn, con đường của riêng bạn
Đừng bao giờ ngừng ước mơ, dù cho nó có điên rồ đến thế nào
Luôn có nhiều hơn một lý do để bạn yêu cuộc sống mà mình đang có
Hãy để "hiện tại" là mối bận tâm duy nhất trong cuộc sống của bạn, vì tương lai chưa đến, còn quá khứ cũng là chuyện đã qua.
Sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn!
Đừng vứt bỏ những điều gần gũi với trái tim bạn. Đừng bao giờ!
Vì trên đời này không có ai là hoàn hảo cả, chỉ là chúng ta có chấp nhận nhau hay không?
Cứ tiến về phía trước, đừng sợ ngã! Vì ngã ở chỗ nào, ta sẽ đứng dậy được từ chỗ đấy thôi!
Đừng từ bỏ, đừng mất niềm tin vào bản thân! Và đừng đánh mất chính mình!
TD (Trí thức trẻ)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.