CEO Meta Mark Zuckerberg vừa bán căn nhà giá 31 triệu USD ở San Francisco. Được biết, đây là bất động sản đắt nhất được bán tại San Francisco trong năm nay.

CEO của Meta Platforms mua căn nhà với giá 10 triệu USD vào tháng 11/2012, vài tháng sau khi đợt IPO của Facebook.

Nhà của Zuckerberg gần Công viên Dolores, trong Khu Truyền giáo San Francisco và gần trung tâm quận Mission, Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Chấn thương Zuckerberg San Francisco.

Ảnh: Google Maps

Ngôi nhà được xây dựng từ năm 1928, nằm trên một khu đất rộng hơn 900m2 và có vỉa hè rộng 6m2 với bốn phòng ngủ, bốn phòng tắm.

Sau khi sở hữu ngôi nhà, Mark đã chi 1,6 triệu USD để xây dựng và cải tạo lại. Việc cải tạo tốn 17 tháng, khiến hàng xóm viết thư phàn nàn vì vỉa hè bị lấn chiếm và một chiếc SUV nhà Mark đậu trái phép.

Ngoài ra, tỷ phú công nghệ Mark Zuckerberg còn là tay chơi địa ốc có tiếng, sở hữu nhiều bất động sản khác khắp nước Mỹ. Năm 2011, ông chủ Facebook chi 7 triệu USD mua một căn nhà tại Palo Alto, bang California. Sau đó anh đã mua bốn ngôi nhà xung quanh và biến năm ngôi nhà thành một bất động sản lớn.

Năm 2014, Mark Zuckerberg chi hơn 100 triệu USD cho 2 mẫu đất rộng hơn 303 ha trên đảo Kauai, thuộc quần đảo Hawaii. Trên khu đất này có ngôi nhà rộng 566m2 và garage chứa 16 xe hơi. Đây cũng là văn phòng làm việc của một nhóm bảo mật Facebook.

Năm 2017, Zuckerberg bắt đầu thâu tóm các mảnh đất riêng lẻ nằm trong khu đất. Tháng 3/2021, vợ chồng Zuckerberg tiếp tục chi thêm 53 triệu USD để bổ sung thêm 2.428 km2 đất vào khu vực hiện có, nâng tổng diện tích lên hơn 8.000 km2.

Năm 2018, Mark Zuckerberg đã chi 59 triệu USD cho hai ngôi nhà ở Lake Tahoe, gồm khu Brushwood và Carousel. Hai bất động sản trải dài hơn 40.000m2.

Chủ đề: Nhà của "Sao",
Phương Vũ (TH)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.